Những tỉnh đầu tiên công bố lịch tựu trường năm học 2021-2022

Huyên Nguyễn |

Sau khi Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch năm học mới, các tỉnh thành đã công bố khung chương trình năm học, lịch tựu trường của địa phương mình.

Ninh Bình

Theo Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Ninh Bình, học sinh sẽ tựu trường vào 1.9.2021, riêng đối với lớp 1 từ 23.8.2021. Ngày khai giảng vào 5.9.2021.

Học kỳ I bắt đầu từ 6.9.2021 và kết thúc 8.1.2022; nghỉ giữa học kỳ 10.1.2022. Học kỳ II bắt đầu ngày 11.1.2022, ngày kết thúc trước 25.5.2022, ngày kết thúc năm học trước 31.5.2022.

Nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, UBND tỉnh Ninh Bình giao Giám đốc Sở GDĐT quyết định thời gian nghỉ cụ thể bảo đảm kế hoạch thực học của học sinh phù hợp với quy định của Bộ GDĐT.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần tính từ tháng 6.2022, giáo viên phải thực hiện các nhiệm vụ khi có quyết định điều động của cơ quan quản lý giáo dục trong thời gian nghỉ.

Căn cứ tình hình thực tế, UBND tỉnh có thể điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 nêu trên cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

Bắc Giang

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1.9.2021, riêng đối với lớp 1 là ngày 23.8.2021. Ngày khai giảng năm học mới là ngày 5.9.2021.

Học kỳ I bắt đầu từ ngày 6.9.2021 đến ngày 14.1.2022. Học kỳ II bắt đầu từ ngày 17.1.2022 đến ngày 25.5.2022. Ngày kết thúc năm học trước 31.5.2022.

Lịch thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023: Hoàn thành trước ngày 31.7.2022.

Nghỉ Tết Nguyên Đán cho tất cả các cấp học: Theo hướng dẫn riêng của UBND tỉnh.

Trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù vào thời gian thích hợp, bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học, Giám đốc Sở GDĐT sẽ quyết định cho học sinh nghỉ học.

Thời gian nghỉ hè của giáo viên là 8 tuần, bao gồm cả nghỉ phép hằng năm.

Trước đó, ngày 4.8, Bộ GDĐT ban hành khung kế hoạch năm học 2021-2022, cho phép học sinh lớp 1 tựu trường từ 23.8, học sinh các lớp học khác từ 1.9 và khai giảng vào 5.9.

Ông Nguyễn Xuân Thành - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GDĐT) cho biết, khung kế hoạch thời gian năm học quyết định khung, để địa phương căn cứ vào đó quyết định kế hoạch thời năm học cụ thể cho các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn. Đây là văn bản khung, áp dụng cho toàn quốc.

Ngoài ra, các mốc thời gian Bộ GDĐT đưa ra là “sớm nhất” hoặc “muộn nhất”, chứ không có nghĩa Bộ yêu cầu tất cả các địa phương phải tựu trường và kết thúc năm học trong cùng một ngày.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Học sinh Bắc Giang tựu trường vào ngày 1.9.2021

Tường Vân |

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1.9.2021.

Bộ GDĐT lên tiếng về lịch tựu trường khi dịch bệnh vẫn căng thẳng

Đặng Chung |

Trong khi Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học cũ và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn căng thẳng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học mới, với lịch tựu trường từ ngày 1.9. Đã có ý kiến cho rằng việc này là chưa phù hợp thực tế và không khả thi.

Học sinh có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021. Với những lớp, cấp học còn lại, học sinh sẽ tựu trường vào 1.9.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Học sinh Bắc Giang tựu trường vào ngày 1.9.2021

Tường Vân |

UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Bắc Giang. Theo đó, học sinh sẽ tựu trường vào ngày 1.9.2021.

Bộ GDĐT lên tiếng về lịch tựu trường khi dịch bệnh vẫn căng thẳng

Đặng Chung |

Trong khi Hà Nội và một số địa phương vẫn chưa hoàn thành kế hoạch năm học cũ và dịch bệnh COVID-19 vẫn còn căng thẳng thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành khung kế hoạch năm học mới, với lịch tựu trường từ ngày 1.9. Đã có ý kiến cho rằng việc này là chưa phù hợp thực tế và không khả thi.

Học sinh có thể tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8

Bích Hà |

Năm học 2021-2022, riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 23.8.2021. Với những lớp, cấp học còn lại, học sinh sẽ tựu trường vào 1.9.