Những thí sinh chống nạng gỗ đi thi THPT quốc gia

ANH ĐỨC |

Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, phóng viên Lao Động đã ghi nhận không ít trường hợp các thí sinh chống nạng gỗ, quyết tâm đi thi.
Thí sinh Trương Quốc Tân bị gãy chân tại điểm thi Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), gia đình sĩ tử cho biết, Tâm bị gãy chân trái trong một lần tham gia giao thông. Ảnh: A.Đ
Thí sinh Trương Quốc Tân chống nạng điểm thi Trường THPT Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Gia đình sĩ tử cho biết, Tâm bị gãy chân trong một lần tham gia giao thông. Ảnh: A.Đ
Dù phải đến phòng thi bằng đôi nạng gỗ, phải nhờ đến sựu giúp đỡ của các bạn sinh viên tình nguyện, em thấy rất vui, hy vọng trong quá trình làm bài thi sức khoẻ đảm bảo để hoàn thành kết quả tốt nhất. Ảnh: Đ.X
Dù phải đến phòng thi bằng đôi nạng gỗ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của các sinh viên tình nguyện, Tân vẫn thấy rất vui, hy vọng mình có đủ sức khoẻ để hoàn thành bài thi tốt nhất. Ảnh: Đ.X
Tại hội đồng thi trường THPT Can Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), em Trần Thị Trang học sinh lớp 12A7 của trường này bị gãy chân cách đây 3 tháng. Trong đợt thi này mẹ là người đồng hàng cùng em suốt quán trình. Ảnh: A.Đ
Tại hội đồng thi trường THPT Can Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), em Trần Thị Trang học sinh lớp 12A7 của trường này bị gãy chân cách đây 3 tháng. Trong đợt thi này mẹ là người đồng hàng cùng em suốt quán trình. Ảnh: A.Đ
Tại Hội đồng thi trường THPT Can Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), Trần Thị Trang học sinh lớp 12A7 của trường này bị gãy chân cách đây 3 tháng. Trong đợt thi này, mẹ là người đồng hành cùng Trang. Ảnh: A.Đ
Trang chia sẻ “mặc dù chân em bị như thế này, nhưng mọi người rất quan tâm, lại có thêm sự giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất của các bạn tình nguyện nên cảm thấy rất ấm lòng, em sẻ cố gắng làm bài thật tốt để không phụ lòng mọi người, đặc biệt là mẹ của em“. Ảnh: A.Đ
Trang chia sẻ “mặc dù chân em bị như thế này, nhưng mọi người rất quan tâm, lại có thêm sự giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất của các bạn tình nguyện nên cảm thấy rất ấm lòng, em sẻ cố gắng làm bài thật tốt để không phụ lòng mọi người, đặc biệt là mẹ của em“. Ảnh: A.Đ
Trang chia sẻ: “Có sự giúp đỡ về mặt tinh thần và vật chất của các tình nguyện viên, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi sẽ cố gắng làm bài thật tốt để không phụ lòng mọi người, đặc biệt là mẹ". Ảnh: A.Đ
Cùng chung cảnh ngộ là em Trần Văn An, học sinh trường THPT Cửa Lò 2, em bị tai nạn trong một lần tham gia giao thông trước kỳ thi, phải đến phòng thi bằng đôi nạng, nhưng tinh thần của em rất lạc quan. Ảnh: A.Đ
Cùng chung cảnh ngộ là Trần Văn An, học sinh trường THPT Cửa Lò 2 (Nghệ An). An bị tai nạn trong một lần tham gia giao thông trước kỳ thi, phải đến phòng thi bằng đôi nạng, nhưng tinh thần rất lạc quan. Ảnh: A.Đ
An đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của thanh niên tình nguyện và các chiến sĩ công an bảo vệ khu vực thi. Ảnh: A.Đ
An đã được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của thanh niên tình nguyện và các chiến sĩ công an bảo vệ khu vực thi. Ảnh: A.Đ
Khó khăn hơn các bạn khác, em Vi Văn Bảo học sinh lớp 12, trường THCS - THPT Dân tộc Nội Trú Hương Khê phải ngồi xe lăn. Quá trình đi lại từ nhà đến điểm thi của bạn này đều được các tình nguyện viên giúp đỡ, đưa đón. Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
Khó khăn hơn các bạn khác, em Vi Văn Bảo học sinh lớp 12, trường THCS - THPT Dân tộc Nội Trú Hương Khê phải ngồi xe lăn. Quá trình đi lại từ nhà đến điểm thi của bạn này đều được các tình nguyện viên giúp đỡ, đưa đón. Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.
Khó khăn hơn các bạn khác, Vi Văn Bảo, học sinh lớp 12, trường THCS - THPT Dân tộc Nội Trú Hương Khê (Hà Tĩnh) phải ngồi xe lăn. Quá trình đi lại từ nhà đến điểm thi của Bảo đều được các tình nguyện viên giúp đỡ. Ảnh: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh.

ANH ĐỨC
TIN LIÊN QUAN

Các thí sinh "can trường" ở Kỳ thi THPTQG 2019

Ngọc Mai |

Tai nạn gãy xương hông chưa khỏi hẳn, mổ ruột thừa cách đây 2 ngày hay bị tai nạn một tuần trước... đó là những trường hợp thí sinh đặc biệt của kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Những thí sinh khiến cư dân mạng xôn xao trong ngày đầu thi THPT Quốc gia

Nhóm PV |

46 tuổi đi thi đại học, vừa mổ ruột thừa vẫn cố gắng đi thi, viết đơn xin nghỉ thi vì sốt cao... là những thí sinh đặc biệt trong ngày đầu diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Nghị lực phi thường của nam sinh phải chạy thận trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Chi |

Sáng 25.6, hội đồng thi THPT Kiến An (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) rất cảm động trước nghị lực của một nam sinh mang trọng bệnh nhưng vẫn cố gắng vào phòng thi.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Các thí sinh "can trường" ở Kỳ thi THPTQG 2019

Ngọc Mai |

Tai nạn gãy xương hông chưa khỏi hẳn, mổ ruột thừa cách đây 2 ngày hay bị tai nạn một tuần trước... đó là những trường hợp thí sinh đặc biệt của kỳ thi THPT Quốc gia năm nay.

Những thí sinh khiến cư dân mạng xôn xao trong ngày đầu thi THPT Quốc gia

Nhóm PV |

46 tuổi đi thi đại học, vừa mổ ruột thừa vẫn cố gắng đi thi, viết đơn xin nghỉ thi vì sốt cao... là những thí sinh đặc biệt trong ngày đầu diễn ra kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Nghị lực phi thường của nam sinh phải chạy thận trước kỳ thi THPT quốc gia

Mai Chi |

Sáng 25.6, hội đồng thi THPT Kiến An (đường Phan Đăng Lưu, quận Kiến An, TP.Hải Phòng) rất cảm động trước nghị lực của một nam sinh mang trọng bệnh nhưng vẫn cố gắng vào phòng thi.