Những thay đổi quan trọng trong luật chơi Đường lên đỉnh Olympia năm 20

Bích Hà |

Đường lên đỉnh Olympia mùa thứ 20 thay đổi luật chơi ở phần thi Khởi động và Về đích. Với luật chơi mới này, khán giải kỳ vọng sẽ có thí sinh phá kỷ lục 120 điểm ở phần thi Khởi động đã được xác lập những năm trước đây.

Hành trình Đường lên đỉnh Olympia năm 19 vừa khép lại bằng trận chung kết cách đây một tuần với sự đăng quang của tân quán quân Trần Thế Trung (THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An).

Ngày 22.9, Đường lên đỉnh Olympia bước vào năm thứ 20 với cuộc thi tuần một, tháng một, quý I của 4 thí sinh: Nguyễn Huy (THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, Kiên Giang), Trần Phạm Anh Tuấn (THPT Lương Thế Vinh, Quảng Bình), Nguyễn Xuân Huy (THPT Thăng Long, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (THPT Triệu Quang Phục, Hưng Yên).

Ngay từ đầu chương trình, khán giả bất ngờ khi MC Diệp Chi và Ngọc Huy thông báo luật chơi có sự thay đổi.

Thay đổi trong phần thi Về đích khiến cuộc so tài của các nhà leo núi thêm gay cấn. Xem lại video phần thi Về đích ngày 22.9. Video: VTV

2 thay đổi quan trọng của chặng đường chinh phục đỉnh Olympia năm thứ 20 là ở phần thi Khởi động và Về đích.

Cụ thể, ở phần thi Khởi động, các "nhà leo núi" trải qua số câu hỏi không giới hạn trong một phút, thay vì 12 thử thách như những năm trước.

Luật chơi này khá giống với phần thi Khởi động của năm thứ 6, chỉ khác là không có luật dừng chơi nếu không trả lời đúng 5 câu liên tiếp, đồng thời cũng từng được áp dụng trong chung kết năm thứ 11.

Những năm qua, có không ít thí sinh đã lập kỷ lục, ghi được 120 điểm ở phần thi Khởi động. Với luật chơi mới, hy vọng sẽ có thí sinh phá kỷ lục này.

Cùng với đó, phần Về đích năm nay khác so với những mùa trước.  Mỗi gói câu hỏi vẫn gồm có 3 câu hỏi, nhưng không chỉ có 3 lựa chọn là gói 40, 60 và 80 điểm mà các gói câu hỏi có giá trị dao động từ 30 đến 90 điểm.

Số điểm của gói câu hỏi là điểm thưởng cho mỗi câu trả lời đúng, thí sinh được quyền tạo ra gói câu hỏi bất kỳ.

Trong đó, thời gian suy nghĩ và trả lời của câu 10 điểm là 10 giây, câu 20 điểm là 15 giây, câu 30 điểm là 20 giây.

Thí sinh đang trả lời gói câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời gian quy định của chương trình. Nếu thí sinh không trả lời được câu hỏi thì các thí sinh khác còn lại có 5 giây để bấm chuông trả lời.

Thí sinh bấm chuông giành quyền trả lời nếu trả lời đúng đúng được cộng thêm số điểm của câu hỏi từ thí sinh đang thi, trả lời sai bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi.

Thí sinh có quyền được đặt Ngôi sao hi vọng một lần trước bất kì câu hỏi nào. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ đi số điểm bằng số điểm của câu hỏi đặt Ngôi sao hi vọng.

Luật chơi mới của Olympia giúp thí sinh có thêm không gian để bộc lộ tài năng và chủ động hơn trong việc chọn lựa chiến thuật thi đấu. Ở phần thi Về đích, diễn biến cuộc đấu sẽ càng thêm khó lường khi thí sinh có thêm nhiều lựa chọn gói câu hỏi.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ít biết về "Á quân" chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019

Nhiệt Băng |

Tại vòng chung kết quý II Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 (ngày 10.3), Nguyễn Hải Đăng (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa) đã xúc động, tay dụi vào mắt sau khi trả lời xong đáp án "bệnh tiểu đường" ở phần thi về đích.

Chàng trai xứ Nghệ -Trần Thế Trung xuất sắc giành danh hiệu quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019

Đặng Chung |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 diễn ra gay cấn, hấp dẫn với màn rượt đuổi điểm số của 4 nhà leo núi. Trần Thế Trung xuất sắc nhất sau phần thi Khởi động, Hải Đăng lại tăng tốc ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên, sau phần thi Về đích vô cùng gay cấn, Thế Trung là người giành được vòng nguyệt quế vinh quang.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 sẽ gọi tên ai?

Bích Hà |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 bắt đầu lúc 8h sáng nay - ngày 15.9 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, với màn đấu trí của 4 học sinh xuất sắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chuyện ít biết về "Á quân" chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019

Nhiệt Băng |

Tại vòng chung kết quý II Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 (ngày 10.3), Nguyễn Hải Đăng (học sinh lớp 12 chuyên Sinh, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nha Trang, Khánh Hòa) đã xúc động, tay dụi vào mắt sau khi trả lời xong đáp án "bệnh tiểu đường" ở phần thi về đích.

Chàng trai xứ Nghệ -Trần Thế Trung xuất sắc giành danh hiệu quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019

Đặng Chung |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 diễn ra gay cấn, hấp dẫn với màn rượt đuổi điểm số của 4 nhà leo núi. Trần Thế Trung xuất sắc nhất sau phần thi Khởi động, Hải Đăng lại tăng tốc ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên, sau phần thi Về đích vô cùng gay cấn, Thế Trung là người giành được vòng nguyệt quế vinh quang.

Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2019 sẽ gọi tên ai?

Bích Hà |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 bắt đầu lúc 8h sáng nay - ngày 15.9 hứa hẹn nhiều hấp dẫn, với màn đấu trí của 4 học sinh xuất sắc.