Những thay đổi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT sau năm 2021

Bích Hà - Duy Thiên |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề xuất Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ giống với năm 2020, thí sinh thi trên giấy theo đề thi chung của Bộ. Những năm sau, Bộ GDĐT sẽ tính toán lộ trình để từng bước triển khai thi trên máy tính ở những nơi có đủ điều kiện.

Vẫn giữ Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thông tin từ Bộ GDĐT, tại cuộc họp của Hội đồng quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực chiều 23.9, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định qua 6 năm thực hiện, lộ trình đổi mới kỳ thi THPT quốc gia (năm 2020 là kỳ thi tốt nghiệp THPT) đã hoàn thành. Việc tổ chức kỳ thi sau năm 2020 cơ bản ổn định.

Bộ GDĐT tập trung chủ yếu vào 2 khâu: Ngân hàng đề thi và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Về cơ bản, phương án tổ chức kỳ thi năm 2021 không có gì thay đổi cả về số môn thi, phạm vi kiến thức, cách thức tổ chức… giống như kỳ thi năm 2020.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 cơ bản giữ ổn định như năm 2020. Ảnh: Hải Nguyễn

Trước việc hằng năm tỉ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đều ở mức cao, nhiều địa phương lên đến 99%, nhiều người cho rằng nên bỏ kỳ thi và thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh.

Nêu quan điểm về vấn đề này, GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội - cho rằng, kỳ thi tốt nghiệp THPT giúp chúng ta đánh giá được hệ thống giáo dục. Đây còn là cơ sở, tạo động lực thúc đẩy, tạo ra sự tiến bộ trong quá trình dạy và học của các thầy cô giáo lẫn học sinh.

Theo GS.TS Nguyễn Hữu Đức (Đại học Quốc gia Hà Nội), giữ ổn định và hiện đại hoá, chuẩn hoá phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là hướng đúng, khả thi. Kỳ thi đáp ứng được 3 nguyên lý giáo dục cơ bản: Học và thi; phi tập trung hoá, phân cấp, bảo đảm độc lập giữa người tổ chức thi và người sử dụng kết quả thi; tính liên ngành và ứng dụng công nghệ.

Đồng quan điểm, GS.TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội Tâm lý giáo dục Hà Nội nhấn mạnh: Không tổ chức kỳ thi chúng ta không kiểm soát được việc dạy và học, đặc biệt là những định hướng đổi mới trong giáo dục.

Sẽ có lộ trình để từng bước triển khai thi trên máy tính

Về phương án chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Bộ GDĐT khẳng định, kỳ thi sẽ ổn định như năm 2020. Thí sinh có thể yên tâm về các bài thi và nội dung kiến thức.

Trong đó, nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là lớp 12. Các bài thi gồm ba bài độc lập (Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ); một trong hai bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) hoặc Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh THPT và Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh Giáo dục thường xuyên).

Thí sinh vẫn làm bài trên giấy, tuy nhiên Bộ GDĐT cho biết sẽ tính toán lộ trình để từng bước triển khai thi trên máy tính ở những nơi có đủ điều kiện. Bộ sẽ ban hành quy chế, hướng dẫn, xây dựng, cung cấp đề thi cho địa phương, bảo đảm sự thống nhất trong đánh giá trên toàn quốc.

Bộ GDĐT cũng sẽ đề xuất chỉ sử dụng kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, không kết hợp sử dụng kết quả học tập lớp 12 của thí sinh như trước đây. Tuy nhiên, vấn đề này sẽ được quyết định sau năm 2021.

Về tuyển sinh đại học, cao đẳng, Bộ GDĐT khẳng định sẽ thực hiện quyền tự chủ. Các trường đại học tiếp tục sử dụng các phương thức: Tuyển thẳng theo các điều kiện được quy định, xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT, từ kết quả học tập THPT (điểm học bạ), từ điểm thi do các trung tâm khảo thí có uy tín được Bộ công nhận hoặc do tổ chức khảo thí uy tín của nước ngoài đánh giá và kết hợp giữa các phương thức trên.

Bích Hà - Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Bất ngờ về 2 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Minh Trang |

Hai thủ khoa toàn quốc khối B00 và khối A1 đều là những thí sinh tham dự đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Xuất hiện thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bích Hà |

Đêm 16.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Từ dữ liệu điểm thi cho thấy, thí sinh Nguyễn Lê Vũ, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc, với điểm tuyệt đối 30 điểm/3 môn.

Toàn cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 chưa từng có trong lịch sử

Linh Chi - Tô Thế |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã diễn ra một cách trọn vẹn và tốt đẹp cho tất cả các thí sinh trên cả nước. Sau những thành công từ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, kỳ thi đợt 2 cũng diễn ra suôn sẻ với sự an tâm và an toàn của các em thí sinh.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bất ngờ về 2 thủ khoa toàn quốc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Minh Trang |

Hai thủ khoa toàn quốc khối B00 và khối A1 đều là những thí sinh tham dự đợt 2 của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Xuất hiện thủ khoa đạt 30 điểm tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Bích Hà |

Đêm 16.9, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Từ dữ liệu điểm thi cho thấy, thí sinh Nguyễn Lê Vũ, học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) đã trở thành thủ khoa toàn quốc, với điểm tuyệt đối 30 điểm/3 môn.

Toàn cảnh kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 chưa từng có trong lịch sử

Linh Chi - Tô Thế |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 đã diễn ra một cách trọn vẹn và tốt đẹp cho tất cả các thí sinh trên cả nước. Sau những thành công từ kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1, kỳ thi đợt 2 cũng diễn ra suôn sẻ với sự an tâm và an toàn của các em thí sinh.