Những món quà ý nghĩa dành tặng cô giáo nhân dịp 20.11

Trang Thiều (T/H) |

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 là dịp đặc biệt để những thế hệ học trò thể hiện tình cảm, lòng tri tới thầy cô. Dưới đây là những món quà ý nghĩa dành tặng cô giáo thay lời cảm ơn sâu sắc.

Hoa tươi/ hoa sáp/ hoa cài áo

Để thể hiện tấm lòng của mình, các bạn học sinh, sinh viên nên tìm hiểu và chọn đúng loại hoa cô thích. Nếu có thể, hãy tự bó hoa và viết thiệp gửi giáo viên. Khi nhận món quà này, chắc chắn cô giáo sẽ rất trân quý.

Hoa sáp thơm cũng là món quà tặng 20.11 độc đáo bởi sự bền lâu minh chứng cho tình cảm không phai nhòa theo thời gian của học sinh dành tặng người lái đò.

Bên cạnh đó, hoa cài áo chính là điểm nhấn làm nên vẻ đẹp thu hút, sang trọng trên áo dài của cô giáo. Các bạn có thể chọn hoa cài áo đính đá, vỏ sò... để tặng giáo viên nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Hoa sáp tặng giáo viên nhân dịp 20.11. Ảnh: Trang Mạc
Hoa sáp tặng giáo viên nhân dịp 20.11. Ảnh: Trang Mạc

Kẹp tóc

Kẹp tóc là vật dụng những người phụ nữ nói chung và các cô giáo nói riêng rất thích. Những chiếc kẹp tóc được trang trí bằng vải tạo nét đẹp mộc mạc, giản dị. Còn những kẹp tóc bằng kim loại toát lên sự thanh lịch và sang trọng. Bạn có thể lựa chọn màu sắc, kiểu dáng tùy theo độ tuổi và sở thích của các cô.

Khăn choàng cổ

Một chiếc khăn choàng cổ ấm áp là quà tặng thiết thực và tinh tế mà các bạn có thể lựa chọn tặng cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Theo đó, bạn hãy chú ý độ tuổi và sở thích của cô giáo để lựa chọn kiểu dáng, họa tiết của khăn sao cho phù hợp nhất. Gợi ý dành cho bạn là lựa chọn những chiếc khăn choàng có thêu hoa, màu sắc sáng, mềm mịn.

Khăn choàng cổ là món quà phù hợp dành tặng cô giáo. Ảnh: WCI
Khăn choàng cổ là món quà phù hợp dành tặng cô giáo. Ảnh: WCI

Bộ ấm trà

Đây cũng là món quà phù hợp để dành tặng giáo viên nhân dịp 20.11. Bộ ấm trà cũng thể hiện được nhiều tâm tình của học trò dành cho giáo viên.

Hiện nay, các bộ ấm trà được làm với chất liệu và hình dáng khác nhau, bạn có thể lựa chọn phù hợp.

Bộ ấm trà tri ân thầy cô dịp 20.11. Ảnh: SP
Bộ ấm trà tri ân thầy cô dịp 20.11. Ảnh: SP

Tinh dầu

Tinh dầu là món quà tinh tế, thể hiện được sự quan tâm của học trò đối với tinh thần và sức khoẻ giáo viên. Món quà này giúp giáo viên có những phút thư giãn sau một ngày làm việc. Đồng thời, hương thơm dễ chịu cũng tạo cảm giác thoải mái khi làm việc.

Trang Thiều (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Ngành Giáo dục nhiều địa phương không nhận hoa, quà dịp 20.11

Thiều Trang |

Nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông báo không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

"Tôi cảm hóa học sinh bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành"

Thiều Trang |

Hơn 11 năm gắn bó với nghề, thầy Vũ Trường Hải - giáo viên bộ môn Thể dục Trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp, TPHCM) luôn xem học sinh là người thân trong gia đình. Để rồi trong hành trình ấy, thầy đã "cảm hóa" nhiều học sinh cá biệt bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành.

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Ngành Giáo dục nhiều địa phương không nhận hoa, quà dịp 20.11

Thiều Trang |

Nhằm thực hành tiết kiệm và đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhiều Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông báo không nhận hoa, không tổ chức tiếp khách nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

"Tôi cảm hóa học sinh bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành"

Thiều Trang |

Hơn 11 năm gắn bó với nghề, thầy Vũ Trường Hải - giáo viên bộ môn Thể dục Trường THPT Trần Hưng Đạo (Gò Vấp, TPHCM) luôn xem học sinh là người thân trong gia đình. Để rồi trong hành trình ấy, thầy đã "cảm hóa" nhiều học sinh cá biệt bằng sự thấu hiểu và lòng chân thành.

14 ngày không quên của hai cô giáo xung phong đi cách ly cùng học trò

Thiều Trang |

Nhận tin 52 học trò nhỏ trở thành F1, cô giáo Hà Thị Kim và cô Hà Thị Dung - giáo viên trường tiểu học Tri Lễ 1 (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã không ngần ngại xung phong đi cách ly cùng học trò, chẳng màng điều gì sẽ xảy ra với mình trong những ngày sắp tới.