Những lý do để dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ tăng

Bích Hà |

Theo dự đoán của nhiều giáo viên, mặt bằng điểm chuẩn trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 của Hà Nội sẽ tăng cao hơn so với năm 2020.

Lý do để đưa ra dự báo này là vì đề thi năm nay được đánh giá là nhẹ nhàng, phù hợp với việc học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, phải tạm dừng đến trường trong thời gian dài.

Việc giảm thời gian làm bài thi nên mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi cũng được tinh giản, phù hợp với thời gian thi.

Theo đó, lượng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong đề thi môn Ngoại ngữ và môn Lịch sử là 30 câu, giảm bớt 10 câu/đề thi so với kế hoạch trước đó. Với môn Ngữ văn và Toán, đề thi giảm số ý và giảm độ khó các câu hỏi. Nhiều giáo viên dự đoán sẽ có nhiều điểm 10 ở môn Toán và Ngoại ngữ.

Thầy Nguyễn Trung Nguyên – Giáo viên môn Tiếng Anh, Hệ thống Giáo dục HOCMAI – cho biết, riêng với môn Tiếng Anh, đề thi vào lớp 10 năm nay nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 9 với mức độ “nhẹ nhàng”, thí sinh chỉ cần vững kiến thức căn bản là hoàn toàn có thể đạt điểm số tối đa. “Điểm 9, 10 có thể sẽ nhiều hơn năm trước”- thầy Nguyên dự báo.

Mặt bằng phổ điểm các môn thi tăng, điều này khiến mức điểm xét tuyển được dự báo là tăng cao hơn so với năm 2020.

Một lý do nữa khiến điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2021 được dự báo sẽ tăng vì những thay đổi trong việc tính điểm xét tuyển.

Năm 2020, thí sinh chỉ thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) còn năm nay, học sinh thi 4 môn (có thêm môn Lịch sử) nên điểm chuẩn tăng cũng là điều dễ hiểu.

Đặc biệt, dự báo điểm chuẩn sẽ tăng cao ở những trường THPT có “tỉ lệ chọi” cao như Kim Liên, Phan Đình Phùng, Yên Hòa, Trần Phú…

Đề thi dễ hơn đồng nghĩa với phổ điểm cao hơn, nên đối với các học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường top, có thể các em sẽ phải cạnh tranh nhau bằng điểm 9, 10.

Theo quy định của Hà Nội, năm nay mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng vào trường THPT công lập. Trong đó 2 nguyện vọng nằm trong khu vực tuyển sinh tương ứng với hộ khẩu thường trú của thí sinh, 1 nguyện vọng ở khu vực tuyển sinh bất kỳ.

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021 của Hà Nội, dựa trên điểm xét tuyển, thí sinh sẽ được xét tuyển như sau: Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3.

Thí sinh không đỗ nguyện vọng 1 sẽ được xét tuyển tiếp nguyện vọng 2 nếu có điểm thi bằng điểm chuẩn của trường + 1,0 điểm.

Thí sinh xét tuyển nguyện vọng 3 cần có kết quả thi bằng điểm chuẩn của trường + 2,0 điểm.

Dự kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ họp xét duyệt và công bố điểm chuẩn của các trường THPT công lập (hệ chuyên và không chuyên) vào ngày 30.6.

Điểm chuẩn xét tuyển sẽ là kết quả điểm thi môn Ngữ văn, Toán (nhân hệ số 2) + môn Ngoại ngữ, Lịch sử (hệ số 1) + điểm ưu tiên (nếu có).

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ninh tăng cao

Tường Vân |

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 62/41.300 bài thi môn chung đạt điểm 10.

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Hoàn thành "mục tiêu kép"

Đặng Chung - Thiều Trang |

Diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã phải lùi ngày tổ chức, rút ngắn thời gian làm bài để bảo đảm thuận lợi, an toàn cho học sinh. Trải qua 2 buổi thi với "mưa trắng trời", kỳ thi đã khép lại bằng nụ cười rạng rỡ của thí sinh.

Thời điểm công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Thiều Trang |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, từ ngày 17.6, Sở sẽ khẩn trương triển khai công tác chấm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) 2021. Phấn đấu hoàn thành chấm thi lớp 10 vào ngày 28.6 và công bố điểm thi các môn chậm nhất vào ngày 30.6.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Quảng Ninh tăng cao

Tường Vân |

Theo thống kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh, trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, toàn tỉnh có 62/41.300 bài thi môn chung đạt điểm 10.

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Hoàn thành "mục tiêu kép"

Đặng Chung - Thiều Trang |

Diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội đã phải lùi ngày tổ chức, rút ngắn thời gian làm bài để bảo đảm thuận lợi, an toàn cho học sinh. Trải qua 2 buổi thi với "mưa trắng trời", kỳ thi đã khép lại bằng nụ cười rạng rỡ của thí sinh.

Thời điểm công bố điểm thi, điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Thiều Trang |

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, từ ngày 17.6, Sở sẽ khẩn trương triển khai công tác chấm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) 2021. Phấn đấu hoàn thành chấm thi lớp 10 vào ngày 28.6 và công bố điểm thi các môn chậm nhất vào ngày 30.6.