Những lưu ý với thí sinh bị cận thị khi đăng ký vào khối ngành Quân sự

Đức Mạnh |

Rất nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm về vấn đề mổ cận thị khi đăng ký vào Trường Sĩ quan Chính trị nói riêng và khối ngành Quân sự nói chung. Những mắc mắc trên sẽ được giải đáp trong bài viết sau đây.

Lưu ý về mổ cận khi xét sơ tuyển

Trong quá trình xét tuyển, thí sinh cần hoàn thành vòng sơ tuyển đầu tiên. Cụ thể, vòng sơ tuyển sẽ xem xét các yếu tố: Tiêu chuẩn về sức khoẻ và tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức.

Theo đó, thí sinh là thanh niên ngoài Quân đội đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS) cấp huyện (quận, thị xã, thành phố) trực thuộc tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương), nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú. Thí sinh là quân nhân đang tại ngũ đăng ký sơ tuyển và mua hồ sơ sơ tuyển tại đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương (gọi chung là Ban TSQS cấp trung đoàn).

Khi đăng ký sơ tuyển, thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào Trường Sĩ quan Chính trị; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài Quân đội (thực hiện đăng ký theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Mổ cận là một trong những vấn đề được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm. Ảnh: Đức Mạnh
Mổ cận là một trong những vấn đề được nhiều học sinh, phụ huynh quan tâm. Ảnh: Đức Mạnh

Về vấn đề mổ cận, Ban Tuyển sinh cho biết, trường không tuyển thí sinh bị cận thị. Nếu có mong muốn theo học thì khi sơ tuyển, thí sinh phải ký giấy đồng ý mổ cận. Sau khi vào trường, thí sinh phải tiếp tục sơ tuyển lần nữa. Hàng năm ở trường, sinh viên đều phải khám sức khoẻ thường kỳ.

Nếu như trong quá trình học tập mà bị cận khi khám sức khoẻ thì Bộ Quốc phòng và nhà trường sẽ bảo đảm chữa trị cho sinh viên. Không chỉ cận mà với các bệnh tật khác theo quy định, học viên đều được hưởng chế độ này.

Cơ hội việc làm tại nhiều quân chủng sau ra trường

Sau khi ra trường làm gì cũng là câu hỏi nhận được sự quan tâm của rất nhiều phụ huynh, đặc biệt là thí sinh. Trả lời câu hỏi này, đại diện Ban tuyển sinh nhà trường cho hay, khác với các trường khác thuộc khối quân sự, Trường Sĩ quan Chính trị có cơ hội làm việc rất phong phú.

Sinh viên học tập tại trường mặc chung màu áo nhưng ra trường có thể khác nhau. Các học viên có thể tuỳ chọn làm cán bộ chính trị cấp quân đội, quản lý chiến sĩ hoặc học viên tại lục quân, hải quân, không quân tuỳ mong muốn.

Tuy nhiên, sinh viên phải đồng ý về địa bàn quy định theo sự phân công của Bộ Quốc phòng. Thông tin này được ghi rõ tại cam kết khi học tập tại trường mà học viên đã đồng ý ký.

Học viên có thể làm việc tại mọi quân binh chủng sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị. Ảnh: Đức Mạnh
Gian trại của Trường Sĩ quan Chính trị và các trường thuộc khối Quân sự nhận được nhiều sự quan tâm tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2021. Ảnh: Đức Mạnh

Ngoài ra, nếu trong năm 2 theo học mà sinh viên chuyển sang ngành giáo viên khoa học xã hội và nhân văn thì khi ra trường có cơ hội làm giáo viên tại các học viện nhà trường cả nước.

Cơ hội du học sẽ chỉ đến với khối A00, căn cứ vào điểm thi đầu vào. Nếu đủ điểm, thí sinh được đi du học tại Nga.

Trường Sĩ quan Chính trị chỉ tuyển thí sinh nam với một ngành duy nhất là Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Thời gian nhận hồ sơ sơ tuyển từ ngày 1.3.2021 đến ngày 25.4.2021.

Mọi thông tin cụ thể về ưu tiên, tuyển thẳng sẽ được cập nhật trong thời gian tới trên trang web của trường.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần với sĩ quan quân đội

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần với sĩ quan quân đội.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân

Minh Phương |

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân từ năm 2021 đang được nhiều người quan tâm. Một trong những yếu tố quan trọng để xác định tuổi nghỉ hưu trong Công an nhân dân là hạn tuổi phục vụ.

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội từ 1.1.2021

Minh Phương |

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội sẽ có sự thay đổi từ năm 2021 được sửa đổi, bổ sung tại Bộ luật Lao động 2019.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần với sĩ quan quân đội

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn đọc về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần với sĩ quan quân đội.

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân

Minh Phương |

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân từ năm 2021 đang được nhiều người quan tâm. Một trong những yếu tố quan trọng để xác định tuổi nghỉ hưu trong Công an nhân dân là hạn tuổi phục vụ.

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội từ 1.1.2021

Minh Phương |

Tuổi nghỉ hưu của sĩ quan quân đội sẽ có sự thay đổi từ năm 2021 được sửa đổi, bổ sung tại Bộ luật Lao động 2019.