Những lưu ý sau khi biết điểm chuẩn đại học 2021

Linh Chi |

Trước 17h ngày 16.9, các trường sẽ công bố điểm chuẩn đại học 2021. Sau khi biết điểm chuẩn, các thí sinh cần lưu ý những việc dưới đây.

Đối với thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển sinh 2021 đợt 1

1. Xem danh sách trúng tuyển và các tiêu chí phụ

Ngay sau khi xem điểm chuẩn đại học 2021 trường mình đã lựa chọn, thí sinh cần xem thêm trường/ ngành học đó có lấy thêm tiêu chí phụ không. Để chắc chắn nhất, các thí sinh nên tra cứu danh sách trúng tuyển của trường để biết mình chắc chắn đã có tên trong danh sách trúng tuyển của trường.

Điểm chuẩn đại học 2021 sẽ được lần lượt công bố từ 15 - 16.9. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.
Điểm chuẩn đại học 2021 sẽ được lần lượt công bố từ 15 - 16.9. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

2. Xác nhận nhập học

Sau khi các thí sinh biết chắc chắn mình đã trúng tuyển sẽ cần nộp giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 bản gốc trước 17h ngày 26.9. Thí sinh có thể nộp theo 2 hình thức là qua đường bưu điện hoặc nộp trực tuyến.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các trường đại học cho thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến. Các trường sẽ hướng dẫn các thí sinh gửi ảnh mã vạch qua hình thức trực tuyến để xác nhận và nhập mã vạch lên hệ thống. Các trường cần quy định và thông báo rõ cho thí sinh biết về: quy trình triển khai, yêu cầu chỉ xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo, các hình thức cam đoan của thí sinh.

Nếu sau thời hạn 17h ngày 26.9, các thí sinh không xác nhận nhập học được xem là từ chối nhập học.

3. Nhận giấy báo nhập học

Các trường đại học sẽ gửi giấy báo nhập học về nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

4. Chuẩn bị hồ sơ nhập học

Để làm thủ tục nhập học tại trường, các thí sinh cần tham khảo các giấy tờ bắt buộc phải có khi nhập học. Về cơ bả sẽ cần các giấy tờ sau: Sơ yếu lý lịch, giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp, học bạ... Lưu ý yêu cầu công chứng hoặc yêu cầu bản gốc.

5. Chuẩn bị tài chính

Trong giấy báo nhập học, ngoài những giấy tờ cần nộp, nhà trường sẽ thông báo các khoản tiền cần đóng khi nhập học. Thí sinh cần chuẩn bị đầy đủ chi phí để đóng khi nhập học.

6. Làm thủ tục nhập học

Trong giấy báo nhập học, các trường đại học sẽ ghi thời gian nhập học là khi nào. Thí sinh cần xem chính xác thời gian, địa điểm để nhập học đúng quy định.

Đối với thí sinh chưa trúng tuyển sau khi biết điểm chuẩn đại học 2021

Các thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 vẫn có thể làm theo 2 cách sau để tiếp tục xét tuyển:

Xét tuyển dựa theo kết quả học bạ THPT; Xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Các thí sinh hãy tìm hiểu thông tin tuyển sinh đợt 2 của các trường đại học còn xét tuyển theo kết quả học bạ THPT.

Nếu thí sinh xem xét, cân nhắc thấy điểm học bạ của mình đủ điều kiện có thể nộp để xét tuyển đợt này. Ngoài ra, các trường thiếu chỉ tiêu sẽ công bố chỉ tiêu bổ sung cho những ngành còn thiếu sinh viên. Các thí sinh tìm hiểu thông tin trên website các trường đại học và đảm bảo nộp tuyển vọng bổ sung theo thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Trường đầu tiên phía Nam công bố điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có mức điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.

Cập nhật: Điểm chuẩn của các trường quân đội và công an năm 2021

Tường Vân |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn của Học viện, Đại học thuộc khối quân đội và công an năm 2021 - 2022 để phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Biến động điểm chuẩn của các trường đại học sau 2 ngày lọc ảo

Bích Hà |

Sau hai ngày chạy lọc ảo, đại diện các trường đại học đã có những nhận định bước đầu về điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Trường đầu tiên phía Nam công bố điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu có mức điểm chuẩn cao nhất là 21 điểm.

Cập nhật: Điểm chuẩn của các trường quân đội và công an năm 2021

Tường Vân |

Báo Lao Động cập nhật điểm chuẩn của Học viện, Đại học thuộc khối quân đội và công an năm 2021 - 2022 để phụ huynh và thí sinh thuận tiện theo dõi.

Biến động điểm chuẩn của các trường đại học sau 2 ngày lọc ảo

Bích Hà |

Sau hai ngày chạy lọc ảo, đại diện các trường đại học đã có những nhận định bước đầu về điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2021.