Những lưu ý không thể bỏ qua cho thí sinh xét tuyển ngành Khoa học Xã hội

Nhóm PV |

Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Thời đại 4.0, khối ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?” phát sóng 20h tối nay (ngày 15.1) trên Laodong.vn sẽ đưa ra nhiều lưu ý quan trọng cho quý vị phụ huynh, học sinh khi đang theo đuổi nhóm ngành này để xét tuyển đại học năm 2022.

Trước mỗi mùa thi, các thí sinh luôn luôn căng thẳng với việc chọn ngành, chọn ngành. Lo lắng lớn nhất là làm sao để có thể chọn được một ngành học vừa phù hợp với năng lực của bản thân, đồng thời sau khi ra trường sẽ có cơ hội việc làm tốt, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động.

Đặc biệt là đối với những thí sinh đang học khối C, D hay yêu thích khối ngành Khoa học Xã hội thì điều này là sự trăn trở lớn khi thực tế hiện nay, không phải ai cũng có thể xin việc khi tốt nghiệp nhóm ngành này.

Để phụ huynh, thí sinh hiểu hơn, Chương trình 360 độ nghề nghiệp với chủ đề: “Thời đại 4.0, khối ngành Khoa học Xã hội có còn chỗ đứng?” phát sóng 20h tối nay (ngày 15.1) trên Laodong.vn sẽ giải đáp các thắc mắc của quý vị phụ huynh, học sinh.

Chương trình có sự tham gia của TS Nguyễn Mai Phương – Giám đốc chương trình ngành Truyền thông đa phương tiện và NCS.ThS Phạm Tấn Thông – Giám đốc chương trình ngành Đông Phương học, Trường Đại học Gia Định.

Hai khách mời tham gia chương trình.
Hai vị khách mời tham gia chương trình.

Tại chương trình, các chuyên gia sẽ đưa ra những lưu ý cho thí sinh khi chọn ngành Khoa học xã hội, nhu cầu nhân lực của lĩnh vực này như thế nào, tố chất cần có để theo học khối ngành này? Các câu hỏi này sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn tối nay 15.1.

Theo NCS.ThS Phạm Tấn Thông cho hay: Trước đây khi mà nói học ngành Khoa học Xã hội, chúng ta nghĩ rằng ở trường học ngành nào thì tốt nghiệp sẽ làm như thế. Nhưng ở thế kỷ 21 này và trong giai đoạn toàn cầu hóa như hiện nay với sự hợp tác đa phương của Việt Nam trên trường quốc tế thì các  sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học Xã hội có những cơ hội khác trong lĩnh vực về kinh tế, xã hội như PR, phiên dịch, nhân viên văn phòng, trợ lý, thư ký giám đốc, ngoại giao, giảng dạy, nghiên cứu... Rất nhiều ngành có phạm vi công việc rất rộng mở, quan trọng là các em chọn đúng ngành nghề phù hợp với mình và đam mê, quyết tâm theo đuổi nó".

 

Với chủ đề này, Chương trình 360 độ nghề nghiệp mong muốn có thể giúp các thí sinh có thế mạnh, yêu thích lĩnh vực thuộc khối ngành Khoa học Xã hội sẽ có thêm nhiều thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn trong việc chọn trường, chọn ngành.

Xuyên suốt chương trình, nếu có những thắc mắc cần định hướng nghề nghiệp cũng như cần tìm hiểu về ngành nghề, các bạn học sinh và quý phụ huynh toàn quốc có thể liên lạc trực tiếp với chương trình thông qua Hotline 0962 12 10 18, email 360donghenghiep@gmail.com, hoặc Fanpage: Chương trình 360 độ nghề nghiệp.

Quý vị phụ huynh có thể theo dõi các số đã phát sóng của Chương trình 360 độ (bấm vào tên để đến đường link):

Chọn ngành, chọn trường thời COVID-19

Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

Bí kíp làm sếp từ giảng đường đại học

 

Mùa tuyển sinh năm 2022, Trường Đại học Gia Định mở thêm 5 ngành học mới, nâng tổng số ngành đào tạo đại trà lên 19 ngành.

Bên cạnh đó, trường bắt đầu tuyển sinh chương trình tài năng với 5 ngành học: Công nghệ thông tin; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh quốc tế; Ngôn ngữ Anh; Marketing.

Mức học phí rẻ từ 7,5 - 12,5 triệu mỗi học kỳ với chương trình đại trà và 25 triệu mỗi học kỳ với chương trình tài năng. Học phí không tăng suốt thời gian theo học.

Trường Đại học Gia Định bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ tháng 1.2022. Để được tư vấn chi tiết, phụ huynh, học sinh có thể liên hệ qua Trung tâm Tuyển sinh - Truyền thông, trường Đại học Gia Định:

Địa chỉ: 185 - 187 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Hotline: 096 112 10 18 - 096 212 10 18

Fanpage: https://www.facebook.com/TruongDaihocGiaDinh

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2022: Bí kíp làm sếp từ giảng đường đại học

Nhóm PV |

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành thu hút những bạn trẻ năng động, yêu thích kinh doanh và khao khát bứt phá giới hạn của bản thân, trong đó, không ít bạn trẻ mong muốn trở thành những người đứng đầu, làm sếp, CEO. Trong chương trình tư vấn tuyển sinh 360 độ nghề nghiệp với chủ đề "Bí kíp làm sếp từ giảng đường đại học", NGND.TS Phạm Châu Thành - Trường Đại học Gia Định và Tổng Giám đốc Dr.Sales Việt Nam Nguyễn Quang Thái cùng giải đáp thắc mắc liên quan tới ngành học này.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.

Có thư giới thiệu của hiệu trưởng, học sinh được ưu tiên xét tuyển vào ĐH

Huyên Nguyễn |

Đây là điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Nhà trường công bố nhiều hình thức xét tuyển mới.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Tuyển sinh 2022: Bí kíp làm sếp từ giảng đường đại học

Nhóm PV |

Quản trị kinh doanh luôn là một trong những ngành thu hút những bạn trẻ năng động, yêu thích kinh doanh và khao khát bứt phá giới hạn của bản thân, trong đó, không ít bạn trẻ mong muốn trở thành những người đứng đầu, làm sếp, CEO. Trong chương trình tư vấn tuyển sinh 360 độ nghề nghiệp với chủ đề "Bí kíp làm sếp từ giảng đường đại học", NGND.TS Phạm Châu Thành - Trường Đại học Gia Định và Tổng Giám đốc Dr.Sales Việt Nam Nguyễn Quang Thái cùng giải đáp thắc mắc liên quan tới ngành học này.

Tuyển sinh 2022: Công nghệ thông tin – ngành học “triệu đô” trong xã hội số

NHÓM PV |

Ngày nay, bất cứ ngành công nghiệp nào cũng đều có sự hiện diện của công nghệ thông tin. Chính vì thế, ngành học này được dự báo vẫn tiếp tục hấp dẫn trong tuyển sinh năm 2022. Chương trình 360 độ nghề nghiệp với sự tham gia của TS Lê Mạnh Hải - Trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Gia Định (GDU) và ông Nguyễn Hữu Ru - Giám đốc kỹ thuật, Công ty Cổ phần Giải pháp Hệ thống Long Vân sẽ mang đến cho phụ huynh, học sinh nhiều thông tin hữu ích.

Có thư giới thiệu của hiệu trưởng, học sinh được ưu tiên xét tuyển vào ĐH

Huyên Nguyễn |

Đây là điểm đáng chú ý trong tuyển sinh năm 2022 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Nhà trường công bố nhiều hình thức xét tuyển mới.