Những lưu ý khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển bổ sung đợt 2

Linh Phương |

Điểm chuẩn đại học năm 2021 tăng "sốc", rất nhiều thí sinh đạt điểm cao phải đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2. Để không vuột mất cơ hội, thí sinh nên lưu ý theo dõi thông tin. các trường có xét tuyển bổ sung đợt 2 để đăng ký cho phù hợp.

Loạt trường lớn công bố chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2

Điểm chuẩn đại học năm 2021 tăng cao kỷ lục khiến nhiều phụ huynh và học sinh "choáng váng". Theo thống kê từ Bộ Giáo dục và đào tạo, có tới 165 thí sinh đạt 27 điểm trở lên (cho 3 môn chưa tính điểm ưu tiên) không trúng tuyển bất cứ nguyện vọng nào. Đặc biệt trong đó có tới 61 thí sinh đạt từ 29,5 điểm (đã cộng điểm ưu tiên).

Trước sự tăng cao đến ngỡ ngàng của điểm chuẩn đại học 2021 nhiều thí sinh phải tìm đến cơ hội thứ 2 ở các đợt xét tuyển bổ sung của các trường đại học. Nhiều trường đại học lớn cũng đã rục rịch công bố chỉ tiêu cho xét tuyển bổ sung đợt 2.

Học viện Ngân hàng xét tuyển bổ sung đợt 2 hệ đại học chính quy năm 2021 tại Hà Nội với 2 ngành: 25 chỉ tiêu ngành Kế toán (định hướng Nhật Bản - Đại học Ngân hàng cấp bằng) và 24 chỉ tiêu Hệ thống thông tin quản lý (định hướng Nhật Bản - Đại học Ngân hàng cấp bằng).

Trường Đại học Nông lâm TPHCM thông báo xét tuyển 700 chỉ tiêu với mức điểm sàn chỉ từ 15 điểm.

Học viện Hàng không Việt Nam bổ sung 50 chỉ tiêu với điểm nhận hồ sơ theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 là 18 điểm...

 
Các trường sẽ thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 trong thời gian tới. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn.

Ngoài ra, để xem xét quyền lợi cho những thí sinh đạt điểm cao nhưng không trúng tuyển đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã trao đổi với một số trường đại học lớn và các trường sẵn sàng xét tuyển bổ sung những thí sinh này.

Những lưu ý cần nắm khi xét tuyển bổ sung đợt 2

Trước khoảng thời gian xét tuyển bổ sung đợt 2, nhiều thầy cô cũng đưa ra lời khuyên cho các thí sinh để không vuột mất cơ hội trong lần tuyển sinh này.

Theo đó, TS Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng đào tạo Học viện Ngân hàng - cho rằng, các thí sinh nên theo dõi sát sao các thông tin về xét tuyển bổ sung đợt 2 của các trường, cùng với đó là nắm chắc những lưu ý về thời gian, các điều kiện cần thiết để nộp hồ sơ. "Các thí sinh nên lưu ý việc nộp hồ sơ theo đúng thời gian trường quy định về xét tuyển bổ sung đợt 2. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng nên lưu ý về nguyên tắc xét tuyển bổ sung là điểm nhận hồ sơ sẽ không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt trước đó và sẽ xét từ cao xuống thấp" - thầy Hà nói.

PGS.TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đưa ra lời khuyên các thí sinh nên nghiên cứu kỹ quy chế tuyển sinh và đặt nguyện vọng theo nguyên tắc "ruộng bậc thang" để tăng khả năng trúng tuyển.

Trong khi đó TS Nguyễn Thanh Bình - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết các thí sinh cũng không nên quá lo lắng vì còn rất nhiều trường có chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2.

"Các thí sinh nên nghiên cứu về mức điểm cung như chỉ tiêu của các ngành xét tuyển bổ sung đợt 2. Ngoài ra cũng nên hỏi thêm các thầy cô cũng như những người có kinh nghiệm để được tư vấn thêm. Trong đợt xét tuyển này, các em nên thận trọng cân nhắc thật kỹ lưỡng để có những tính toán đúng đắn hơn", TS Nguyễn Thanh Bình nói.

*TS Nguyễn Thanh Bình chia sẻ những lưu ý khi xét tuyển bổ sung đợt 2:

Linh Phương
TIN LIÊN QUAN

Cơ hội nào cho thí sinh 29,5 điểm vẫn trượt đại học?

Linh Chi |

Theo TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, đối với những thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học vẫn có thể tìm kiếm cơ hội đối với những trường xét tuyển bổ sung đợt 2.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có xét tuyển bổ sung đợt 2?

Linh Chi |

Mặc dù chưa hết thời hạn đăng ký nhập học nhưng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ không còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2.

Cập nhật: 31 trường xét tuyển bổ sung, hàng ngàn cơ hội cho thí sinh

Huyên Nguyễn |

Hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đã được các trường đại học công bố để thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể nộp hồ sơ dự tuyển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơ hội nào cho thí sinh 29,5 điểm vẫn trượt đại học?

Linh Chi |

Theo TS Nguyễn Thanh Bình - Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, đối với những thí sinh điểm cao vẫn trượt đại học vẫn có thể tìm kiếm cơ hội đối với những trường xét tuyển bổ sung đợt 2.

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân có xét tuyển bổ sung đợt 2?

Linh Chi |

Mặc dù chưa hết thời hạn đăng ký nhập học nhưng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ không còn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đợt 2.

Cập nhật: 31 trường xét tuyển bổ sung, hàng ngàn cơ hội cho thí sinh

Huyên Nguyễn |

Hàng ngàn chỉ tiêu xét tuyển bổ sung đã được các trường đại học công bố để thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 có thể nộp hồ sơ dự tuyển.