Những lưu ý học sinh cần nhớ sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10 ở Hà Nội

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020. Sau khi biết điểm chuẩn, nếu trúng tuyển nguyện vọng 1, học sinh cần nhớ mốc thời gian để làm thủ tục xác nhận nhập học.

Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập năm 2019 của Hà Nội giảm hơn so với những năm trước. Các trường top đầu đều có điểm chuẩn giảm từ 3-9,5 điểm.

Trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn là 48,75 - giảm 2,75 điểm so với năm 2018 (năm 2018 điểm chuẩn là 51,5 điểm).

Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm) giảm 6,5 điểm  so với năm 2018.

Trường THPT Nhân Chính cũng giảm 5,5 điểm. THPT Thăng Long có điểm chuẩn giảm sâu so với năm 2018 - giảm 9,5 điểm.

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 của Hà Nội giảm hơn so với năm 2018 vì có sự thay đổi trong công thức tính điểm xét tuyển. Nếu như năm trước, 1/3 tổng điểm xét tuyển là căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện của thí sinh trong 4 năm học ở bậc trung học cơ sở, thì năm nay, điểm xét tuyển là tổng điểm thi của 4 môn thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử. Đồng thời năm nay thí sinh cũng không được cộng điểm nghề ở cấp trung học cơ sở.

 
 
 
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 của Hà Nội.
 
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2019 của các trường THPt chuyên trên địa bàn Hà Nội.

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển ở trên, lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội yêu cầu hiệu trưởng các trường THPT tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT và các hướng dẫn liên quan của Sở.

Những mốc thời gian học sinh cần nhớ sau khi biết điểm chuẩn

Khi điểm chuẩn vào lớp 10, học sinh cần lưu ý một số mốc thời gian để tiến hành các thủ tục xác nhận nhập học.

Từ ngày 17-27.6, học sinh nộp đơn phúc khảo bài thi tại cơ sở giáo dục nơi đăng kí dự thi.

Từ ngày 18-20.6, học sinh nhận phiếu báo kết quả thi tại cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng kí dự thi.

Từ ngày 20-22.6, học sinh xác nhận nhập học vào các trường THPT trúng tuyển theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Đây là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định tất cả học sinh tham gia dự tuyển vào lớp 10 phải xác nhận nhập học khi đã trúng tuyển.

Cách làm thủ tục xác nhận nhập học

+ Hình thức trực tuyến: Học sinh đăng nhập tài khoản sổ liên lạc điện tử (PINO) - https://solienlacdientu.hanoi.gov.vn

Sau đó, chọn tên trường trúng tuyển, chọn xác nhận nhập học. Học sinh chọn in hoặc lưu phiếu xác nhận nhập học và kết thúc quá trình.

Đối với hình thức trực tuyến, trong thời gian tuyển sinh, học sinh được quyền thay đổi nguyện vọng trúng tuyển (nếu HS có nhiều NV trúng tuyển).

Đến 24 giờ 00 ngày 22.6.2019 tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa, học sinh không thể thay đổi nguyện vọng trúng tuyển.

+ Hình thức trực tiếp: Học sinh nộp bản sao Phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 tại trường có nguyện vọng trúng tuyển.

Sau khi được nhà trường cập nhật vào hệ thống hỗ trợ tuyển sinh và xác nhận nhập học, tài khoản của học sinh sẽ được hệ thống tự động khóa. Nhà trường in Giấy báo xác nhận nhập học cho học sinh.

Trong thời gian tuyển sinh trực tiếp (từ 20.6 đến 22.6.2019), nếu học sinh muốn đổi nguyện vọng trúng tuyển (trường hợp có nhiều nguyện vọng trúng tuyển), học sinh phải liên hệ với nhà trường để hủy nhập học trước khi xác nhận nhập học ở nguyện vọng mới.

Trong trường hợp trúng tuyển vào trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên - giáo dục nghề nghiệp, học sinh phải xác nhận nhập học bằng hình thức trực tiếp bằng cách nộp bản sao phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019-2020.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020

Đặng Chung |

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm nay khác những năm trước, do đây là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng 4 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2019-2020. 

Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 vào hôm nay

Đặng Chung |

19h ngày 15.6, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Ngọc Quang đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020. THPT Chu Văn An là trường lấy điểm chuẩn cao nhất, với 48,75 điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm học 2019-2020

Đặng Chung |

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 của Hà Nội năm nay khác những năm trước, do đây là năm đầu tiên Hà Nội áp dụng 4 bài thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên năm 2019

HUYÊN NGUYỄN |

Sở GDĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2019-2020. 

Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2019 vào hôm nay

Đặng Chung |

19h ngày 15.6, Phó Giám đốc Sở GDĐT Lê Ngọc Quang đã ký quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm 2019-2020. THPT Chu Văn An là trường lấy điểm chuẩn cao nhất, với 48,75 điểm.