Những lưu ý đặc biệt với thí sinh khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng

Bích Hà |

Từ ngày 24 - 25.8, Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Một số lưu ý với thí sinh để tránh sai sót khi thực hiện điều chỉnh nguyện vọng chính thức.

Thí sinh toàn quốc được điều chỉnh nguyện vọng “nháp”

Để đảm bảo công tác tuyển sinh đại học (ĐH); tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2021 (tuyển sinh) diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế trong điều kiện khó khăn do dịch bệnh, Bộ GDĐT vừa có công văn yêu cầu các ĐH, học viện, trường ĐH; các trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non; các sở GDĐT nghiêm túc thực hiện quy chế tuyển sinh hiện hành, nội dung các công văn hướng dẫn của bộ và tiếp tục triển khai một số nội dung cụ thể.

Đối với các Sở Giáo dục và đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn điểm tiếp nhận hồ sơ, thí sinh thực tập điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT), sửa sai chế độ ưu tiên và điều chỉnh nguyện vọng chính thức của thí sinh, cần thực hiện hướng dẫn thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Theo Bộ GDĐT, từ ngày 24 - 25.8, Cổng thông tin tuyển sinh (hệ thống) sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực tập việc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến. Tài liệu hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT được đăng tải tại địa chỉ http://thituyensinh.vn.

Các Sở GDĐT thông báo cho thí sinh, các điểm tiếp nhận hồ sơ biết để tham gia; đồng thời, lưu ý đây chỉ là giai đoạn thực tập phần mềm giúp thí sinh và điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen với cách điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

Kết quả thực tập điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh sẽ bị xóa toàn bộ sau khi kết thúc đợt chạy thử.

Bắt đầu điều chỉnh nguyện vọng chính thức từ ngày 29.8

Bộ GDĐT đã quyết định cho thí sinh xét tuyển đại học năm 2021 được điều chỉnh nguyện vọng từ 29.8 đến 17h ngày 5.9.2021.

Theo đó, hệ thống sẽ được làm mới lại (Reset) để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT từ ngày 29.8 đến 17h ngày 5.9.

Điểm tiếp nhận hồ sơ tổ chức thực hiện việc rà soát, sửa sai chế độ ưu tiên, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển chính thức của thí sinh phải kết thúc trước 17h ngày 7.9.

Khi điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần lưu ý những điểm sau:

Thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển, kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến thí sinh sau khi thí sinh đề nghị điểm tiếp nhận hồ sơ sửa sai, bổ sung thông tin.

Các thí sinh cũng cần lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng. Thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo, nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Thí sinh phải thực hiện đúng, đủ, hết quy trình điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến, sau đó thoát khỏi phần mềm điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã điều chỉnh.

Công bố điểm chuẩn trước 17h ngày 16.9

Năm 2021, Bộ GDĐT tiếp tục hỗ trợ các trường lọc thí sinh ảo. Tuy nhiên, phần mềm lọc ảo của Bộ GDĐT chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn vào trường khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà trường gửi lên Cổng thông tin tuyển sinh, không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà trường đã xác định.

Do đó, các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của trường; nếu trường xác định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ tiêu đã đăng ký thì nhà trường và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ bị xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện hành. Những trường tuyển không đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đợt bổ sung.

Trước khi lọc ảo chính thức, Bộ GDĐT cùng các trường sẽ có thời gian thực hành phần mềm xét tuyển và lọc ảo toàn quốc từ ngày 23.8 đến 25.8.

Việc thực hiện xét tuyển và lọc ảo toàn quốc sẽ từ ngày 13.9 đến 15.9. Sau đó, các cơ sở giáo dục đại học sẽ công bố kết quả trúng tuyển (điểm chuẩn) trước 17h ngày 16.9.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Lưu ý điều chỉnh nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, để nắm chắc cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần nghiên cứu kỹ và đặt nguyện vọng phù hợp vào các ngành của trường. Từ 28,5 điểm trở lên, thí sinh có cơ hội cao đỗ vào ngành Y khoa của trường.

Chiến lược đăng ký nguyện vọng vào Học viện Tài chính năm 2021

Tường Vân |

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - đưa ra chiến lược đăng ký nguyện vọng cho thí sinh mong muốn trúng tuyển Học viện năm 2021.

"Bí kíp vàng" để điều chỉnh nguyện vọng tăng cao cơ hội đỗ đại học

Linh Chi |

Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, đây là khoảng thời gian vàng cho các thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh. Trước ngày điều chỉnh nguyện vọng chính thức, PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đưa ra một số lời khuyên về cách điều chỉnh nguyện vọng “thông minh” để tăng khả năng trúng tuyển như ý muốn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Lưu ý điều chỉnh nguyện vọng để dễ trúng tuyển vào Trường Đại học Y Hà Nội

Huyên Nguyễn |

Theo lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội, để nắm chắc cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần nghiên cứu kỹ và đặt nguyện vọng phù hợp vào các ngành của trường. Từ 28,5 điểm trở lên, thí sinh có cơ hội cao đỗ vào ngành Y khoa của trường.

Chiến lược đăng ký nguyện vọng vào Học viện Tài chính năm 2021

Tường Vân |

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính - đưa ra chiến lược đăng ký nguyện vọng cho thí sinh mong muốn trúng tuyển Học viện năm 2021.

"Bí kíp vàng" để điều chỉnh nguyện vọng tăng cao cơ hội đỗ đại học

Linh Chi |

Ngay sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, đây là khoảng thời gian vàng cho các thí sinh tìm hiểu thông tin về tuyển sinh. Trước ngày điều chỉnh nguyện vọng chính thức, PGS.TSKH Vũ Hoàng Linh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đưa ra một số lời khuyên về cách điều chỉnh nguyện vọng “thông minh” để tăng khả năng trúng tuyển như ý muốn.