Những khó khăn của giáo viên khi dạy học online mùa COVID-19

Hương Xuân |

"Tình hình dịch bệnh ngày càng căng thẳng, các em cũng đang bước vào giai đoạn ôn thi gấp rút. Liệu có tìm được giải pháp để giúp các em học sinh yêu quý của mình học tập và ôn luyện hiệu quả nhất khi dạy học online mùa COVID?" - là nỗi trăn trở, băn khoăn của một cô giáo có các em học sinh chuẩn bị thi cuối cấp.

Cô Hoàng Anh (Hòa Bình) là giáo viên chủ nhiệm một lớp học sinh khối 9. Năm ngoái khi dịch bắt đầu bùng phát, nhà trường đã nhanh chóng triển khai cho toàn bộ học sinh học trực tuyến qua phần mềm Zoom. Mặc dù, hầu hết các em học sinh đều có máy tính, điện thoại kết nối mạng đầy đủ nhưng nhiều lúc cô Hoàng Anh vẫn không thể giảng dạy đến toàn học sinh. Bởi khi vào học, có muôn kiểu vấn đề xảy ra, do mạng yếu, do phần mềm cập nhật liên tục, do lớp quá đông hay do thời lượng học quá ngắn.

Sau đợt học online đó, cô Hoàng Anh kiểm tra đánh giá các em học sinh của mình thì nhận thấy kết quả học tập của các em bị giảm sút. Đặc biệt, sang năm nay, các em đang chuẩn bị cho một kỳ thi vô cùng quan trọng - dấu mốc đánh dấu của cuộc đời học sinh.

Vì vậy, cô Hoàng Anh rất băn khoăn, trăn trở không biết liệu năm nay có phần mềm học trực tuyến nào tối ưu, đơn giản, dễ sử dụng và tích hợp nhiều tính năng trên một hệ thống không? Vậy là sau những giờ đồng hồ miệt mài lặn lội trên các hội thảo, trang báo, các trang page, các group lớn trên mạng xã hội. Cô Hoàng Anh đã biết đến mSchool - giải pháp học trực tuyến được nhiều trường, đơn vị tổ chức giảng dạy vô cùng hiệu quả với nhiều tính năng vượt trội hơn hẳn.

Giáo viên
Giáo viên sử dụng mSchool - giải pháp học trực tuyến. Ảnh: MF

Học mSchool đầu tiên giúp các em học sinh đăng nhập dễ dàng. Khi các em đăng nhập vào lớp, cô Hoàng Anh không mất thời gian ngồi hàng giờ đồng hồ như trước kia để có thể điểm danh hết các em. Trên mSchool được tích hợp ngay tính năng lưu lại thời gian ra vào lớp của các em, tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức của cả cô và trò.

Không những thế, cô Hoàng Anh có thể dễ dàng giao bài tập thực hành, bài về nhà, file ôn luyện dễ dàng ngay trên mSchool. Khi có bài kiểm tra, thay vì gửi bài qua mail cho các em thì khi sử dụng phần mềm này, cô Hoàng Anh dễ dàng tạo bài kiểm tra tự luận hoặc trắc nghiệm ngay trên phần mềm. Ở mỗi bài kiểm tra cô Hoàng Anh có thể dễ dàng setup thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, số lần được phép làm.

Bên cạnh đó thời gian học một phiên không bị giới hạn 40 phút như trước kia, đường truyền mạng không còn bị lag, bị giật, bị out liên tục như trước kia, cô Hoàng Anh có thể dễ dàng tạo các phòng học nhỏ để giúp các em học nhóm dễ dàng trong một tiết học. Và trong quá trình giảng dạy trực tuyến nếu có bất cứ vấn đề gì luôn có đội kỹ thuật của mobiFone trực để hỗ trợ cô và trò.

Gần như tất cả những nỗi băn khoăn, trăn trở trong vấn đề học trực tuyến mà cô Hoàng Anh lo lắng đã được giải quyết hoàn toàn khi biết đến mSchool. Cô Hoàng Anh và phụ huynh học sinh nhận thấy các em hào hứng học và có hiệu quả hơn trước. Nhờ những điểm ưu việt hơn các phần mềm học trực tuyến trước, cô Hoàng Anh đã giới thiệu, chia sẻ đến rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và cơ quan trường học mình đang công tác để sử dụng.

Cũng nhờ có mSchool mà các thầy cô giáo như cô Hoàng Anh có thể dễ dàng cống hiến hết mình, tâm huyết với nghề mà không gặp phải những khó khăn như trước. Vì một niềm tin và hy vọng sẽ đưa các em học sinh của mình đến những bến đò mơ ước, một tương lai trọn vẹn mà các thầy cô không ngại khó khăn vất vả để chắp cánh cho ước mơ của các em học sinh.

Hương Xuân
TIN LIÊN QUAN

MobiFone triển khai miễn phí giải pháp dạy học trực tuyến mùa COVID

Thiên Hương |

Chuyển đổi số và dịch bệnh COVID-19 đã thúc đẩy quá trình tiếp thu công nghệ trong dạy và học, từ đó dạy học trực tuyến dần trở thành xu thế tất yếu. Đơn giản, hiệu quả và hoàn toàn miễn phí là lý do mà giải pháp đào tạo trực tuyến mSchool của MobiFone trở thành từ khoá tìm kiếm nổi bật trong thời gian gần đây.

Những điều giáo viên cần biết để dạy học online hiệu quả

Quỳnh Hạ |

Dạy học online đã xuất hiện từ lâu nhưng đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, loại hình này mới trở nên phổ biến. Thời gian đầu tiếp cận công nghệ, không ít giáo viên và đội ngũ quản lý nhà trường gặp nhiều khó khăn. Vậy, các thầy cô cần chuẩn bị những kiến thức gì để dễ dàng hội nhập vào kỷ nguyên số?

Cô giáo sắp nghỉ hưu ngồi hàng giờ bên máy tính để cải tiến cách dạy online

Hà Bích |

Câu chuyện của cô đã thay đổi cách nhìn của rất nhiều người về việc chỉ có giáo viên trẻ mới năng động, tìm tòi và học hỏi dạy online. Bởi, những giáo viên có tuổi vẫn nhiệt huyết với nghề và chăm lo cho học sinh của mình.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

MobiFone triển khai miễn phí giải pháp dạy học trực tuyến mùa COVID

Thiên Hương |

Chuyển đổi số và dịch bệnh COVID-19 đã thúc đẩy quá trình tiếp thu công nghệ trong dạy và học, từ đó dạy học trực tuyến dần trở thành xu thế tất yếu. Đơn giản, hiệu quả và hoàn toàn miễn phí là lý do mà giải pháp đào tạo trực tuyến mSchool của MobiFone trở thành từ khoá tìm kiếm nổi bật trong thời gian gần đây.

Những điều giáo viên cần biết để dạy học online hiệu quả

Quỳnh Hạ |

Dạy học online đã xuất hiện từ lâu nhưng đến thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, loại hình này mới trở nên phổ biến. Thời gian đầu tiếp cận công nghệ, không ít giáo viên và đội ngũ quản lý nhà trường gặp nhiều khó khăn. Vậy, các thầy cô cần chuẩn bị những kiến thức gì để dễ dàng hội nhập vào kỷ nguyên số?

Cô giáo sắp nghỉ hưu ngồi hàng giờ bên máy tính để cải tiến cách dạy online

Hà Bích |

Câu chuyện của cô đã thay đổi cách nhìn của rất nhiều người về việc chỉ có giáo viên trẻ mới năng động, tìm tòi và học hỏi dạy online. Bởi, những giáo viên có tuổi vẫn nhiệt huyết với nghề và chăm lo cho học sinh của mình.