Những điều không thể bỏ qua trước Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày mai (30.8), hơn 50.000 thí sinh sẽ bước vào Kỳ thi Đánh giá năng lực 2020 đợt 1 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Dưới đây là những lưu ý quan trọng mà thí sinh cần biết.

Đề thi đánh giá khả năng suy luận 

Đề thi Đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TPHCM sẽ được ra để đánh giá khả năng suy luận và giải quyết vấn đề, không đánh giá khả năng học thuộc của thí sinh.

Các năng lực quan trọng như sử dụng ngôn ngữ, tư duy logic, xử lí số liệu, giải quyết vấn đề...

Kiến thức được hỏi trong đề có thể rất mới nhưng không ra theo hướng thách đố mà là cung cấp thông tin, thí sinh dùng kiến thức đó suy luận và giải thích vấn đề.

Đề thi đã được chuẩn hoá, vì thế, sẽ không thay đổi độ khó-dễ do tình hình dịch bệnh. Thí sinh cần bám sát các nội dung theo mẫu đề thi đã được công bố trước đó.

Thí sinh phải thực hiện khai báo y tế

Thí sinh từ các tỉnh, thành phố đủ điều kiện dự thi đến TPHCM lưu trú trước và sau ngày tổ chức kỳ thi phải thực hiện khai báo y tế, tuân thủ việc mang khẩu trang, không tụ tập đông người theo quy định của UBND TPHCM.

Tất cả thí sinh phải thực hiện khai báo trực tuyến các thông tin về tình hình sức khoẻ, lịch sử di chuyển, tiếp xúc theo quy định. Trên Trang thông tin điện tử của kỳ thi cũng khuyến khích thí sinh cài đặt ứng dụng Bluezone.

Thí sinh không được tham gia thi nếu thuộc diện F0, F1, F2; đang sống hoặc đã đến vùng dịch COVID-19 trong vòng 14 ngày hoặc đến từ các địa phương đang áp dụng giãn cách xã hội.

Không nhầm điểm thi 

Kỳ thi đợt 1 được tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà với 30 điểm thi. Vì một trường có nhiều cơ sở nên thí sinh sẽ rất dễ nhầm lẫn nếu không tìm hiểu kỹ.

Thí sinh có thể tra cứu 30 địa điểm thi TẠI ĐÂY.

Được tiếp tục đăng ký nguyện vọng

Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục mở cổng đăng ký cho những thí sinh chưa kịp đăng ký xét tuyển vào các trường thành viên trong hệ thống từ 13h ngày 28.8. Hạn cuối đăng ký, đóng phí và cập nhật phiếu lên hệ thống là trước 6h ngày 30.8.

Những bạn đã đăng ký xét tuyển nhưng chưa hoàn tất việc đóng phí, cập nhật phiếu cũng thực hiện trong thời gian này, nhưng không được thay đổi thứ tự hay thêm, bớt nguyện vọng.

Những vật dụng được mang vào phòng thi

Thí sinh có mặt tại địa điểm thi đúng thời gian theo yêu cầu. từ 6h30 đến 7h ngày 30.8. Những em đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Các vật dụng được mang vào khu vực thi, phòng thi bao gồm: Bút viết, bút chì đen, compa, tẩy, thước kẻ; Atlat địa lý Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trước và trong khi thi; Máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ (như tính năng ghi chép, ghi số điện thoại…).

Các vật dụng không được mang vào khu vực thi, phòng thi bao gồm: giấy nháp, giấy thi, giấy than, bút xóa, các tài liệu, bút tàng hình, vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, phương tiện kỹ thuật thu phát truyền tin, thiết bị chứa đựng thông tin, các vật dụng khác có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài và quá trình chấm thi.

Khi vào phòng thi, nếu thí sinh còn mang theo tài liệu, vật dụng trái phép, dù chưa sử dụng đều bị đình chỉ thi.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Hơn 50.000 thí sinh chú ý để không nhầm điểm thi Đánh giá năng lực 2020

TUỆ NHI |

Ngày 30.8, dự kiến hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà với 30 điểm thi.

Đề thi Đánh giá năng lực năm 2020 sẽ được ra như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà vào sáng 30.8.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

ĐH Quốc gia TPHCM được yêu cầu có hình thức thi phù hợp để phòng COVID-19

Anh Nhàn |

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa ký văn bản khẩn gửi Đại Quốc gia TPHCM và Sở Y tế TP.HCM về việc tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Hơn 50.000 thí sinh chú ý để không nhầm điểm thi Đánh giá năng lực 2020

TUỆ NHI |

Ngày 30.8, dự kiến hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà với 30 điểm thi.

Đề thi Đánh giá năng lực năm 2020 sẽ được ra như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Hơn 50.000 thí sinh sẽ dự Kỳ thi Đánh giá năng lực đợt 1 năm 2020 do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức tại 4 tỉnh thành là TPHCM, Bến Tre, An Giang và Khánh Hoà vào sáng 30.8.