Những điểm mới về nội dung được ghi trên văn bằng đại học

Đặng Chung |

Từ 1.3.2020, nội dung ghi trên văn bằng đại học vẫn có xếp hạng tốt nghiệp loại xuất sắc, giỏi, khá, trung bình, nhưng sẽ không còn ghi hệ đào tạo như chính quy hay tại chức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học. Thông tư có một số điểm mới so với dự thảo được công bố để lấy ý kiến trước đó.

Đầu tiên, nội dung ghi trên văn bằng giáo dục đại học vẫn có xếp hạng tốt nghiệp (xuất sắc, giỏi, khá, trung bình) thay vì không quy định như dự thảo. Thứ hai, nội dung “Quốc tịch của người cấp bằng” được bỏ trong thông tư chính thức.

Thứ ba, ở mục Tên văn bằng bổ sung cụm từ "văn bằng trình độ tương đương", thay vì quy định bằng cử nhân, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ. Thay đổi này phù hợp với Luật Giáo dục đại học (sửa đổi) quy định "văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương".

Ngoài ra, một điểm mới của thông tư lần này so với quy định hiện hành là trên văn bằng tối nghiệp đại học không còn ghi hệ đào tạo như chính quy, vừa học vừa làm, đào tạo từ xa như hiện nay.

10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

1. Tiêu đề: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương).

3. Ngành đào tạo.

4. Tên cơ sở cấp văn bằng.

5. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

6. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

7. Hạng tốt nghiệp (nếu có).

8. Địa danh, ngày tháng cấp văn bằng.

9. Chức danh, chữ ký, họ, tên đệm của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

10. Số hiệu, sổ vào sổ cấp văn bằng.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ IELTS

Đặng Chung |

Buổi thi chứng chỉ ngoại ngữ trong “mùa dịch virus Corona” diễn ra khá đặc biệt, khi cả thí sinh và người tổ chức thi đều phải đeo khẩu trang. Một điều đặc biệt hơn, kỳ thi chứng chỉ diễn ra tại Việt Nam nhưng thí sinh người Trung Quốc lại tham gia thi và chiếm số lượng áp đảo.

Nhiều quy định mới về văn bằng có hiệu lực từ năm 2020

Đặng Chung |

Từ ngày 15.2.2020, với những chương trình đào tạo đại học kéo dài 5 - 6 năm, các trường hợp tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư, bác sĩ sẽ có trình độ tương đương bậc 7 của người có bằng thạc sĩ.

Dẹp loạn văn bằng, chứng chỉ trái quy định

MINH QUANG |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều thí sinh người Trung Quốc sang Việt Nam thi chứng chỉ IELTS

Đặng Chung |

Buổi thi chứng chỉ ngoại ngữ trong “mùa dịch virus Corona” diễn ra khá đặc biệt, khi cả thí sinh và người tổ chức thi đều phải đeo khẩu trang. Một điều đặc biệt hơn, kỳ thi chứng chỉ diễn ra tại Việt Nam nhưng thí sinh người Trung Quốc lại tham gia thi và chiếm số lượng áp đảo.

Nhiều quy định mới về văn bằng có hiệu lực từ năm 2020

Đặng Chung |

Từ ngày 15.2.2020, với những chương trình đào tạo đại học kéo dài 5 - 6 năm, các trường hợp tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư, bác sĩ sẽ có trình độ tương đương bậc 7 của người có bằng thạc sĩ.

Dẹp loạn văn bằng, chứng chỉ trái quy định

MINH QUANG |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát, xử lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trái quy định của pháp luật.