Những điểm mới trong tuyển sinh vào lớp 6 Trường chuyên Hà Nội – Amsterdam

Đặng Chung |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có hướng dẫn về việc tuyển sinh lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2020-2021.

Năm học tới, Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam tuyển 180 chỉ tiêu vào lớp 6. Đối tượng dự tuyển là học sinh hoặc bố mẹ học sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

Học sinh sẽ nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày 7.7 đến trước 17h ngày 9.7.

 
Lịch thi đánh giá năng lực vào lớp 6  Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Học sinh dự tuyển vào Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam sẽ trải qua 2 vòng: Xét tuyển hồ sơ và làm bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Vòng xét tuyển, học sinh phải đủ các điều kiện:

Học bạ lớp 1: Đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực, phẩm chất được đánh giá cuối kỳ là "Đạt"

Học bạ lớp 2 đến lớp 5 đạt danh hiệu: “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”.

Trong đó, điểm tiểu học được tính là tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn Toán, Tiếng Việt cả 5 năm tiểu học và môn Khoa học, Lịch sử, Địa lý năm lớp 4, lớp 5.

Những học sinh có điểm sơ tuyển từ 137 điểm trở lên sẽ được tham gia kiểm tra ở vòng 2.

So với năm ngoái, điểm sơ tuyển học bạ năm nay giảm 2 điểm. Năm 2019, việc tuyển sinh của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam  gây chú ý khi thí sinh có học bạ hầu hết đạt điểm 10 mới có thể vượt qua được vòng sơ tuyển. 

Năm nay, học sinh được phép có 3 điểm 9 trong 5 năm tiểu học.

Những học sinh lọt qua vòng hồ sơ sẽ dự các bài kiểm tra, đánh giá năng lực bằng 3 bài thi vào ngày 24.7. Thí sinh kiểm tra Tiếng Việt (45 phút); Tiếng Anh (45 phút); Toán (45 phút).

Sau khi có điểm, nhà trường sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Sở GDĐT sẽ là đơn vị phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 vào trường.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Đầu mối đường dây “chống trượt” tại Đại học Điện lực là ai?

Linh Chi - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Thanh tra xác nhận có đường dây "chống trượt" tại Đại học Điện lực, Cha của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện, Bỏ bài kiểm tra 1 tiết là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 20.5.

Trường đại học khối ngành Sức khoẻ công bố điểm trúng tuyển năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường có đào tạo khối ngành Sức khoẻ đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với hình thức xét tuyển học bạ.

Mức học phí gần một tỉ đồng/năm của trường quốc tế có xứng đáng?

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí tại trường quốc tế hiện nay tại Việt Nam hầu hết từ vài trăm triệu đến hơn nửa tỉ đồng, cao nhất là gần 800 triệu đồng/năm. Tuy phải đóng mức học phí gây “choáng” như vậy nhưng phụ huynh sẽ phải đối mặt với không ít “rủi ro”.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo dục 24/7: Đầu mối đường dây “chống trượt” tại Đại học Điện lực là ai?

Linh Chi - Tuấn Anh - Đức Thiện |

Thanh tra xác nhận có đường dây "chống trượt" tại Đại học Điện lực, Cha của học sinh lớp 1 đánh cô giáo chủ nhiệm nhập viện, Bỏ bài kiểm tra 1 tiết là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 của Báo Lao Động ngày 20.5.

Trường đại học khối ngành Sức khoẻ công bố điểm trúng tuyển năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Một số trường có đào tạo khối ngành Sức khoẻ đã bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển đối với hình thức xét tuyển học bạ.

Mức học phí gần một tỉ đồng/năm của trường quốc tế có xứng đáng?

HUYÊN NGUYỄN |

Mức học phí tại trường quốc tế hiện nay tại Việt Nam hầu hết từ vài trăm triệu đến hơn nửa tỉ đồng, cao nhất là gần 800 triệu đồng/năm. Tuy phải đóng mức học phí gây “choáng” như vậy nhưng phụ huynh sẽ phải đối mặt với không ít “rủi ro”.