Những chuyện “lạ” về chương trình VNEN tại Hà Tĩnh

QUANG ĐẠI |

Ngày 23.8, thông tin từ 13 huyện, thành, thị ở Hà Tĩnh cho biết, 100% các trường tiểu học được rà soát đã “chia tay” VNEN.

Trước đó, UBND tỉnh đã quyết định dừng hẳn VNEN bậc THCS.

Điều đáng nói, mặc dù hầu hết phụ huynh không đồng thuận, không đảm bảo cơ sở vật chất, sĩ số... nhưng VNEN vẫn triển khai ồ ạt.

Thậm chí, năm học 2016-2017, Sở GD-ĐT đã có văn bản, chỉ đạo triển khai đại trà VNEN tại tất cả các trường THCS và Tiểu học.

Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo dừng triển khai đại trà VNEN, lập hội đồng kiểm tra, rà soát VNEN, yêu cầu kỷ luật cá nhân thuộc Sở GD-ĐT đã tham mưu văn bản vượt thẩm quyền.

Kết quả rà soát cho thấy, hầu hết phụ huynh không chấp nhận con em học VNEN, dao động từ 80-100%, hầu hết trên 90%.

Trường tiểu học Cẩm Quang (Cẩm Xuyên) là trường duy nhất tại Hà Tĩnh được lựa chọn là 1/1.447 trường thí điểm mô hình VNEN của cả nước (có tài trợ) cũng có đến 108/113 phụ huynh từ chối mô hình này, chiếm tỷ lệ 95,5%.

Nhiều địa phương không đảm bảo các yếu tố cơ sở vật chất, sĩ số, giáo viên. Cá biệt, ở huyện Lộc Hà, cả 13 trường đều không đảm bảo tiêu chí cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Đặc biệt, theo báo cáo của Hội đồng khảo sát, đánh giá VNEN, sau khi triển khai thí điểm tại Trường Tiểu học Cẩm Quang, Sở GD-ĐT đã “chưa thẳng thắn nhìn nhận và chỉ ra những hạn chế của mô hình VNEN khi áp dụng ở địa phương”.

Thậm chí, lãnh đạo về kiểm tra, phát hiện chất lượng học sinh học VNEN ở trường này không đạt yêu cầu. Nhưng tất cả đều được “bỏ qua”, để chỉ đạo triển khai đại trà.

Hội đồng của tỉnh thẳng thắn: “Qua dự giờ, quan sát học sinh học tập, kỹ năng của giáo viên và các hoạt động khác theo mô hình VNEN: Nhìn chung các tiết dạy đều tổ chức theo một mô típ, làm cho tiết học trở nên cứng nhắc, thiếu linh hoạt, giống như cỗ máy được lập trình sẵn”.

Và còn rất nhiều bất cập khác về đào tạo đội ngũ, cơ sở vật chất, tài liệu, SGK, đánh giá học sinh...

Điều gì sẽ xảy ra, nếu không có quyết định kịp thời của UBND tỉnh, đã “dừng” một mô hình có quá nhiều bất cập, chưa nhận được sự đồng thuận xã hội.

Qua “sự cố VNEN” tại Hà Tĩnh, cho thấy môi trường giáo dục, khâu quản lý giáo dục còn nhiều tồn tại; không có khả năng phát hiện và tự điều chỉnh những yếu kém, bất cập trong quá trình vận hành, chưa phát huy được tính dân chủ, chưa tôn trọng phụ huynh học sinh. Và với tất cả những gì đã diễn ra, dư luận đặt câu hỏi: Cá nhân, tổ chức nào phải chịu trách nhiệm về những hệ lụy của việc triển khai ồ ạt VNEN tại Hà Tĩnh?
QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.