Những chia sẻ của chủ nhân Huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế 2022

Yến Phương |

Cần Thơ - Em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh chuyên Toán - Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, là học sinh duy nhất của TP Cần Thơ nhận được cả 3 bằng khen của Bộ GDĐT, UBND thành phố và Sở GDĐT thành phố trong buổi Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi do Sở GDĐT thành phố Cần Thơ tổ chức ngày 17.8.

Một năm học khó quên

Phước Nguyên chia sẻ, năm học 2021-2022 có lẽ là năm học khó quên nhất trong cuộc đời học sinh của em. Bởi khoảng nửa thời gian của năm học là em và các bạn phải tạm dừng việc học trực tiếp, thay vào đó là học online trong tâm trạng vô cùng lo lắng vì dịch bệnh phức tạp.

Dù có chuẩn bị tâm lí sẵn sàng nhưng việc học trực tuyến cũng tác động đến mọi mặt trong cuộc sống của em, nhất là trong nghiên cứu khoa học, việc giao tiếp với thầy cô hướng dẫn và thực nghiệm các bài nghiên cứu.

Nam sinh này không khỏi bồi hồi, xúc động khi kể về những ngày học đội tuyển cùng nhau, tuy phần lớn là học online nhưng tất cả đều là những kỉ niệm sâu sắc và khó quên.

Phước Nguyên cho biết bản thân em không phải là học sinh chuyên Sinh nhưng em lại có niềm khao khát được thử một lần trong đời tham gia cuộc thi lớn liên quan đến Sinh học, chỉ là giấc mơ nhỏ nhoi là được cọ xát ở 2 kỳ thi là chọn Học sinh giỏi quốc gia và chọn Đội tuyển quốc gia thi quốc tế.

Nhờ những nỗ lực và cố gắng hết mình mà em đã được đi xa hơn và cuối cùng hành trình khép lại với giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học và Huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 33 tại Armenia.

 
Cần Thơ mừng học sinh Phước Nguyên đoạt Huy chương đồng Olympic Sinh học quốc tế 2022. Ảnh: YP.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện cho biết, kết quả này của em Phước Nguyên có ý nghĩa rất lớn đối ngành giáo dục TP.Cần Thơ. Từ đó, lãnh đạo thành phố tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi và các kỳ thi quốc tế.

Vẫn tiếp tục nỗ lực hơn

Khi nhận được cả 3 Bằng khen của Bộ GDĐT, UBND thành phố và Sở GDĐT thành phố trong buổi Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi do Sở GDĐT TP.Cần Thơ tổ chức ngày 17.8, Phước Nguyên bày tỏ niềm xúc động và vinh dự khi được lãnh đạo quan tâm và khen thưởng.

Qua đó cũng là nguồn động lực to lớn để em phấn đấu có thể đổi màu huy chương, tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới của tri thức và truyền lửa cho các em thế hệ sau nối tiếp đạt thành tích tốt hơn.

 
Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thực Hiện tặng hoa cho em Đỗ Trọng Phước Nguyên trong buổi Lễ tuyên dương ngày 17.8. Ảnh: YP.

Theo Phước Nguyên, thành tích của em có được ngày hôm là thành quả của cả một quá trình học tập và nghiên cứu không ngừng nghỉ. Các kỳ thi đã khép lại nhưng tinh thần nỗ lực trong học tập và niềm đam mê nghiên cứu của em vẫn được nối tiếp.

 
Phước Nguyên phát biểu cảm nghĩ tại buổi Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022 của TP.Cần Thơ. Ảnh: YP.

Bản thân em không cho phép mình lơ là việc học tập mà phải cố gắng nhiều hơn để khi có cơ hội thì em sẽ sẵn sàng mang trí tuệ của con người Cần Thơ, trí tuệ người Việt Nam ra thế giới, xứng đáng là những người con ưu tú, những công dân toàn cầu, công dân hữu ích cho đất nước Việt Nam.

“Ước mơ của em là cố gắng phấn đấu để tìm một suất học bổng đi du học ở Singapore về ngành Tin Sinh học, rồi em sẽ ở lại Singapore làm việc 3 năm và sau đó sẽ về Việt Nam cống hiến cho nước nhà”, Phước Nguyên chia sẻ thêm.

Được biết, tại buổi Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2021-2022 của TP.Cần Thơ ngày 17.8, có 85 em học sinh tiêu biểu nhất trong số 1.750 học sinh giỏi được tuyên dương, khen thưởng; cùng 41 thầy cô giáo đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia được biểu dương.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Thí sinh cao điểm nhất Kỳ thi THPT đạt tổng 55,25 điểm

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 24.7, Sở GDĐT TP.Cần Thơ công bố điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, thí sinh cao điểm nhất với tổng điểm là 55,25; đến từ Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn.

Cần Thơ mừng công HS chuyên Toán đoạt Huy chương Olympic Sinh học quốc tế

Sĩ Phương |

Cần Thơ - Chiều 20.7, tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ, UBND thành phố tổ chức trao bằng khen cho em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, vừa đoạt Huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 (IBO 2022).

Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2022

Bích Hà |

4/4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 (IBO 2022) đều đoạt huy chương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cần Thơ: Thí sinh cao điểm nhất Kỳ thi THPT đạt tổng 55,25 điểm

Yến Phương |

Cần Thơ - Ngày 24.7, Sở GDĐT TP.Cần Thơ công bố điểm thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong đó, thí sinh cao điểm nhất với tổng điểm là 55,25; đến từ Trường THPT Thới Long, quận Ô Môn.

Cần Thơ mừng công HS chuyên Toán đoạt Huy chương Olympic Sinh học quốc tế

Sĩ Phương |

Cần Thơ - Chiều 20.7, tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Cần Thơ, UBND thành phố tổ chức trao bằng khen cho em Đỗ Trọng Phước Nguyên, học sinh Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, vừa đoạt Huy chương Đồng tại cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 (IBO 2022).

Việt Nam giành 4 huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2022

Bích Hà |

4/4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 (IBO 2022) đều đoạt huy chương.