Bảo hành trẻ ở Đà Nẵng:

Nhóm trẻ Mẹ Mười thừa nhận sai phạm, từng kí cam kết không bạo lực

THUỲ TRANG |

Nhóm trẻ Mẹ Mười - nơi đang khiến người dân phẫn nộ vì hình ảnh đè trẻ ra đổ thức ăn, xách đầu, nhét dẻ vào mồm... - hoạt động có giấy phép rõ ràng và từng kí cam kết không xảy ra tình trạng bạo lực với trẻ.

Chủ cơ sở thừa nhận hành vi bạo hành

Thông tin đóng cửa nhóm trẻ Mẹ Mười (địa chỉ tại số 251/32 Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) vì có hành vi bạo hành trẻ chưa thể khiến dư luận thôi phẫn nộ. Bởi trên các trạng mạng xã hội, hai đoạn video clip quay cảnh bạo hành của những cô bảo mẫu với các trẻ vẫn đang được chia sẻ chóng mặt.

UBND phường Chính Gián cho hay, cơ quan chức năng hiện đang làm việc với bà Đinh Thị Hồng (1972), chủ cơ sở nhóm trẻ này. Qua làm việc sơ bộ, bà Hồng thừa nhận đoạn clip xảy ra vào giữa tháng 4.2018.

Hình ảnh được ghi lại trong những đoạn clip là một cháu bé nằm giữa nhà, còn một người phụ nữ cho ăn bằng cách liên tục đổ thức ăn vào miệng. Đến khi cháu bé không chịu ăn nữa, người phụ nữ lấy khăn trùm lên mặt trẻ và đập đánh.

Hình ảnh khác tố cáo, một người phụ nữ bặm môi, dùng hai tay xách đầu một em khác lên. Tất cả các em chỉ mới từ 1 đến 3 tuổi.

Phẫn nộ là điều tất cả những ai xem hình ảnh này. Chị Vân Anh, người dân Đà Nẵng, chưa hết bàng hoàng: “Sáng nay xem những clip mọi người chia sẻ, tôi không tin đây là việc xảy ra ở Đà Nẵng. Đọc rất nhiều thông tin về bạo hành trẻ nhưng đến khi biết xảy ra ngay tại thành phố mình sống, tôi thật sự rất sốc”.

Từng kí cam kết

Cũng theo đại diện UBND phường Chính Gián, cơ sở trông giữ trẻ cô Mười có giấy phép đăng ký và chủ nhóm trẻ có cam kết với địa phương không để xảy ra bạo hành, bạo lực với trẻ, không để xảy ra mất an toàn thực phẩm, đảm bảo chăm sóc theo quy định chuyên môn…. Chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, tuy nhiên, tại các thời điểm kiểm tra không phát hiện vi phạm.

Ngay trong sáng 21.5, khi cơ quan chức năng đến nhóm trẻ này làm việc, các em nhỏ tại đây đã được cha mẹ đón về. Chiều cùng ngày, nhóm trẻ này bị đóng cửa để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với chủ cơ sở và đợi gia đình các bé bị bạo hành bình tĩnh để có thêm thông tin.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đóng cửa nhóm trẻ có hành vi bạo hành các cháu nhỏ tại Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Hai đoạn clip, cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh bảo mẫu hành hung một nhóm khoảng 10 em nhỏ trong lúc cho ăn, vừa được đăng tải lên mạng xã hội.

Đã có hình thức kỉ luật cô giáo đánh học sinh bầm tím người tại Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng kỉ luật Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) quyết định kỉ luật cảnh cáo cô giáo đánh học sinh bầm tím người. Đồng thời, nhà trường buộc thôi công tác chủ nhiệm với giáo viên này trong vòng 1 năm.

Lạnh người với những bảo mẫu "ác nhân" trong gia đình

LT |

Vụ việc bé trai bị người giúp việc - bảo mẫu đóng cửa, đánh tới tấp trong nhà đang khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua đã có nhiều vụ việc tương tự được phát giác. Các bậc phụ huynh thực sự lo ngại về chính những người mình tin tưởng giao phó chăm sóc con cái.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đóng cửa nhóm trẻ có hành vi bạo hành các cháu nhỏ tại Đà Nẵng

NGUYỄN TRI |

Hai đoạn clip, cùng nhiều hình ảnh ghi lại cảnh bảo mẫu hành hung một nhóm khoảng 10 em nhỏ trong lúc cho ăn, vừa được đăng tải lên mạng xã hội.

Đã có hình thức kỉ luật cô giáo đánh học sinh bầm tím người tại Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Hội đồng kỉ luật Trường Tiểu học Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) quyết định kỉ luật cảnh cáo cô giáo đánh học sinh bầm tím người. Đồng thời, nhà trường buộc thôi công tác chủ nhiệm với giáo viên này trong vòng 1 năm.

Lạnh người với những bảo mẫu "ác nhân" trong gia đình

LT |

Vụ việc bé trai bị người giúp việc - bảo mẫu đóng cửa, đánh tới tấp trong nhà đang khiến dư luận bức xúc. Tuy nhiên, trong 6 tháng qua đã có nhiều vụ việc tương tự được phát giác. Các bậc phụ huynh thực sự lo ngại về chính những người mình tin tưởng giao phó chăm sóc con cái.