Nhóm học sinh Hà Tĩnh khởi nghiệp với nước chấm cua đồng

Thiều Trang |

Góp mặt trong vòng chung kết cuộc thi "Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp" năm 2020 do Bộ GDĐT tổ chức, nhóm học sinh Trường THCS Lê Bình (Hà Tĩnh) đã biến sản vật địa phương thành dự án khởi nghiệp đầy thuyết phục.

Ý tưởng bắt nguồn từ sản vật quê nghèo

Dự án khởi nghiệp với sản phẩm nước chấm cua đồng được thực hiện bởi nhóm 5 học sinh, gồm 3 học sinh lớp 8 và 2 học sinh lớp 7 của Trường THCS Lê Bình (xã Tân Mỹ Hà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh).

Nhóm học sinh
Nhóm học sinh thực hiện dự án khởi nghiệp với nước chấm cua đồng. (Ảnh: GVCC)

Chia sẻ về dự án, em Nguyễn Thị Nga (học sinh lớp 8, Trường THCS Lê Bình) - thành viên trong nhóm khởi nghiệp cho biết, ý tưởng sản xuất nước nắm cua đồng Hương Sơn xuất phát từ sự sáng tạo của người dân đầu sông Ngàn Phố - nơi có khí hậu "đặc biệt" nên con cua, con cá có vị rất khác lạ. Nắm bắt được điểm đặc biệt cùng việc nhận thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm cao nên nhóm học sinh đã quyết định thực hiện dự án đến cùng.

Sản phẩm nước chấm cua đồng được trưng bày tại gian hàng ngày Hội
Sản phẩm nước chấm cua đồng được trưng bày tại gian hàng ngày Hội khởi nghiệp HSSV Quốc gia năm 2020.

"Trước đây, người dân quê em rất nghèo, quần áo mặc chưa đủ ấm nên không dám ước có đồ ăn ngon. Vì vậy, các cô các bác đã ra đồng bắt cua sẵn có và sáng tạo chế biến ra mắm cua đồng. Đây được coi là đặc sản quê em nhưng đến nay vẫn chưa có thương hiệu chính thức trên thị trường. Vì vậy, chúng em mong muốn giới thiệu sản phẩm tới đông đảo mọi người, tiến tới xây dựng cơ sở sản xuất ở địa phương" - Nga chia sẻ.

Tự hào về học sinh của mình, thầy Lê Đức Lâm - người hướng dẫn, hỗ trợ cho các em trong thời gian thực hiện dự án - cho biết, đây là ý tưởng khiến tất cả thầy cô bất ngờ.

"Chúng tôi không ngờ chỉ là một sản vật bình dị mà các em có thể sáng tạo thành ý tưởng khởi nghiệp. Qua đó, tôi nhận thấy khả năng nhanh nhạy của các em học sinh khi tiếp cận với thị trường và các ý tưởng startup. Tôi thật sự rất vui và tự hào" - thầy Lâm vui vẻ nói.

Mong muốn thương mại hóa đặc sản quê nhà

Chia sẻ về quy trình sản xuất nước mắm cua đồng, Nga kể, cua sau khi bắt về sẽ rửa sạch, tách bỏ phần mai và để ráo nước. Sau đó, đem cua xay nhuyễn và lọc lấy nước cua. Tiếp theo, mang nước cua trộn các phụ gia khác gồm: hành tăm, nghệ, muối, tỏi, ớt, vỏ tắc rừng,...

"Đặc biệt, điều tạo nên hương vị đậm đà của loại nước chấm này là việc ủ chín trong điều kiện nhiệt độ từ 30-35 độ C, lý tưởng nhất là ủ quanh bếp lửa. Các chai sành, thủy tinh chứa nguyên liệu thành phẩm sẽ được giữ nhiệt ấm từ bếp củi, cùng với mùi khói bếp làm cho nước chấm chín tự nhiên và giữ nguyên hàm lượng dinh dưỡng. Sau 1 tháng, nước mắm cua đồng sẽ sử dụng được" - Nga nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham quan gian hàng nước mắm cua đồng của nhóm học sinh Trường THCS Lê Bình. (Ảnh: Đức Mạnh)

Quy trình sản xuất nước chấm cua đồng rất cụ thể và rõ ràng, song trong quá trình thực hiện, nhóm học sinh đã gặp nhiều khó khăn. Đại diện nhóm khởi nghiệp cho biết, khi bắt đầu dự án, tất cả thành viên khá lo lắng vì chưa có nhiều kinh nghiệm sản xuất, hơn nữa sản xuất sản phẩm với số lượng lớn, việc tiếp nhiệt than bếp củi cũng không thể đáp ứng. Nhưng nhờ vào sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô và bạn bè, nhóm 5 học sinh đã nỗ lực vượt lên dành giải Nhất tỉnh và tiến tới góp mặt trong vòng chung kết toàn quốc.

Đến nay, nhóm học sinh khởi nghiệp đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Vì vậy, trong tương lai các em mong muốn thương mại hóa sản phẩm, thiết lập một thương hiệu riêng và đưa sản phẩm đến mọi miền Tổ quốc để mọi người cùng thưởng thức. Đặc biệt, dự án thành công sẽ tạo công ăn việc làm cho người dân vào những ngày sau vụ mùa nhàn rỗi, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế địa phương.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, sinh viên hãy sẵn sàng cho một thế giới đầy biến động

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, học sinh, sinh viên không nên quá chú trọng vào việc học thuộc để lấy điểm cao, quan trọng hơn hãy cố gắng tham gia các hoạt động xã hội, giao tiếp...

Gần 600 ý tưởng tham dự Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của HS, SV năm 2020

Bích Hà |

Ngày 22.12, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 sẽ chính thức khai mạc. Sự kiện năm nay thu hút sự tham dự của 600 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên cả nước.

Ôn thi 3 ngày, nam sinh 15 tuổi đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế

Hà Phương |

Vũ Ngô Hoàng Dương (học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đoàn đã giành được huy chương Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Dương bắt đầu sớm với môn học này, tuy nhiên em chỉ có 2-3 ngày chuẩn bị cho kỳ thi lớn này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học sinh, sinh viên hãy sẵn sàng cho một thế giới đầy biến động

Thiều Trang - Đức Mạnh |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, học sinh, sinh viên không nên quá chú trọng vào việc học thuộc để lấy điểm cao, quan trọng hơn hãy cố gắng tham gia các hoạt động xã hội, giao tiếp...

Gần 600 ý tưởng tham dự Ngày hội khởi nghiệp Quốc gia của HS, SV năm 2020

Bích Hà |

Ngày 22.12, Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của học sinh, sinh viên năm 2020 sẽ chính thức khai mạc. Sự kiện năm nay thu hút sự tham dự của 600 dự án, ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên trên cả nước.

Ôn thi 3 ngày, nam sinh 15 tuổi đoạt huy chương Olympic Vật lý Quốc tế

Hà Phương |

Vũ Ngô Hoàng Dương (học sinh lớp 10 trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đoàn đã giành được huy chương Olympic Vật lý Quốc tế 2020. Dương bắt đầu sớm với môn học này, tuy nhiên em chỉ có 2-3 ngày chuẩn bị cho kỳ thi lớn này.