Nhờ nâng điểm hay nhờ xem điểm: Bộ Công an cần vào cuộc điều tra

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Gian lận điểm thi ở Sơn La trở nên phức tạp khi 8 bị can khai được nhờ 'nâng điểm thi', còn người liên quan lại nói chỉ 'nhờ xem điểm thi' hoặc phủ nhận dính líu. Về vấn đề này, các đại biểu Quốc hội cho rằng, nếu giai đoạn 2 của vụ án phức tạp, vượt quá tầm của địa phương, Bộ Công an cần vào cuộc điều tra.

Tại sao có sự khác nhau về cơ quan chủ trì điều tra?

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi xảy ra ở 3 tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình vào năm 2018, đến nay, Sơn La là địa phương đầu tiên có kết luận điều tra và đề nghị truy tố các đối tượng liên quan. Hai địa phương còn lại là Hà Giang và Hòa Bình, tiến độ điều tra đến đâu, các phụ huynh liên quan bị xử lý thế nào, vẫn đang bỏ ngỏ..

Đại biểu Phan Viết Lượng (đoàn Bình Phước, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội) cho rằng, việc điều tra gian lận thi cử ở ba tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình có sự khác nhau về cơ quan chủ trì điều tra, nơi Bộ Công an chủ trì, nơi khác lại cơ quan an ninh của tỉnh. Điều này khiến dư luận băn khoăn.

“Dư luận băn khoăn vì sao có sự khác nhau này. Sự khác nhau về nơi chủ trì điều tra như vậy liệu có đảm bảo được tính công bằng giữa các địa phương không? Có đảm bảo xử lý khách quan đúng người, đúng tội hay không?” - đại biểu Phan Viết Lượng đặt câu hỏi.

Cũng băn khoăn về việc giao cho địa phương điều tra vụ gian lận thi cử có đảm bảo khách quan hay không? Bên hành lang Quốc hội ngày 3.6, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) dẫn chứng kết quả điều tra của Công an tỉnh Sơn La: 8 bị can khẳng định được nhờ 'nâng điểm thi', còn những người liên quan thì phủ nhận. Ngay cả số tiền tỉ đồng chi ra để nâng điểm giờ cũng không ai nhận là của mình.

 
Đại biểu Phạm Văn Hòa trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội. Ảnh C.N.T

“Cử tri đang hoài nghi về vấn đề này. Rõ ràng không ai tự nhiên đi nâng điểm... Nếu địa phương không làm cho ra lẽ, Bộ Công an cần vào cuộc. Tôi rất tin tưởng cơ quan chức năng tại địa phương, nhưng trong vụ việc này, nếu diễn biến giữa người nhận và người đưa hối lộ không điều tra ra được, thì Bộ Công an phải vào cuộc. Tôi tin chắc rằng sự việc sẽ được làm sáng tỏ", đại biểu Hòa cho biết.

Đại biểu Hòa một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết vào cuộc của Bộ Công an với cả ba địa phương xảy ra vụ gian lận, để vụ việc sớm được công khai. Bởi theo ông, gian lận thi cử là hành vi tham nhũng trong thi cử, làm mất cơ hội cho những em học thật thi thật.

“Không ai gắp điểm bỏ vào tay con mình”

"Trong các cuộc họp, tôi luôn nói: Chúng tôi đang cứu vớt các đồng chí, các đồng chí hãy tự giác, hãy tự nhận đi. Sau này sẽ là tình tiết giảm nhẹ cho các đồng chí" - Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La  Nguyễn Đắc Quỳnh nói.

Về sự hoài nghi của dư luận khi để địa phương điều tra vụ gian lận thi cử có đảm bảo khách quan, ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La khẳng định: Tinh thần của Tỉnh ủy là xử lý không có vùng cấm, không có vùng trống. “Không có bất kỳ điều gì ở đây, chỉ có sự thật thôi!”, ông Quỳnh nói.

Thông tin về những điểm còn mâu thuẫn trong lời khai của các đối tượng liên quan, khi người nói chỉ “nhờ xem điểm”, người khai là “nhờ nâng điểm”, ông Quỳnh cho biết đây mới là khai bước đầu của các đối tượng. Hiện cơ quan điều tra của Sơn La vẫn đang điều tra giai đoạn 2 của vụ án, đấu tranh để làm rõ có hay không hành vi đưa-nhận hối lộ.

 
Ông Nguyễn Đắc Quỳnh khẳng định Sơn La đang rất quyết tâm xử lý đến cùng vụ gian lận thi cử . Ảnh C.N.T

“Việc họ khai ở cơ quan điều tra thế nào là quyền của họ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh là dứt khoát phải tìm ra chứng cứ. Chúng tôi cũng đang làm việc với các chi bộ có cán bộ, đảng viên có con em được nâng điểm và kêu gọi cán bộ, đảng viên tự giác nhận lỗi nếu có”, ông Nguyễn Đắc Quỳnh kiên quyết.

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung
TIN LIÊN QUAN

Phó Bí thư Sơn La lần đầu lên tiếng về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Sáng 31.5, bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La - lần đầu giải đáp về những thông tin vụ gian lận thi cử ở Sơn La. Thậm chí, vị Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã rưng rưng và nói rất buồn khi các cán bộ giáo dục trong tỉnh đã làm những việc, mà theo ông, là không thể chấp nhận được.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: "Cò chạy điểm" không nhớ tên người nhờ?

Cường Ngô |

Ông Lê Văn Thời chuyển thông tin cá nhân thí sinh cho bạn mình là ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, nhưng lại cho rằng, việc này là do một người khách nhờ, và đến nay ông đã quên... tên người này.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Phó Bí thư Sơn La lần đầu lên tiếng về thông tin 1 tỉ đồng/suất nâng điểm

Đặng Chung- Cao Nguyên- Thành Trung |

Sáng 31.5, bên hành lang Quốc hội, ông Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sơn La - lần đầu giải đáp về những thông tin vụ gian lận thi cử ở Sơn La. Thậm chí, vị Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đã rưng rưng và nói rất buồn khi các cán bộ giáo dục trong tỉnh đã làm những việc, mà theo ông, là không thể chấp nhận được.

Gian lận điểm thi ở Sơn La: "Cò chạy điểm" không nhớ tên người nhờ?

Cường Ngô |

Ông Lê Văn Thời chuyển thông tin cá nhân thí sinh cho bạn mình là ông Hoàng Tiến Đức - Giám đốc Sở GDĐT Sơn La, nhưng lại cho rằng, việc này là do một người khách nhờ, và đến nay ông đã quên... tên người này.

Nâng điểm thi ở Sơn La: Mang bài thi về, sửa đến khi "điểm đẹp" mới thôi

Đặng Chung |

Trong vụ gian lận điểm thi ở Sơn La, có thí sinh được “phù phép” từ 0,45 điểm/3 môn thành 27 điểm. Để làm được điều này, các cán bộ được giao nhiệm vụ tổ chức và giám sát kỳ thi đã cấu kết gian lận, thậm chí mang bài thi của thí sinh được “đặt hàng” về nhà để sửa kết quả.