Nhìn từ vụ Daniel: Giáo viên không chuẩn mực là tấm gương xấu cho học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Sự việc về phát ngôn thiếu chuẩn mực của Daniel Hauer đã dần khép lại khi Daniel đến làm việc tại Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, gửi lời xin lỗi tới gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, toàn thể người dân Việt Nam. Từ sự việc này, bản thân Daniel đã có một bài học đáng nhớ; đồng thời cũng là lời cảnh báo đối với nhiều giáo viên.

Bị người dân phẫn nộ, tẩy chay, đòi “đuổi” về nước, bị cơ quan chức năng xử lý, trung tâm dạy ngoại ngữ chấm dứt hợp đồng, ông Daniel Hauer - một thầy giáo dạy tiếng Anh tại Việt Nam đã có những bình luận xúc phạm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đội tuyển U23 Việt Nam đã có một bài học đắt giá. 

Nhìn lại về những phát ngôn của Daniel Hauer, PGS.TS Trần Xuân Nhĩ – nguyên Thứ trưởng Bộ GDĐT nhấn mạnh “đất có lề, quê có thói". Đối với Việt Nam, việc một người phát ngôn như vậy đã là không thể chấp nhận được chứ chưa nói gì đến một người thầy giáo. Là một thầy giáo đứng trên lớp mà lối sống không phù hợp với phong tục tập quán nói chung là không ổn.

“Không chỉ riêng đối với giáo viên, mà đối với tất cả người dân Việt Nam, mỗi khi nhắc tới những vị anh hùng dân tộc, những người có công xây dựng đất nước thì đều phải bằng tấm chân tình và lòng kính trọng sâu sắc nhất”, ông Nhĩ nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, bà Văn Thùy Dương - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội chia sẻ: “Những người làm nghề giáo, làm điều gì cũng phải tự nhủ và nghĩ mình đang đứng trên cương vị người thầy, sẽ có nhiều học sinh nhìn điều mình làm và học theo".

TS Nguyễn Tùng Lâm – Chủ tịch Hội Tâm lí Giáo dục Hà Nội cho rằng: “Với cương vị của một giáo viên dạy ngoại ngữ, bất kể là người nước ngoài hay người Việt Nam, một khi đã sinh sống và làm việc tại Việt Nam thì đều phải tuân thủ luật pháp, quy định và văn hoá của Việt Nam. Một khi xúc phạm tới hình ảnh của anh hùng dân tộc của đất nước Việt thì không thể tha thứ được. Daniel phải chịu trách nhiệm về việc làm đó”, ông Lâm nhấn mạnh.

Đồng thời, ông Lâm chỉ ra rằng, với người giáo viên đứng trên bục giảng không chỉ dạy bằng tri thức mà còn là nhân cách. Một khi nhân cách không chuẩn mực sẽ thành tấm gương xấu cho học sinh. Việc một số trung tâm chấm dứt hợp đồng với Daniel là hoàn toàn đúng đắn. Không phải cứ làm xong rồi nói xin lỗi là thích làm gì thì làm, nói gì thì nói.

Các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng đây cũng là bài học về phát ngôn cho mọi người dân, đặc biệt là những người thầy giáo, cô giáo với sứ mệnh cao cả là dạy làm người. Mỗi cử chỉ, lời nói của những người được gọi là “thầy” cần hết sức chỉn chu, chuẩn mực, bất cứ điều gì khi nói ra, khi hành động cần suy nghĩ thật kĩ càng.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.