Nhìn lại hiệu quả của chương trình "Tôi yêu Việt Nam"

Mi Mi |

Honda Việt Nam vừa tổng kết hiệu quả chương trình giáo dục An toàn giao thông mang tên “Tôi yêu Việt Nam” dành cho đối tượng mầm non từ 3 đến 5 tuổi năm đầu tiên.

Sau hơn 6 tháng triển khai với hai hình thức là phát sóng Series phim phiên bản “Vui giao thông” trên truyền hình và thí điểm đào tạo trong cấp giáo dục mầm non tại một số tỉnh thành trên cả nước, chương trình đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía phụ huynh, giáo viên và có sức hấp dẫn lớn với các bạn nhỏ. Một chương trình khảo sát bởi 1 bên thứ 3 diễn ra vào tháng 1.2021 cho thấy, chương trình đã đóng góp vào thành công khi tỷ lệ nhận thức về an toàn giao thông (ATGT) của các bé ở lứa tuổi mầm non từ 3-5 tuổi đạt 76%.

Chương trình giáo dục ATGT bổ ích với các bạn nhỏ lứa tuổi 3-5 tuổi

Được phát sóng lần đầu tiên vào năm 2004, chương trình “Tôi Yêu Việt Nam” được biết đến là chương trình hướng dẫn về ATGT và kỹ năng lái xe an toàn (LXAT) được Ủy ban ATGT Quốc gia, Cục Cảnh sát Giao thông - Bộ Công an, Đài truyền hình, Đài Tiếng nói Việt Nam và Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp triển khai.

Từ đó đến nay, chương trình đã liên tục được cải tiến, đổi mới về hình thức và nội dung phù hợp với thị hiếu của đông đảo khán giả cả nước nhằm đem đến những câu chuyện, hình ảnh chân thực về thực trạng giao thông tại Việt Nam cùng những bài học giao thông bổ ích, giúp người xem bổ sung kiến thức và kỹ năng để phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông, góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn.

Năm 2020, “Tôi Yêu Việt Nam” trở lại với phiên bản “Vui giao thông” hoàn toàn mới, tập trung vào lứa tuổi mầm non, từ 3 đến 5 tuổi, là độ tuổi hình thành nhận thức, yêu thích khám phá thế giới xung quanh và bắt đầu tham gia giao thông.

Chương trình là series phim hoạt hình 26 tập với độ dài mỗi tập 5phút được phát sóng trên kênh VTV3 vào tối thứ bảy hàng tuần.

Ngoài ra, phim còn được phát trên các kênh Youtube và Fanpage chính thức của “Tôi Yêu Việt Nam” và POPS Kids TV - Kênh giáo dục và giải trí hàng đầu cho trẻ em tại Việt Nam. Mỗi tập phim là một bài học với các quy tắc giao thông dễ hiểu, dễ nhớ cùng sự dẫn dắt của bộ 03 nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, đáng yêu và gần gũi với lứa tuổi mầm non là Bi (Khỉ) - Bo (Mèo) - Ben (Tắc kè), điều này đã giúp cho chương trình được các bạn nhỏ yêu thích và đón chờ hàng tuần.

Đa đạng hóa hình thức đào tạo ATGT tại trường học

Song song với việc phát sóng trên truyền hình, để các bạn nhỏ có thể tiếp cận với kiến thức ATGT một cách dễ dàng nhất, HVN còn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm chương trình giáo dục ATGT cấp mầm non năm học 2020 - 2021 tại 15 trường thuộc 5 tỉnh/thành bao gồm: Hải Phòng, Cần Thơ, Lâm Đồng, Phú Thọ, Nghệ An.

Trước đó, để triển khai chương trình hiệu quả ngay từ năm đầu tiên, hội thảo - tập huấn triển khai thí điểm chương trình giáo dục ATGT “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp học giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021 đã được tổ chức trong tháng 9.2020 cho gần 100 cán bộ quản lí và giáo viên. Theo đó, trong năm học 2020 - 2021, đã có khoảng 5.735 em nhỏ được đào tạo trực tiếp kiến thức về ATGT theo chương trình “Tôi yêu Việt Nam”.

Trường MN Hoa Hồng (TP Bảo Lộc, Lâm Đồng). Ảnh: HD
Trường MN Minh Phương (TP Việt Trì, Phú Thọ).
Trường MN Minh Phương (TP Việt Trì, Phú Thọ).

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trong cấp giáo dục mầm non năm học 2020 - 2021 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá cao hiệu quả của chương trình và mong muốn mở rộng tiến đến phổ cập chương trình tại tất cả trường mầm non trên cả nước để 100% trẻ em tại Việt Nam đều có nhận thức tốt về ATGT, từ đó bảo vệ chính mình và những người xung quanh khi tham gia giao thông, hướng đến một xã hội giao thông văn minh và an toàn.

Hội nghị sơ kết thí điểm chương trình giáo dục an toàn giao thông mang tên "Tôi yêu Việt Nam". Ảnh: HD
Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực đóng góp ý kiến, thảo luận kế hoạch năm học 2021-2022. Ảnh: HD
Trong thời gian tới, HVN sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và cải thiện để chương trình ngày càng phù hợp với lứa tuổi các em và hấp dẫn hơn nữa sự quan tâm của khán giả.

Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” trên truyền hình và giáo dục An toàn giao thông cấp mầm non sẽ tiếp tục được triển khai, tiến tới mở rộng tới 100% trường mầm non tại 23 tỉnh/thành trong năm học 2021 - 2022 và phổ cập trên cả nước trong những năm học tiếp theo.

Chương trình được thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa tỷ lệ nhận thức về ATGT của trẻ em trong độ tuổi 3-5 tuổi. Hãy cùng các bé đón xem chương trình để mở rộng thế giới quan của trẻ và trang bị thêm cho trẻ những kiến thức về ATGT!

Mi Mi
TIN LIÊN QUAN

Mất an toàn giao thông từ những “rãnh cào” trên Quốc lộ 5

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của bạn đọc đi qua Quốc lộ 5 họ gặp phải những “rãnh cào” gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.

Bỏ dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì có thể gây mất an toàn giao thông

ĐỨC ĐÔNG |

Nhiều đơn vị vận tải, người dân và cả Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã có kiến nghị dỡ bỏ dải phân cách cứng, chia tách hai làn đường cùng chiều trên cầu Thanh Trì để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng không nên triển khai phương án này.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Mất an toàn giao thông từ những “rãnh cào” trên Quốc lộ 5

LƯƠNG HẠNH |

Theo phản ánh của bạn đọc đi qua Quốc lộ 5 họ gặp phải những “rãnh cào” gây mất an toàn giao thông cho người đi đường.

Xử lý nghiêm thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông

TIẾN TRƯỜNG |

Ngày 16.3, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đề nghị lực lượng chức năng các địa phương xử lý nghiêm tình trạng vi phạm điều khiển phương tiện giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên.

Bỏ dải phân cách cứng trên cầu Thanh Trì có thể gây mất an toàn giao thông

ĐỨC ĐÔNG |

Nhiều đơn vị vận tải, người dân và cả Phòng CSGT, Công an Hà Nội đã có kiến nghị dỡ bỏ dải phân cách cứng, chia tách hai làn đường cùng chiều trên cầu Thanh Trì để giảm ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng không nên triển khai phương án này.