Nhiều trường xét tuyển sớm: Thêm cơ hội đỗ đại học cho học sinh

HUYÊN NGUYỄN |

Không cần chờ kết quả học kỳ II lớp 12 hay thi THPT quốc gia, nhiều trường đại học trong cả nước đã xét tuyển sớm bằng điểm học bạ trung bình 3 hoặc 5 học kỳ THPT. Ngoài ra, nhiều phương thức tuyển sinh mới cũng được áp dụng cho mùa tuyển sinh 2020.

Không đợi kết quả học kỳ II, lớp 12

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2020 cho phù hợp. Điểm mới của năm nay là nhiều trường không đợi kết quả học kỳ II lớp 12.

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM (UEF), kỳ xét tuyển năm 2020, với phương thức xét tuyển học bạ, thí sinh không cần phải chờ kết quả học kỳ II lớp 12 vẫn có thể nộp hồ sơ xét tuyển sớm bằng điểm học bạ trung bình 5 học kỳ THPT.

Còn Trường Đại học Hoa Sen cũng đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển đại học năm 2020 bằng phương thức xét học bạ. Với phương thức này, thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển có nhiều sự lựa chọn.

Thí sinh có thể chọn phương án không tính điểm học kỳ II năm lớp 12, mà chỉ cần có điểm trung bình cộng cả năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I năm học lớp 12 từ 6 điểm trở lên.

Ngoài ra, thí sinh cũng có thể lựa chọn phương án điểm trung bình cộng các môn học trong cả năm lớp 10, lớp 11 và cả năm lớp 12 từ 6 điểm trở lên.

Tương tự, nhiều đơn vị như Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng... cũng bổ sung phương án xét tuyển 5 kỳ học.

Riêng Trường Đại học Công nghệ TPHCM xét tuyển học bạ 3 học kỳ năm lớp 11 và học kỳ I lớp 12.

Thêm cơ hội tuyển sinh mới

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội mới đây đã ra thông báo tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng bên cạnh phương án tuyển sinh đang thực hiện. Điều này cho thấy, các trường bắt đầu giảm sự phụ thuộc vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19.

PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng cho biết, kỳ thi riêng do trường tổ chức sẽ mở thêm cơ hội cho thí sinh có nguyện vọng và năng lực phù hợp theo học trình độ đại học chính quy của trường; nâng cao chất lượng đầu vào và chất lượng giảng dạy. Thời điểm tổ chức dự kiến trong khoảng thời gian từ 20-26.7, trước Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Đến thời điểm hiện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội là đơn vị giáo dục đại học công lập duy nhất khu vực phía Bắc tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển.

Còn tại khu vực phía Nam, một số trường dự kiến tổ chức từ 1 đến 2 kỳ thi tuyển sinh riêng lấy kết quả xét tuyển trong năm 2020 như Đại học Quốc gia TPHCM, Trường Đại học Công nghệ TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng...

Một điểm mới khác trong tuyển sinh 2020, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH (còn gọi Trường Đại học Việt Pháp) đã áp dụng hình thức phỏng vấn trực tuyến với thí sinh tỉnh xa để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các em. Với diện xét học bạ, trường cũng chỉ xét các năm lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về tuyển sinh trường Công an nhân dân năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, Cục đã có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020.

Trường đại học thay đổi phương thức tuyển sinh vì lùi thi THPT quốc gia

Bích Hà |

Trước việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kéo dài thời gian kết thúc năm học và kỳ thi Trung học quốc gia 2020, các trường đại học đã chủ động thay đổi kế hoạch tuyển sinh.

Nhiều trường đại học điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vì dịch bệnh COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh cho phù hợp. Đáng chú ý, có trường nhận xét học bạ từ tháng 3.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thông tin mới nhất về tuyển sinh trường Công an nhân dân năm 2020

HUYÊN NGUYỄN |

Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, Cục đã có hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Bộ, công an các đơn vị, địa phương và các trường Công an nhân dân thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020.

Trường đại học thay đổi phương thức tuyển sinh vì lùi thi THPT quốc gia

Bích Hà |

Trước việc Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục kéo dài thời gian kết thúc năm học và kỳ thi Trung học quốc gia 2020, các trường đại học đã chủ động thay đổi kế hoạch tuyển sinh.

Nhiều trường đại học điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vì dịch bệnh COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh cho phù hợp. Đáng chú ý, có trường nhận xét học bạ từ tháng 3.