Nhiều trường vùng sâu, vùng xa ở Đắk Lắk có 100% học sinh đậu tốt nghiệp

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, nhiều trường học ở địa bàn vùng sâu, vùng xa của tỉnh Đắk Lắk có đến 100% học sinh, học viên thi đậu.

Ngày 24.7, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk thông tin, địa phương có 97,69% học sinh THPT và 88,46% học viên Trung tâm GDNN-GDTX đậu kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

Trong đó, có 11 trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học và 1 Trung tâm GDNN-GDTX có 100% học sinh đậu tốt nghiệp gồm trường TH, THCS&THPT Hoàng Việt; trường TH, THCS&THPT Victory; trường THCS&THPT Đông Du; trường THPT Chuyên Nguyễn Du; trường THPT DTNT N’Trang Lơng; trường THPT Tây Nguyên; trường THPT Nguyễn Thái Bình; trừng THPT Phan Bội Châu; trường THPT Dân lập Phú Xuân; trường THPT Thực hành Cao Nguyên; trường THPT Tôn Đức Thắng và Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ea Súp.

Điều đặc biệt, trong số đó, có các trường học thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh như THPT Nguyễn Thái Bình (huyện Ea Kar); THPT Tôn Đức Thắng và THPT Phan Bội Châu (huyện Krông Năng) và Trung tâm GDNN-GDTX huyện biên giới Ea Súp.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng – Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ea Súp - cho biết: "Tôi rất vui và tự hào về thành tích mà các học viên Trung tâm đạt được trong Kỳ thi này. Những nỗ lực không biết ngừng nghỉ của thầy và trò đã cho kết quả mỹ mãn. Ngay từ đầu năm khi các em vào lớp 10, các thầy cô của Trung tâm đã xác định, hầu hết học viên tại đây không thể bằng với trường THPT được.

Bởi lẽ, hơn 80% học viên là người dân tộc thiểu số. Các em vào đây học vì không đủ điểm vào 2 trường THPT trên địa bàn. Nhiều em nhà lại ở sát biên giới, cách Trung tâm hơn 50km và có điều kiện kinh tế hết sức khó khăn".

Khi đã xác định được những khó khăn, chúng tôi phải xây dựng kế hoạch dài hạn để hỗ trợ, hướng dẫn củng cố, bù lấp những kiến thức, kỹ năng còn thiếu... Cứ như vậy, đến lớp 12, các em sẽ tự tin bước vào Kỳ thi quan trọng nhất của đời học sinh”, bà Phượng nói.

Được biết, Trung tâm GDNN-GDTX Ea Súp là đơn vị duy nhất khối GDTX đạt được thành tích 100% học viên đậu tốt nghiệp THPT.

Toàn tỉnh Đắk Lắk có 15 Trung tâm với 1.231 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022, trong đó có 1.089 học viên đậu, đạt tỷ lệ 88,46%.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 100 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn Thừa Thiên Huế vừa được nhận học bổng. Đây là chương trình nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lan tỏa phong trào thi đua học tập.

Trao 20 phần quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.7, LĐLĐ TP.Vũng Tàu cho biết, đã phối hợp cùng câu lạc bộ Đồ Rê Mí Art trao các phần quà động viên cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Học sinh tốt nghiệp THCS vào trường nghề: Hứa hẹn nhiều lợi ích

QUANG ĐẠI |

Trong hoàn cảnh có khoảng hơn 10.000 học sinh Nghệ An tốt nghiệp THCS không có cơ hội vào trường THPT công lập, đăng ký vào học các trường nghề là hướng đi khả thi, đem lại nhiều lợi ích.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trao 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - 100 học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn Thừa Thiên Huế vừa được nhận học bổng. Đây là chương trình nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần vươn lên đạt thành tích cao trong học tập của các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lan tỏa phong trào thi đua học tập.

Trao 20 phần quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 22.7, LĐLĐ TP.Vũng Tàu cho biết, đã phối hợp cùng câu lạc bộ Đồ Rê Mí Art trao các phần quà động viên cho học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn TP.Vũng Tàu.

Học sinh tốt nghiệp THCS vào trường nghề: Hứa hẹn nhiều lợi ích

QUANG ĐẠI |

Trong hoàn cảnh có khoảng hơn 10.000 học sinh Nghệ An tốt nghiệp THCS không có cơ hội vào trường THPT công lập, đăng ký vào học các trường nghề là hướng đi khả thi, đem lại nhiều lợi ích.