Nhiều trường trung cấp ở TPHCM đang "mỏi mắt" tìm thí sinh

Huân Cao |

Phần lớn học sinh sau khi tốt nghiệp lớp 12 đều vào học các trường đại học, dẫn đến công tác tuyển sinh tại các trường trung cấp có rất ít thí sinh đến đăng ký học.

Mỏi mắt ngóng tìm thí sinh đăng ký

Tại TPHCM có gần 100 trường trung cấp, phần lớn đều khó tuyển được thí sinh vào học. Ảnh: Huân Cao

Việc lựa chọn học thẳng lên trung cấp sau khi tốt nghiệp THCS đang được nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện đặc biệt. Cụ thể, học sinh đã tốt nghiệp THCS sẽ được hỗ trợ miễn giảm 100% học phí khi đăng ký học trung cấp theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các trường đại học dừng tuyển sinh hệ cao đẳng, trung cấp để "nhường" phần này cho các trường trung cấp chuyên nghiệp. Chính sách ưu tiên cho công tác đào tạo nghề là thế, nhưng trên thực tế các trường trung cấp ngày càng khó tuyển sinh.

Ông Nguyễn Quốc Thệ - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh. Ảnh: Huân Cao

Ông Nguyễn Quốc Thệ - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh (quận 12, TPHCM) cho biết, Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Nghị định 86 của Chính phủ hỗ trợ rất nhiều để học sinh đi học trường nghề, nhưng trên thực tế hầu hết các trường nghề gần như rất khó trong việc tuyển sinh.

"Việc đậu đại học rất dễ dàng, khi đầu vào đại học, nhất là các trường tư thục ngày càng thấp, cùng với đó là tỉ lệ đậu tốt nghiệp lớp 12 đến 98%, nên những bạn yếu nhất vẫn có thể vào đại học. Đã chính thức bước vào năm học mới, thế nhưng trường chúng tôi chỉ mới tuyển được 30% chỉ tiêu được giao" - ông Thệ nói.

Học sinh thực hành ngành điều dưỡng tại trường Trung cấp Vạn Hạnh. Ảnh: Huân Cao

Ông Nguyễn Công Danh - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Việt Khoa cho biết, năm nay trường tuyển sinh ở 8 ngành, mỗi ngành 50 chỉ tiêu, thế nhưng đến giờ chỉ tuyển được 30 học sinh.

Theo ông Danh các trường trung cấp đang rất khó khăn trong tuyển sinh. Ảnh: Huân Cao

"Trước đây chúng tôi tuyển sinh rất tốt ở những ngành thế mạnh của trường, bởi thời điểm đó có chính sách phân luồng 40% vào đại học, 30% vào cao đẳng, số còn lại vào trung cấp. Thế nhưng hiện nay, có đến 90% học sinh chọn vào đại học, còn lại rất ít vào giáo dục nghề nghiệp, nên vấn đề tuyển sinh trung cấp cực kỳ khó khăn" - ông Danh nói.

Cách nào để hút được học viên?

Lê Hồng Sơn (đứng) chọn học nghề trước vì có thể sớm đi làm phụ giúp gia đình. Ảnh: Huân Cao

Ông Lê Việt Hà - Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Việt Khoa cho biết, để hút được học sinh vào học nghề, bên cạnh những chính sách của nhà nước thì tự bản thân các trường phải tìm được hướng đi thế mạnh của riêng mình.

"Chúng tôi phải tự mình tạo dựng cho một vài ngành mũi nhọn và có lợi thế để thu hút học sinh vào học. Trường ký kết với mấy đơn vị hỗ trợ để đào tạo những ngành nghề mới thiết thực với nhu cầu thị trường. Phải tạo cho học sinh có cảm giác yên tâm học cái nghề đó là có việc làm ngay, mà không nhất thiết phải có bằng đại học" - ông Hà nói.

Ông Hà chia sẻ thêm thông tin, bản thân các trường trung cấp cũng nên tập trung đào tạo những ngành nghề mà bậc cao đẳng, đại học không có để tạo lợi thế thu hút học sinh vào học.

"Hiện nhà trường mở thêm một ngành mới là ngành kỹ thuật chế biến món ăn hay gọi là đầu bếp. Trước giờ chưa có ai học đại học ngành đầu bếp cả, ngành này tạo cho người học cảm giác chỉ học trong thời gian ngắn 18 tháng nhưng ra trường sẽ có việc làm ngay và thu nhập tốt không kém gì đại học" - ông Hà nói.

Ông Lê Việt Hà - Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Việt Khoa. Ảnh: Huân Cao

Ông Nguyễn Quốc Thệ - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Y dược Vạn Hạnh cho rằng, để thay đổi thực trạng thừa thầy thiếu thợ hiện nay, chúng ta cần tham khảo kinh nghiệm ở các nước tiên tiến trong công tác phân luồng đào tạo nghề.

"Các nước Đức, Nhật Bản hay Hàn Quốc, ngay từ cấp 2 họ chỉ phân luồng cho 70% vào học cấp 3, còn lại hướng dẫn đi học nghề. Làm được như họ thì tỉ lệ vào trường nghề sẽ tăng lên, có thể mới đáp ứng được đội ngũ lao động có tay nghề trong thời kỳ Công nghiệp hóa đất nước" ông Thệ nói.

Đất nước ta đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, nên rất cần đội ngũ lao động có tay nghề. Ảnh: Huân Cao

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường tổ chức tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường trung cấp nghề GTCC HN: “Xã hội hoá” để nâng cao chất lượng đào tạo

LA |

Ngày 16.3, Trường trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội đã ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện với Công ty TNHH thương mại & sản xuất hóa chất sơn MT để cùng phối hợp đào tạo sinh viên chuyên ngành sơn cũng như đảm bảo đầu ra cho người học nghề.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Trung cấp nghề số 10

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 7.5 Trường Trung cấp nghề số 10, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và đón nhận cờ thi đua từ Tổng LĐLĐVN.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tăng cường tổ chức tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020

ANH THƯ |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu thực hiện phân luồng học sinh sau trung học cơ sở vào cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trường trung cấp nghề GTCC HN: “Xã hội hoá” để nâng cao chất lượng đào tạo

LA |

Ngày 16.3, Trường trung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội đã ký kết thoả thuận hợp tác toàn diện với Công ty TNHH thương mại & sản xuất hóa chất sơn MT để cùng phối hợp đào tạo sinh viên chuyên ngành sơn cũng như đảm bảo đầu ra cho người học nghề.

Kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Trung cấp nghề số 10

Nguyễn Đắc Thành |

Sáng 7.5 Trường Trung cấp nghề số 10, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường và đón nhận cờ thi đua từ Tổng LĐLĐVN.