Nhiều trường triển khai kế hoạch đón học sinh trở lại trường ngày 13.12

KHÁNH LINH |

TPHCM - Theo hướng dẫn của UBND TPHCM, từ ngày 13.12, TPHCM sẽ thí điểm dạy học trực tiếp với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Sau khi nhận được thông tin này, nhiều trường đã lập tức triển khai kế hoạch đón học sinh và lên phương án giảng dạy.

Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM triển khai cho học sinh lớp 1, 9, 12 trở lại trường học chính thức vào ngày 13.12. Để các em học sinh và bậc phụ huynh có thể yên tâm khi các em học trực tiếp, những ngày này các nhà trường đang chuẩn bị những phương án từ phòng chống dịch, đến chuyên môn giảng dạy sao cho an toàn và hiệu quả nhất.

Đảm bảo tâm lý an toàn

Trao đổi với Lao Động, bà Phạm Thị Thuý Vĩnh - Ban quản trị Hệ thống trường liên cấp tư thục Ngô Thời Nhiệm (TP.Thủ Đức, TPHCM) cho biết, thời gian dài các em học sinh phải học trực tuyến là một sự bức bối rất lớn, được đi học lại là điều rất vui đối với các em, phụ huynh cũng như nhà trường.

Theo bà Vĩnh, trong giai đoạn này, nhà trường đang triển khai sửa chữa, thay mới một số vật dụng, thiết bị trong phòng học cũng như khu sinh hoạt chung để chuẩn bị sẵn sàng cho các em khi đến trường.

Để chuẩn bị cho việc đi học lại, nhà trường cũng đã xây dựng nhiều kế hoạch, trong đó kế hoạch quan trọng nhất là kế hoạch an toàn trường học. Việc đảm bảo an toàn dịch tễ cho các em khi đi học trực tiếp rất cần sự chung tay của phụ huynh.

“Việc đi học trực tiếp nhắm tới quyền lợi của học sinh nên chúng tôi mong phụ huynh đồng hành cùng nhà trường để đảm bảo chất lượng giáo dục và cũng để đảm bảo an toàn chống dịch”-  bà Vĩnh chia sẻ.

Nhà trường tiến hành khử khuẩn phòng học để sẵn sàng đón học sinh.
Nhà trường tiến hành khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường, phòng học, phòng làm việc để sẵn sàng đón học sinh.

Đồng quan điểm với bà Vĩnh, thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM) - cũng cho hay, nhà trường đang lên kế hoạch, chuẩn bị tập huấn cho thầy cô chủ nhiệm cũng như tất cả thầy cô của nhà trường, đồng thời cả các phụ huynh về công tác phòng dịch

"Chú trọng nhất là lúc 20h, phụ huynh tương tác với chủ nhiệm để nắm bắt tình hình sức khỏe của các em. Nếu có những ai F0, F1 hoặc có căn bệnh nào bùng phát trong ngày đó thì đề nghị phụ huynh cho học sinh nghỉ học để theo dõi sức khỏe, ổn định các em sẽ được đi học"- thầy Phú nói.

Đồng thời, phía nhà trường cũng đã đưa ra các kịch bản để ứng phó ngay khi xuất hiện trường hợp nghi ngờ hoặc có dấu hiệu bệnh, để đảm bảo an toàn cho sức khoẻ cũng như yếu tố tâm lý cho các em.

"Khi học sinh đến trường có những biểu hiện khác thường thì nhân viên y tế sẽ lên và cho các em xuống phòng y tế và test nhanh để xác định âm tính hay dương tính. Nếu có F0 thì trường hết sức bình tĩnh và hỏi các em tiếp xúc gần với ai và đưa các em cách ly tại nhà.

Tư vấn cho học sinh và phụ huynh làm sao có một tâm lý an toàn là điều hết sức quan trọng, tránh để xảy ra trường hợp một em bị F0 mà phụ huynh phản ứng thái quá và làm tổn thương cho em bị F0, làm hoang mang cho cả lớp và trường"- thầy Phú chia sẻ.

Phương án cụ thể của nhà trường để đảm bảo an toàn dịch tễ khi các em học sinh đến trường học trực tiếp. Video: Anh Tú

Ôn tập củng cố kiến thức

Riêng về công tác dạy học chuyên môn, thầy Phú cho biết, thời điểm này khi các em học sinh lớp 12 của trường đi học lại, nhà trường đã thống nhất kế hoạch sẽ triển khai bài giảng trong thời gian đầu thầy cô sẽ ôn tập và củng cố kiến thức cho các em.

Bên cạnh đó, đối với bài kiểm tra, đề thi sẽ không đánh đố mà sẽ vừa sức. "Nội dung đề nhẹ nhàng cho học sinh, đây là sự chỉ đạo chung. Các phụ huynh hãy an tâm, không nên lo lắng việc thầy cô cho khó"- thầy Phú nói.

Không chỉ lên phương án về bài giảng, nhà trường cũng đang nghiên cứu sao cho học sinh có thể tham gia được các hoạt động trong khuôn viên trường học để đảm bảo học sinh được tham gia hoạt động ngoài giờ học mà vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch.

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Học sinh mầm non, trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM đi học trở lại thế nào?

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa có hướng dẫn tạm thời việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại, hoạt động dạy học trực tiếp tại các trường học và trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn theo cấp độ dịch.

Trường đại học đầu tiên tại TPHCM công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2022

Tuệ Nhi |

Trường Đại học Gia Định vừa công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2022. Điểm mới nhất của đề án tuyển sinh 2022 là ra mắt chương trình đào tạo Tài năng cùng 5 ngành mới. Một số ngành cũng có mức học phí giảm.

TPHCM: Trường học gấp rút khử khuẩn, dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh tới trường, một số trường học đã gấp rút triển khai xịt khử khuẩn và tổng vệ sinh các lớp, đồ dùng giảng dạy... sau khi TPHCM có quyết định thí điểm học trực tiếp từ 13.12.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Học sinh mầm non, trung tâm ngoại ngữ tại TPHCM đi học trở lại thế nào?

Huyên Nguyễn |

Sở GDĐT TPHCM vừa có hướng dẫn tạm thời việc tổ chức cho học sinh đi học trở lại, hoạt động dạy học trực tiếp tại các trường học và trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn theo cấp độ dịch.

Trường đại học đầu tiên tại TPHCM công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2022

Tuệ Nhi |

Trường Đại học Gia Định vừa công bố đề án tuyển sinh dự kiến năm 2022. Điểm mới nhất của đề án tuyển sinh 2022 là ra mắt chương trình đào tạo Tài năng cùng 5 ngành mới. Một số ngành cũng có mức học phí giảm.

TPHCM: Trường học gấp rút khử khuẩn, dọn dẹp chuẩn bị đón học sinh

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Để chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh tới trường, một số trường học đã gấp rút triển khai xịt khử khuẩn và tổng vệ sinh các lớp, đồ dùng giảng dạy... sau khi TPHCM có quyết định thí điểm học trực tiếp từ 13.12.