Nhiều trường THPT ở Đắk Nông "quá tải" học sinh vào lớp 10

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Năm học 2022-2023, số lượng hồ sơ xét tuyển vào lớp 10 tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tăng khoảng 10 -15%, cá biệt có trường tăng hơn 30% so với năm học trước. Do các trường THPT ở gần nhà "quá tải" nên nhiều phụ huynh ở tỉnh Đắk Nông phải "chạy đôn chạy đáo" đi kiếm chỗ học cho con xa nhà từ 10 - 50km tùy từng khu vực.

Số lượng học sinh vào lớp 10 tăng cao

Năm học 2022-2023, hầu hết các trường THPT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đều gặp áp lực về tuyển sinh lớp 10. Không chỉ riêng những trường ngay trung tâm, nhiều trường THPT tại các huyện Ðắk Glong, Cư Jút, Tuy Ðức… đều có số lượng hồ sơ xét tuyển tăng cao hơn mọi năm.

Trước thực tế trên, nhiều trường Trung học phổ thông ở trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang bị "quá tải", không đáp ứng nhu cầu của học sinh. Đơn cử như Trường THPT Đắk Song năm học 2022-2023 có 425 học sinh nộp hồ sơ tuyển sinh. Tuy nhiên, do điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên... không đáp ứng được nhu cầu nên nhà trường chỉ tuyển dụng 360 học sinh.

Như vậy, 65 học sinh ở thị khu vực thị trấn trấn Đức An và lân cận phải xin vào học ở trường giáo dục thường xuyên hoặc đi sang các địa phương khác xa nhà hàng chục km để tìm chỗ học.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, năm học 2022-2023, tỉnh phải ban hành công văn đồng ý cho tăng 662 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 vào 16 trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, trường có chỉ tiêu tăng nhiều nhất là Trường THPT Phan Đình Phùng, ở huyện Đắk Song với 90 học sinh. Tiếp đến là Trường THPT Trường Chinh, ở huyện Đắk R’lấp với 80 học sinh, còn Trường THPT Gia Nghĩa là 66 học sinh...

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các trường THPT trong công tác tổ chức sĩ số lớp học, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp. Qua đó, bảo đảm việc tăng thêm học sinh không làm quá tải khả năng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên giảng dạy và điều kiện về tự chủ ngân sách của các trường THPT trong năm học 2022-2023.

Phụ huynh loay hoay kiếm chỗ học cho con

Chị Nguyễn Thị Hồng, ở thôn 11, xã Nam Bình có con năm nay vào lớp 10. Năm học 2022-2023 con trai của chị Hồng có nguyện vọng học tại trường THPT Đắk Song, cách nhà vài km.

Khi nộp hồ sơ xét tuyển từ trên xuống con chị Hồng không đủ điểm vào Trường THPT Đắk Song. Tuy nhiên, ở gần nhà không có Trường THPT nào khác. Chị Hồng phải khăn gói đưa con lặn lội vào Trường THPT Lương Thế Vinh, ở xã Thuận Hạnh cách nhà hơn 17km để học.

"Lần đầu tiên mẹ con tôi tìm đến Trường THPT Lương Thế  Vinh thấy đường đi vòng vèo, phải hơn 17km mới đến được trường. Tôi mong các ngành chức năng xem xét tính mở thêm lớp học chứ con trai tôi chưa đi được xe máy. Trường học thì xa nhà hàng chục km, không thuận đường, không có xe buýt, dịch vụ đưa đón nên những năm tới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của cháu".

Tương tự, con trai anh Trần Văn Lương thay vì được học ở thành phố Gia Nghĩa thì phải xin vào học lớp 10 ở một trường ở tuyến huyện, cách nhà khoảng 40km.

Lý giải về việc này, anh Lương cho biết, tất cả các trường THPT trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa năm học này đều gia tăng đột biến về học sinh và đã xét tuyển đủ số lượng. Do con tôi không thể chen chân vào được các trường học ở thành phố Gia Nghĩa nên buộc phải xin vào huyện để học.

Theo anh Lương, năm nay “cuộc chiến” vào lớp 10 ở trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa hết sức khốc liệt. "Năm học mới đang cần kề, để cháu đi học xa nhà vài chục km chúng tôi chưa biết phải sắp xếp như thế nào cho hợp lý. Hy vọng ngành Giáo dục có hướng giải quyết phù hợp, đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và phụ huynh trên địa bàn” - anh Lương trăn trở.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Tiến tới miễn giảm học phí phổ thông nhanh hơn lộ trình đề ra

Tường Vân |

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức ngày 12.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, giá dịch vụ giáo dục phải tăng mới đảm bảo chất lượng nhưng học phí cần được miễn, giảm.

Trường THPT xây sân cỏ nhân tạo sai quy hoạch, huyện yêu cầu tháo dỡ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Xác định trường THPT Trần Đình Phong xây dựng sân cỏ nhân tạo sai quy hoạch, huyện Yên Thành tổ chức lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ.

Bộ GDĐT điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tường Vân |

Theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở bậc THPT, số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 trong 9 môn lựa chọn.

Nghịch lý tuyển sinh: Vào đại học dễ hơn THPT công lập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhìn lại công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập, THPT và điểm xét tuyển các trường đại học, cao đẳng, có thể thấy rằng vào đại học dễ hơn lớp 10 công lập.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Tiến tới miễn giảm học phí phổ thông nhanh hơn lộ trình đề ra

Tường Vân |

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022 và triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức ngày 12.8, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khẳng định, giá dịch vụ giáo dục phải tăng mới đảm bảo chất lượng nhưng học phí cần được miễn, giảm.

Trường THPT xây sân cỏ nhân tạo sai quy hoạch, huyện yêu cầu tháo dỡ

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Xác định trường THPT Trần Đình Phong xây dựng sân cỏ nhân tạo sai quy hoạch, huyện Yên Thành tổ chức lập biên bản, yêu cầu tháo dỡ.

Bộ GDĐT điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông 2018

Tường Vân |

Theo điều chỉnh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ở bậc THPT, số môn học lựa chọn còn 9 môn và không chia thành các nhóm môn. Học sinh chọn 4 trong 9 môn lựa chọn.

Nghịch lý tuyển sinh: Vào đại học dễ hơn THPT công lập

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nhìn lại công tác tuyển sinh vào lớp 10 công lập, THPT và điểm xét tuyển các trường đại học, cao đẳng, có thể thấy rằng vào đại học dễ hơn lớp 10 công lập.