Vẫn như mọi ngày, đều đặn từ thứ 2 đến thứ 7, anh Nguyễn Thanh Quang – Giáo viên Trường THCS Lạc Hồng, quận 10 TPHCM lại tất bật lên lớp. Lịch dạy học dày đặc, anh Thanh Quang không chỉ phải hoàn thành lịch dạy của mình mà còn hỗ trợ thêm lịch cho các giáo viên mắc COVID-19, áp lực là rất lớn.

“Bình thường nếu đồng nghiệp tôi không là F0, F1 thì tôi sẽ dạy 4-6 tiết/ngày, nhưng giờ nhiều thầy cô nhiễm nên tôi sẽ dạy từ 8-10 tiết/ngày, công việc tăng nên vất vả hơn. Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy vui hơn vì giúp được đồng nghiệp có thời gian nghỉ ngơi, khỏe lên mỗi ngày là mừng rồi”, anh Thanh Quang chia sẻ.
Những tiết học tăng thêm đều dựa trên tinh thần tự nguyện của giáo viên, mục tiêu của các thầy cô vẫn là cố gắng không làm gián đoạn việc học tập của các em. Tuy nhiên, vì quá nhiều giáo viên nghỉ do nhiễm bệnh nên không ít trường lao đao vì thiếu nhân sự.
Đơn cử như tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TPHCM, bà Trần Thị Thu Hương là hiệu trưởng, hằng ngày, công tác quản lý đã rất bận rộn nên hiếm khi đứng lớp. Tuy nhiên, trước tình hình nhiều giáo viên bị COVID-19, bà Thu Hương liên tục lên lớp hỗ trợ và xen lẫn làm công tác quản lý với hy vọng tình hình được cải thiện.
“Trường chúng tôi không có giáo viên dự bị để thay thế những giáo F0, nên Ban giám hiệu phải thay phiên nhau lên lớp giảng dạy, hỗ trợ đứng lớp cho các thầy cô là F0, F1. Công việc có vất vả nhưng cố gắng tôi tin mọi chuyện sẽ ổn trở lại”, bà Thu Hương chia sẻ.
Với hơn 4.000 cán bộ, giáo viên mắc COVID-19, hiện ngành giáo dục TPHCM đang chật vật xoay xở, nhiều trường cũng đang tính đến phương án thỉnh giảng giáo viên về hưu hỗ trợ giảng dạy, nhiều nơi khác, với các thầy cô giáo F0 không triệu chứng sẽ tham gia giảng dạy trực tuyến. Đó là câu chuyện của trường THPT Nguyễn Du quận 10, TPHCM. Nhiều giáo viên F0 nhưng sức khoẻ vẫn ổn định, không triệu chứng nên không ít giáo viên đã xin đăng ký tiếp tục giảng dạy online từ nhà.
Ông Huỳnh Thanh Tú - Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du quận 10, TPHCM cho biết: “Bộ phận kỹ thuật của trường sẽ kết nối hệ thống máy chiếu ở trường để thầy cô ngồi ở nhà vẫn có thể giảng dạy cho các em đang học ở lớp, việc này sẽ giảm tải được việc thiếu nhân lực và lịch học các em không bị gián đoạn”.
Nhờ sự đồng lòng và chung sức, nhiều trường tại TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn để lên lớp. Tuy nhiên, TPHCM cũng cần có những biện pháp căn cơ hơn để hỗ trợ giáo viên như chế độ phụ cấp làm thêm giờ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hỗ trợ trang thiết bị dạy học giúp các thầy cô hoàn thành tốt nhiệm vụ.