Nhiều trường đại học ưu tiên dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh Đà Nẵng

Đặng Chung |

Chưa thể tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào 8-10.8 tới, nhưng thí sinh đang ở “tâm dịch” Đà Nẵng và Quảng Nam hoàn toàn yên tâm, tập trung ôn thi và giữ gìn sức khỏe. Hiện các trường đại học đều dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh thi đợt 2. Các em còn nguyên cơ hội đỗ vào trường mà mình có nguyện vọng đăng ký.

“Để phần” chỉ tiêu cho thí sinh thi đợt hai

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ GDĐT  quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 thành hai đợt. Đợt 1 thi vào ngày 8-10.8 như kế hoạch đối với các thí sinh khu vực không bị cách ly.

Đợt 2 sẽ tổ chức thi sau, vào thời điểm thích hợp, dành cho thí sinh ở Đà Nẵng và một số khu vực tại Quảng Nam, các thí sinh thuộc nhóm đối tượng F1, F2 phải cách ly theo yêu cầu của Bộ Y tế.

Để đảm bảo cơ hội và công bằng với tất cả thí sinh trong cả nước, Bộ GDĐT đã chỉ đạo các trường đại học tính toán phương thức tuyển sinh phù hợp, dành chỉ tiêu để đảm bảo quyền lợi xét tuyển cho thí sinh thi đợt 2.

Hiện các trường gấp rút tính toán, cân đối chỉ tiêu để trao cơ hội cho các thí sinh vì điều kiện dịch bệnh chưa thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trong những ngày tới.

Trao đổi với Lao Động, PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng - Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa Hà Nội - cho biết, những ngày qua lãnh đạo nhà trường theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh, cũng như các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT về công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Năm nay, ngoài xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, nhà trường còn có nhiều phương thức khác, trong đó có việc xét tuyển kết hợp bằng bài thi đánh giá tư duy, dự kiến tổ chức vào 15.8 tới.

Với các trường hợp thí sinh phải cách ly, hay điều trị vì nhiễm COVID-19, không tham dự đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kỳ thi đánh giá tư duy của Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhà trường sẽ có phương án xét tuyển phù hợp.

“Các em thi đợt hai hãy yên tâm là sẽ được đảm bảo các quyền lợi, công bằng" - PGS Huỳnh Quyết Thắng cho biết.

Do dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ chia làm 2 đợt. Ảnh: Hải Nguyễn
Do dịch bệnh, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ chia làm 2 đợt. Ảnh: Hải Nguyễn

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Trưởng Ban Đào tạo (ĐH Quốc gia Hà Nội) cũng cho rằng, trong thời điểm hiện tại, tổ chức thi tốt nghiệp THPT thành 2 đợt là quyết định phù hợp. ĐH Quốc gia Hà Nội cũng như các trường ĐH khác trên cả nước rất chia sẻ với thí sinh và sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các em thực hiện ước mơ học ĐH của mình.

PGS-TS Nguyễn Thanh Chương - Phó hiệu trưởng ĐH Giao thông Vận tải cũng gửi lời động viên đến những thí sinh đang ở “tâm dịch”:  Hiện Bộ GDĐT cho phép các trường có nhiều đợt tuyển sinh khác nhau từ nay đến cuối năm. Vì vậy, việc thi hai đợt không ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh các của trường. Thí sinh hoàn toàn yên tâm là còn nguyên cơ hội vào ĐH mình mong muốn.

Sẽ xin thêm chỉ tiêu để tăng cơ hội đỗ cho thí sinh ở Đà Nẵng, Quảng Nam

Là trường có tỉ lệ lớn thí sinh ở Đà Nẵng và Quảng Nam đăng ký nguyện vọng xét tuyển, lãnh đạo ĐH Đà Nẵng cho biết nhà trường điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm học bạ để tạo cơ hội cho thí sinh chưa thể thi tốt nghiệp THPT trong đợt 1.

Trong trường hợp cần thiết, trường sẽ xin ý kiến Bộ GDĐT tăng chỉ tiêu năm 2020 cho ĐH Đà Nẵng, để đảm bảo đủ chỗ cho thí sinh thi đợt 2 đủ điều kiện trúng tuyển được nhập học.

TS Nguyễn Đào Tùng - Phó giám đốc Học viện Tài chính - cũng cho biết sẵn sàng xin Bộ GDĐT cơ chế lấy vượt chỉ tiêu 5% để tuyển thêm những học sinh thi đợt 2, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em.

Gửi lời động viên đến thí sinh ở Đà Nẵng, Quảng Nam và sĩ tử cả nước, PGS-TS Mai Văn Trinh -Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, hiện tuyệt đại đa số các trường đều tuyển sinh thông qua kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT, đặc biệt là 42 trường thuộc khối công an, quân đội, sức khỏe.  Với phương án đưa ra (thi làm 2 đợt), thí sinh còn nguyên cơ hội để có thể dự thi lấy kết quả xét tuyển vào những trường này.

“Các em đã có một thời gian chuẩn bị, ôn thi khá chu đáo và dịch COVID-19 không thể làm lung lay sự quyết tâm. Những nơi khó khăn nhất, cả nước đang cùng đồng hành.

Nên thí sinh ở vùng thuận lợi được thi trước, hãy vững vàng để thực hiện tốt nhất bài thi của mình. Với thí sinh đang trong vùng cách ly cũng yên tâm, chúng ta sẽ thi vào một thời điểm phù hợp. Quyền lợi hợp pháp, đầy đủ của các em sẽ được bảo đảm với những giải pháp đồng bộ của cả hệ thống" – PGS Mai Văn Trinh nhấn mạnh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Tranh luận thí sinh có phải đeo khẩu trang khi ở trong phòng thi

Đặng Chung |

Còn 3 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi, nhiều địa phương đưa ra khuyến cáo thí sinh phải đeo khẩu trang để phòng dịch. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vào thời điểm nào, đang còn nhiều ý kiến băn khoăn và tranh luận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Rà soát thí sinh để phòng chống dịch

Đặng Chung |

Hơn 900.000 thí sinh cả nước sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng kế hoạch - vào 8-10.8 tới, trừ những thí sinh ở Đà Nẵng, một số huyện, thị xã của Quảng Nam do đang thực hiện cách ly xã hội. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương rà soát, không bố trí người thuộc diện F0, F1, F2 tham gia đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chiến thuật làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt điểm 9, 10

Nguyễn Thành Nam - Giáo viên môn Vật lý |

Chỉ còn vài ngày nữa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chính thức diễn ra. Để giúp thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, Báo Lao Động giới thiệu bài viết của những giáo viên nhiều kinh nghiệm, có uy tín ở tất cả các môn học, đưa ra lời khuyên với thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tranh luận thí sinh có phải đeo khẩu trang khi ở trong phòng thi

Đặng Chung |

Còn 3 ngày nữa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, cán bộ tham gia tổ chức kỳ thi, nhiều địa phương đưa ra khuyến cáo thí sinh phải đeo khẩu trang để phòng dịch. Tuy nhiên, việc đeo khẩu trang vào thời điểm nào, đang còn nhiều ý kiến băn khoăn và tranh luận.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Rà soát thí sinh để phòng chống dịch

Đặng Chung |

Hơn 900.000 thí sinh cả nước sẽ tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo đúng kế hoạch - vào 8-10.8 tới, trừ những thí sinh ở Đà Nẵng, một số huyện, thị xã của Quảng Nam do đang thực hiện cách ly xã hội. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, Bộ GDĐT yêu cầu các địa phương rà soát, không bố trí người thuộc diện F0, F1, F2 tham gia đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chiến thuật làm bài thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đạt điểm 9, 10

Nguyễn Thành Nam - Giáo viên môn Vật lý |

Chỉ còn vài ngày nữa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ chính thức diễn ra. Để giúp thí sinh bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất, Báo Lao Động giới thiệu bài viết của những giáo viên nhiều kinh nghiệm, có uy tín ở tất cả các môn học, đưa ra lời khuyên với thí sinh trước khi bước vào kỳ thi quan trọng.