Nhiều trường Đại học top đầu tin tưởng phương thức xét học bạ THPT

Linh Chi - Sở Hạ |

Bên cạnh phương thức xét tuyển Đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, năm 2020 nhiều trường Đại học cũng tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng phương thức xét học bạ THPT.

Tăng chỉ tiêu xét học bạ THPT 

Xét tuyển học bạ là phương thức tuyển sinh Đại học dựa trên kết quả điểm của 3 năm học THPT hoặc điểm trung bình lớp 12 theo từng tổ hợp môn xét tuyển. Việc tuyển sinh bằng xét học bạ giúp giảm bớt áp lực thi cử cho học sinh. Năm 2020, hầu hết các trường Đại học đều công bố nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau trong đó tăng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét học bạ, trong đó có cả những trường Đại học top đầu.

Điểm chuẩn Đại học Ngoại thương theo phương thức xét học bạ thấp nhất từ 24,34 điểm.Trong đó, một số ngành có điểm chuẩn xét học bạ rất cao như Chương trình chất lượng cao Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng định hướng nghề nghiệp quốc tế, Chương trình chất lượng cao kế toán - kiểm toán theo định hướng ACCA, Chương trình tiêu chuẩn tài chính quốc tế...

Đại học Ngân hàng TPHCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét học bạ 25,25 điểm trở lên với tổ hợp xét tuyển A01, D01, D07, D10 (Môn tiếng Anh nhân đôi) cho chương trình Đại học chính quy chất lượng cao.

Điểm chuẩn xét học bạ của trường Đại học Tài chính Marketing từ 20 - 28 điểm. Trong đó, ngành có điểm chuẩn cao như Kinh doanh quốc tế là 28 điểm, Kinh tế, Marketing là 27,5 điểm.

Đại học Luật Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn xét học bạ ở mức cao với 28,34 ngành Luật Kinh tế và thấp nhất là 19,03 cho ngành Luật của chương trình liên kết đào tạo.

Xét học bạ nhưng vẫn có quy định riêng

Mặc dù tin tưởng phương thức tuyển sinh Đại học xét học bạ THPT tuy nhiên mỗi trường đều đưa ra những quy định riêng. Như trường Đại học Ngoại thương, phương thức xét học bạ chỉ dành cho các đối tượng là học sinh tham gia các kì thi học sinh giỏi quốc gia, đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, học hệ chuyên của trường THPT chuyên hoặc xét kết hợp giữa chứng chỉ Ngoại ngữ quốc tế.

Mỗi trường Đại học đều đưa ra những quy định riêng cho phương thức xét học bạ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Mỗi trường Đại học đều đưa ra những quy định riêng cho phương thức xét học bạ. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn.

Trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng phòng Đào tạo Học viện Ngân hàng cho biết năm nay là năm đầu tiên Học viện Ngân hàng tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ với tối đa là 30% chỉ tiêu.

"Học viện Ngân hàng đưa ra điều kiện khá khắt khe đối với phương thức xét tuyển học bạ là các học sinh phải có điểm trung bình 5 kỳ của từng môn trong tổ hợp xét tuyển từ 8,0 trở lên. Nếu có 1 môn 7,9 cũng không đủ điều kiện xét tuyển. Bên cạnh đó, mọi trường hợp xét tuyển vào Học viện Ngân hàng đều phải đạt điểm sàn theo điểm thi THPT trở lên", TS Nguyễn Mạnh Hà nói.

Còn TS Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện Tài chính cho rằng việc xét học bạ sẽ đánh giá con người qua một quá trình chứ không chỉ tập trung vào một thời điểm hay 1 bài thi: "Theo tôi được biết, hàng kỳ sau khi có kết quả thì các trường phải nhập vào phần mềm niêm phong và gửi lên Sở GDĐT, như vậy nếu có việc gian lận điểm, sửa điểm học bạ cũng sẽ rất hạn chế". Đối với Học viện Tài chính, năm nay, trường ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi giải quốc gia, quốc tế, học sinh có chứng chỉ IELTS, TOEFL, học sinh các trường chuyên không học lệch, học sinh giỏi các trường không chuyên.

"Nhiều năm chúng tôi quan sát chất lượng hồ sơ xét tuyển học bạ rất tốt, phá đi hoài nghi của nhiều trường. Năm nay phương thức này được nhân rộng ra gần 200 trường, sang năm có lẽ sẽ còn nhiều hơn. Đối với riêng Học viện Tài chính, chúng tôi phân tích phổ điểm thấy các bạn xét học bạ có thành tích cũng như kỹ năng mềm rất tốt ", TS Nguyễn Đào Tùng nói thêm.

Linh Chi - Sở Hạ
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn xét tuyển vào Học viện Tài chính: Thấp nhất 17 điểm

Linh Chi |

Học viện Tài chính vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy 2020.

Xét tuyển Đại học bằng học bạ, có lo lắng chất lượng đầu vào?

Nhóm PV |

Năm 2020, nhiều trường áp dụng xét tuyển Đại học bằng kết quả học bạ THPT. Tuy nhiên phương thức này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi việc xét tuyển học bạ có đảm bảo được chất lượng đầu vào cho các trường Đại học. Ngay sau đây sẽ là ý kiến của TS. Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện tài chính.

Điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lần đầu thực hiện đối sánh dữ liệu điểm thi với điểm học bạ. Đây được xem là cách để “siết” việc làm đẹp điểm học bạ, chạy theo thành tích của nhà trường và phát hiện bất thường trong kết quả thi của từng địa phương. Kết quả cho thấy, 61 tỉnh thành thực hiện đối sánh đều có điểm học bạ cao hơn điểm thi.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điểm sàn xét tuyển vào Học viện Tài chính: Thấp nhất 17 điểm

Linh Chi |

Học viện Tài chính vừa công bố mức điểm sàn xét tuyển hệ đại học chính quy 2020.

Xét tuyển Đại học bằng học bạ, có lo lắng chất lượng đầu vào?

Nhóm PV |

Năm 2020, nhiều trường áp dụng xét tuyển Đại học bằng kết quả học bạ THPT. Tuy nhiên phương thức này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi việc xét tuyển học bạ có đảm bảo được chất lượng đầu vào cho các trường Đại học. Ngay sau đây sẽ là ý kiến của TS. Nguyễn Đào Tùng - Phó Giám đốc Học viện tài chính.

Điểm thi và điểm học bạ nhiều tỉnh có độ vênh lớn

Đặng Chung |

Một trong những điểm mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là việc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) lần đầu thực hiện đối sánh dữ liệu điểm thi với điểm học bạ. Đây được xem là cách để “siết” việc làm đẹp điểm học bạ, chạy theo thành tích của nhà trường và phát hiện bất thường trong kết quả thi của từng địa phương. Kết quả cho thấy, 61 tỉnh thành thực hiện đối sánh đều có điểm học bạ cao hơn điểm thi.