Nhiều trường đại học tổ chức thi riêng, học sinh nên ôn thi thế nào?

Đặng Chung |

Học sinh lớp 12 năm nay đang ôn thi trong tâm trạng “ngóng chờ” số phận của kỳ thi THPT quốc gia 2020, đồng thời phải liên tục cập nhật các thông tin về kỳ tuyển sinh riêng của trường đại học. Để giảm áp lực, việc cần nhất với học sinh lúc này là chuẩn bị tinh thần để có phương pháp tự học, tự ôn thi tốt nhất.

Trường đại học lên phương án tuyển sinh riêng

Để ứng phó với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường, chưa biết chắc chắn kỳ thi THPT quốc gia 2020có thể diễn ra hay không, những giờ qua các trường đại học đã lên phương án để tổ chức kỳ tuyển sinh riêng.

PGS.TS Bùi Đức Triệu -Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - cho biết, nhà trường vừa lên phương án dự phòng trong trường hợp không thể tổ chức kỳ thi THPT quốc gia.

Theo đó, trong trường hợp học sinh có thể trở lại trường trước ngày 15.6, kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 vẫn sẽ diễn ra như dự kiến thì nhà trường sẽ không tổ chức kỳ thi riêng và vẫn thực hiện theo phương án cũ.

Còn nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài, nhà trường sẽ tổ chức một kỳ thi riêng tương tự kỳ thi THPT quốc gia. Thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ đến thi tập trung tại trường thay vì thi tại địa phương.

Để thuận lợi cho thí sinh, nhà trường sẽ giữ nội dung và hình thức của bài thi tương tự với đề thi tham khảo mới đây Bộ GDĐT đã công bố. Đồng thời sẽ tổ chức thi 8/9 môn của kỳ thi THPT quốc gia. Môn duy nhất không tổ chức thi là môn Giáo dục công dân.

Ngoài ra, nếu trường đại học nào có nguyện vọng lập nhóm để cùng tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân sẽ sẵn sàng phối hợp để cùng tổ chức thi.

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thì dự kiện sẽ tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng vào 25.7. Đặc biệt năm nay, trường sẽ quay trở lại với hình thức thi tự luận với môn Toán (đề thi sẽ có 2/3 trắc nghiệm và 1/3 tự luận).

Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Đà Nẵng và nhiều trường khác cũng đang cân nhắc nhiều phương án trong trường hợp kỳ thi THPT quốc gia năm nay không thể diễn ra.

Tránh học mẹo khoanh đáp án trắc nghiệm

Những ngày qua, theo dõi các thông tin trên truyền thông về kỳ thi THPT quốc gia 2020, thầy Nguyễn Thành Công (giáo viên Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ cảm xúc rất thương lứa học sinh 2002. Bởi kỳ thi năm nay khó lường, phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh, các trường đại học thì được nâng cao quyền tự chủ và đang có xu hướng tổ chức kỳ thi tuyển sinh riêng.

Trong thời gian nghỉ học để phòng dịch, thầy Công và một số giáo viên đã liên tục livestream trên trang cá nhân để động viên tinh thần học sinh của mình.

Thầy Công dự đoán trong bối cảnh hiện nay, có thể nhiều trường đại học sẽ lấy kết quả ở một số trường đủ điều kiện tổ chức kỳ thi riêng để xét tuyển. Lúc này, việc quan trọng nhất là học sinh cần chuẩn bị tinh thần và không quá lo lắng để đưa ra phương thức tự học tốt nhất.

Lý do học sinh phải nâng cao tinh thần tự học là do ảnh hưởng của dịch bệnh, trường học tạm đóng cửa, giáo viên không thể ôn tập trực tiếp cho học sinh mà phải thực hiện dạy học online.

Thầy Nguyễn Thanh Tùng – giáo viên Tổ Toán, Hệ thống giáo dục HOCMAI – thì kiến nghị các trường tổ chức thi tuyển riêng cần sớm công bố đề thi minh họa, để học sinh chủ động trong việc ôn tập.

Ngoài ra, thầy Tùng cũng lưu ý học sinh về việc trường đại học có xu hướng quay về với hình thức thi tự luận. Với bài thi này, học sinh phải hiểu bản chất vấn đề thì mới có thể làm được. Nếu học sinh học mẹo để khoanh đáp án trắc nghiệm thì phải nhanh chóng thay đổi phương pháp học.

Còn theo PGS-TS Huỳnh Quyết Thắng -Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, đề thi riêng của trường sẽ có độ khó cao hơn đề thi THPT quốc gia, vì mang tính chất tuyển chọn thí sinh có năng lực vào trường. Học sinh hãy coi kỳ thi như một cơ hội để xét tuyển vào trường bằng năng lực, khả năng tự học, tự vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề, chứ không lò luyện thi nào giúp được học sinh.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội: Chưa nên bàn xét tốt nghiệp hay thi THPT quốc gia

Đặng Chung (ghi) |

Những ngày qua, có nhiều tranh luận về kịch bản của kỳ thi THPT quốc gia 2020 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến đề xuất cần tính đến phương án không tổ chức thi mà xét tốt nghiệp THPT cho học sinh. Nêu quan điểm về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Tăng Thị Ngọc Mai - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh – cho biết:

Những kịch bản tuyển sinh 2020 nếu không kịp tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, nhiều ý kiến đề xuất không nên thi THPT quốc gia mà thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh. Trong trường hợp kỳ thi không thể diễn ra, việc tuyển sinh năm nay sẽ diễn ra thế nào? Các trường đại học đã đưa ra quan điểm về vấn đề này.

Học sinh không muốn bỏ thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Theo dõi những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2020, học sinh lớp 12 cho biết đang rất lo lắng và không thể tập trung ôn thi. Nhiều em muốn giữ ổn định kỳ thi để thuận lợi, yên tâm học tập, ôn luyện.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đại biểu Quốc hội: Chưa nên bàn xét tốt nghiệp hay thi THPT quốc gia

Đặng Chung (ghi) |

Những ngày qua, có nhiều tranh luận về kịch bản của kỳ thi THPT quốc gia 2020 trong tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Nhiều ý kiến đề xuất cần tính đến phương án không tổ chức thi mà xét tốt nghiệp THPT cho học sinh. Nêu quan điểm về vấn đề này, đại biểu Quốc hội Tăng Thị Ngọc Mai - Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh – cho biết:

Những kịch bản tuyển sinh 2020 nếu không kịp tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, nhiều ý kiến đề xuất không nên thi THPT quốc gia mà thực hiện xét tốt nghiệp cho học sinh. Trong trường hợp kỳ thi không thể diễn ra, việc tuyển sinh năm nay sẽ diễn ra thế nào? Các trường đại học đã đưa ra quan điểm về vấn đề này.

Học sinh không muốn bỏ thi THPT quốc gia 2020

Đặng Chung |

Theo dõi những thông tin về kỳ thi THPT quốc gia 2020, học sinh lớp 12 cho biết đang rất lo lắng và không thể tập trung ôn thi. Nhiều em muốn giữ ổn định kỳ thi để thuận lợi, yên tâm học tập, ôn luyện.