Nhiều trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn xét học bạ năm 2021

Trang Hà |

Các trường đại học trên cả nước tiếp tục công bố điểm chuẩn xét học bạ năm học 2021-2022.

Trường Đại học Duy Tân

Trường Đại học Duy Tân đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển Đại học năm 2021 cho phương thức xét tuyển theo kết quả học tập (Học bạ).

Điểm trúng tuyển = Tổng điểm 3 môn + Điểm ưu tiên. Theo đó, đối với các ngành chung, điểm chuẩn trúng tuyển là 18 điểm.

Ngành Điều dưỡng điểm chuẩn trúng tuyển là 19,5 điểm; Điều kiện là thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 điểm trở lên.

Ngành Dược/ Y khoa/ Bác sĩ Răng Hàm Mặt điểm chuẩn trúng tuyển là 24 điểm; Điều kiện là thí sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại Giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 điểm trở lên.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mỏ - Địa chất công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 xét tuyển theo kết quả học bạ đợt 1.

Trường tiếp tục tuyển sinh theo kết quả học bạ đợt 2. Theo đó, điều kiện đăng ký xét tuyển là thi sinh phải đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên; tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.

Trường Đại học Phenikaa

Trường Đại học Phenikaa công bố điểm trúng tuyển học bạ đợt 1 năm 2021. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (không nhân hệ số, điểm mỗi môn phải lớn hơn 1 điểm) được làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên và điểm cộng khuyến khích.

Thí sinh trúng tuyển sẽ xác nhận nhập học từ ngày 10 - 31.7. Thời gian nhập học dự kiến từ ngày 4 - 9.8.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 vào các ngày 6 và 7.8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1.

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Thiều Trang |

Nhiều trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn xét học bạ năm học 2021-2022.

Điểm chuẩn dự kiến tăng, thí sinh quan tâm tới xét học bạ

Huyên Nguyễn |

Theo nhận định của nhiều trường đại học, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng hơn so với năm 2020. Chính vì thế, thời điểm này, nhiều thí sinh cũng đã quan tâm hơn tới xét tuyển học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT chính thức công bố lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2

Tường Vân |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2021 vào các ngày 6 và 7.8 cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1.

Thêm nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn xét học bạ

Thiều Trang |

Nhiều trường đại học tiếp tục công bố điểm chuẩn xét học bạ năm học 2021-2022.

Điểm chuẩn dự kiến tăng, thí sinh quan tâm tới xét học bạ

Huyên Nguyễn |

Theo nhận định của nhiều trường đại học, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ tăng hơn so với năm 2020. Chính vì thế, thời điểm này, nhiều thí sinh cũng đã quan tâm hơn tới xét tuyển học bạ để tăng cơ hội trúng tuyển.