Nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán

Huyên Nguyễn |

Ngày 19.1, thêm nhiều trường đại học thông báo lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán.

Trường Đại học Ngoại thương vừa công bố cho sinh viên trở lại trường bắt đầu từ ngày 16.2. Thông báo này áp dụng với sinh viên ở cả trụ sở chính Hà Nội, Cơ sở II – TPHCM và Cơ sở Quảng Ninh.

Cụ thể, tại Hà Nội, sinh viên năm thứ nhất (K60) và năm thứ tư (K57) sẽ bắt đầu học tập trung từ ngày 16.2 (tức ngày 16 Tết âm lịch). Sinh viên năm 2, năm 3 (K58 và K59) và sinh viên các chương trình đào tạo quốc tế sẽ đến trường từ ngày 1.3 (trong thời gian từ ngày 14.2 đến ngày 28.2, sinh viên tiếp tục học trực tuyến theo thời khóa biểu từ đầu học kỳ).

Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương cơ sở Quảng Ninh trở lại trường học tập trung từ ngày 16.2 (tức ngày 16 Tết âm lịch). Trong khi đó, sinh viên Đại học Ngoại thương cơ sở II – TPHCM học tập trung từ ngày 21.2.

Tiến độ học tập của sinh viên sẽ thực hiện theo thông báo cụ thể của các đơn vị quản lý đào tạo tại trụ sở chính Hà Nội và của các cơ sở.

Trong trường hợp vì điều kiện dịch COVID-19 không cho phép triển khai học tập trực tiếp theo kế hoạch này, Trường sẽ có thông báo kịp thời.

Theo kế hoạch giảng dạy và học tập đối với sinh viên đại học hệ chính quy các chương trình trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM, đối với chương trình đại trà, các học phần thực tập thực hành bắt đầu học trực tiếp từ ngày 28.2. Đối với các học phần lý thuyết, học online từ ngày 21.2 đến ngày 19.3 và chuyển qua trực tiếp từ ngày 21.3.

Đối với chương trình chất lượng cao, tiên tiến và Việt - Pháp, sinh viên bắt đầu học kỳ II từ tháng 1.2022 và theo thông báo của khoa.

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TPHCM, kế hoạch dạy và học trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 được triển khai từ ngày 21.2 đến ngày 12.3 với hình thức trực tuyến.

Từ ngày 14.3 đến ngày 26.3, việc dạy và học cho sinh viên khóa tuyển năm 2021 tiến hành theo hình thức trực tiếp tại trường, sinh viên các khóa khác vẫn tiếp tục học trực tuyến. Sinh viên các khóa khác có đăng ký học chung với các lớp mở cho khóa tuyển năm 2021 phải tuân thủ theo kế hoạch học trực tiếp.

Từ ngày 28.3 trở đi, việc dạy và học cho sinh viên tất cả các khóa tiến hành theo hình thức trực tiếp tại trường. Tùy theo tình hình thực tế, trường hợp cần thiết trường sẽ tổ chức kết hợp 2 phương thức học trực tuyến và trực tiếp.

Trong quá trình dạy và học trực tiếp tại trường, yêu cầu tất cả cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên đều phải tuân thủ triệt để nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19, nếu phát hiện có trường hợp dương tính thì xử lý theo hướng dẫn.

Cũng trong ngày 19.1, tại hội thảo trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục, ông Nguyễn Thanh Đề, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thể chất (Bộ GDĐT) cho hay có 225/247 (91%) trường đại học, cao đẳng đã có kế hoạch tổ chức dạy học trực tiếp vào tháng 2.2022.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ việc hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc.

Chi tiết kế hoạch đi học trở lại của học sinh Tiểu học tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tùy theo mức độ dịch sau Tết, học sinh có thể đi học trở lại 2 buổi ngày, bán trú hoặc tiếp tục học trực tuyến.

TPHCM: Đề xuất cho tất cả học sinh đi học trở lại từ 14.2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, toàn bộ học sinh tại TPHCM có thể đi học trở lại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc, TPHCM có văn bản chỉ đạo khẩn

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa có chỉ đạo làm rõ trách nhiệm trong vụ việc hiệu trưởng là F0 vẫn đến trường làm việc.

Chi tiết kế hoạch đi học trở lại của học sinh Tiểu học tại TPHCM

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Tùy theo mức độ dịch sau Tết, học sinh có thể đi học trở lại 2 buổi ngày, bán trú hoặc tiếp tục học trực tuyến.

TPHCM: Đề xuất cho tất cả học sinh đi học trở lại từ 14.2

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Sở GDĐT TPHCM đề xuất từ ngày 14.2 (sau Tết Nguyên đán) sẽ tổ chức học trực tiếp đối với bậc mầm non và các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ. Nếu được UBND TPHCM chấp thuận, toàn bộ học sinh tại TPHCM có thể đi học trở lại.