Nhiều trường Đại học thông báo lịch đi học trở lại của sinh viên

Thiều Trang |

Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều trường Đại học trên cả nước đã chính thức thông báo hoạt động giảng dạy và học tập. Theo đó, lịch đi học trở lại của sinh viên bắt đầu từ 8.3.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức phun khử khuẩn, sẵn sàng đón sinh viên trở lại. Ảnh: Văn Anh
Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức phun khử khuẩn, sẵn sàng đón sinh viên đi học trở lại từ 8.3. Ảnh: Văn Anh

Nhiều cơ sở giáo dục đại học thông báo, sinh viên sẽ trở lại học tập vào đầu tuần tới, tức ngày 8.3. Cùng với đó, công tác phòng chống COVID-19 vẫn được triển khai nghiêm ngặt.

Trường Đại học Ngoại thương: Theo thông báo mới nhất của nhà trường, những sinh viên không có biểu hiện ho, sốt, khó thở và không thuộc diện cách ly sẽ trở lại học tập trung tại trường từ ngày 8.3.

Những sinh viên đã đến từ/đi qua vùng dịch thực hiện cách ly tại nơi ở 14 ngày trước khi đi học tập trung. Đối với sinh viên sống tại các khu vực phong tỏa, không tới được trường sẽ trở lại học tập trung khi được gỡ phong toả.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo dạy và học tập trung bắt đầu từ tuần sau. Riêng sinh viên tại vùng dịch hoặc phải cách ly y tế tiếp tục tự học theo hướng dẫn của giảng viên, được công nhận điểm đánh giá ý thức học tập như học trên lớp.

Bên cạnh đó, giảng viên, sinh viên thuộc vùng dịch phải tự cách ly đủ 14 ngày bên ngoài vùng dịch và có giấy xác nhận âm tính của cơ quan y tế có thẩm quyền mới được tham gia giảng dạy, học tập bình thường tại học viện.

Học viện Tài chính thực hiện hình thức giảng dạy và học tập tập trung tại Học viện đối với các hệ đào tạo đại học từ ngày 8.3.2021 đến hết ngày 13.3.2021. Sau đó, các em sẽ bước vào kỳ thi kết thúc học phần, môn học giai đoạn 1 học kỳ II.

Theo đó, sinh viên diện phải cách ly y tế trong thời gian học và thi, báo cáo giảng viên giảng dạy. Giảng viên giảng dạy báo cáo Bộ môn để tổng hợp danh sách sinh viên nghỉ học, vắng thi có lý do.

Đại học Thái Nguyên có chủ trương cho các trường, các cơ sở đào tạo trực thuộc tổ chức đón sinh viên trở lại học tập trung từ ngày 8.3.

Theo đó, các cơ sở đào tạo quyết định thời gian, cách thức đón sinh viên theo thực tế của từng đơn vị nhưng phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời ĐH Thái Nguyên yêu cầu người học các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp an toàn về phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt thực hiện nghiêm thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế).

Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) học tập trung trở lại tại các cơ sở đào tạo của trường từ ngày 8.3.2021. Mọi hoạt động học tập diễn ra bình thường theo tiến độ kế hoạch đào tạo của học kỳ 2 năm học 2020-2021.

Toàn thể viên chức, người lao động và người học tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 như đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, rửa tay thường xuyên,…

Trường Đại học FPT thông báo sinh viên sẽ trở lại trường học từ ngày 8.3.2021. Theo đó, sinh viên cần thực hiện theo các chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội và các cơ quan chức năng, khai báo y tế và chịu trách nhiệm về tính trung thực của khai báo này.

Đồng thời, sinh viên trở lại Hà Nội từ 4 địa phương sau của tỉnh Hải Dương là: thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Cẩm Giàng và Kim Thành (do phải tự cách ly tại nhà 14 ngày để theo dõi sức khỏe theo yêu cầu của UBND TP.Hà Nội) cần đăng ký với Phòng Tổ chức và Quản lý đào tạo để được hỗ trợ học từ xa.

Bên cạnh đó, các trường Đại học cũng chia lịch cho sinh viên trở lại trường, cụ thể:

Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo sinh viên tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 21.3. Riêng khóa K65 và các khóa K64 trở về trước đăng ký học cùng K65 sẽ thi học kỳ từ ngày 8.3 đến hết ngày 21.3.

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cho sinh viên cao đẳng K21, K22, đại học K15 và đại học vừa làm vừa học các khóa, học viên cao học đi học trực tiếp trên lớp và thi học kỳ từ ngày 8.3.

Sinh viên đại học K13, K14 tiếp tục học trực tuyến đến hết ngày 14.3. Sinh viên thực tập ngoài trường thực hiện theo kế hoạch và hướng dẫn của nơi thực tập, báo cáo kết quả, tiến độ với giảng viên hướng dẫn.

Trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM thông báo đến sinh viên bậc CĐ hệ chính quy học tập trung tại trường từ ngày 1.3 theo thời khóa biểu đã công bố.

Sinh viên chương trình liên thông ĐH học tập trung từ ngày 14.3.

Sinh viên bậc ĐH hệ chính quy khóa 2017 và 2018 học tập trung các học phần lý thuyết từ ngày 8.3, các học phần khác từ ngày 1.3. Sau khi kết thúc thi học kỳ, sinh viên ĐH chính quy khóa 2019 và 2020 học tập trung tại trường từ ngày 8.3.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Danh sách các trường Đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2021

Thiều Trang |

Nhiều trường Đại học trên cả nước đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ đại học chính quy theo phương thức xét học bạ THPT.

Giáo dục 24/7: Lịch đi học trở lại chính thức của học sinh TPHCM

Đức Thiện - Nhật Huy |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 24.2: Lịch đi học trở lại chính thức của học sinh TPHCM; Trường Đại học đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT từ 1.3; Yêu cầu giáo viên chủ động nghiên cứu SGK lớp 2, lớp 6 qua Internet;...

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Danh sách các trường Đại học xét tuyển bằng học bạ năm 2021

Thiều Trang |

Nhiều trường Đại học trên cả nước đã bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển vào hệ đại học chính quy theo phương thức xét học bạ THPT.

Giáo dục 24/7: Lịch đi học trở lại chính thức của học sinh TPHCM

Đức Thiện - Nhật Huy |

Tin tức giáo dục mới nhất ngày 24.2: Lịch đi học trở lại chính thức của học sinh TPHCM; Trường Đại học đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển học bạ THPT từ 1.3; Yêu cầu giáo viên chủ động nghiên cứu SGK lớp 2, lớp 6 qua Internet;...

Nhiều trường thông báo lịch đi học trở lại của học sinh trong tuần tới

Trang Hà |

Bên cạnh các tỉnh, thành cho học sinh dừng đến trường để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương đã thông báo lịch đi học trở lại từ tuần tới.