Nhiều trường đại học hỗ trợ học phí cho sinh viên vì dịch COVID-19

Thiều Trang |

Chia sẻ khó khăn với phụ huynh và sinh viên bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhiều trường đại học (ĐH) đã quyết định hỗ trợ một phần học phí đối với tất cả sinh viên, học viên.

Trường ĐH Kinh tế Quốc dân hỗ trợ chi phí học online

Nhận thấy nhiều sinh viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Ban giám hiệu trường ĐH Kinh tế Quốc dân quyết định hỗ trợ mỗi sinh viên học online 1 triệu đồng (trừ vào tiền học phí).

TS Vũ Trọng Nghĩa - Trưởng phòng Truyền thông, trường ĐH Kinh tế Quốc dân - cho biết, mức hỗ trợ áp dụng cho tất cả sinh viên chính quy đang học online tại thời điểm ngày 31.5, không tính những sinh viên đang tạm dừng học. Tổng trị giá hỗ trợ sinh viên đợt này là khoảng 23 tỉ đồng.

Được biết, năm 2021 là năm thứ 3 liên tiếp nhà trường không tăng học phí. Thậm chí, năm 2020, do ảnh hưởng dịch bệnh, trường còn giảm 5% học phí cho sinh viên, để chia sẻ khó khăn với các em và gia đình trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trường ĐH Thương mại giảm học phí, hỗ trợ phí 4G cho sinh viên

Trường ĐH Thương mại đã gửi tới sinh viên toàn trường về chính sách hỗ trợ tài chính đối với sinh viên do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cụ thể, trong năm học 2020 - 2021, nhà trường quyết định giảm 7% học phí và hỗ trợ chi phí 4G trong suốt thời gian sinh viên học online. Căn cứ số lượng tín chỉ, học phí và phí 4G sẽ được chuyển tới tài khoản của sinh viên. Được biết, học phí hiện nay của trường ĐH Thương mại là 496.000 đồng/tín chỉ.

Trường ĐH FPT trích hàng chục tỉ đồng hỗ trợ sinh viên

Năm học 2020 - 2021, trường ĐH FPT cũng đã trích hàng chục tỉ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, theo đó giảm tối đa 20% tổng học phí phải đóng các tháng kỳ hè.

TS Lê Trương Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường ĐH FPT - cho biết sắp tới, tùy vào tình hình dịch bệnh mà nhà trường sẽ có kế hoạch hỗ trợ sinh viên, giúp sinh viên yên tâm học tập và giảm áp lực về tài chính.

Trường ĐH Phenikaa hỗ trợ giảm 5% học phí

Trường ĐH Phenikaa quyết định hỗ trợ giảm 5% học phí tất cả các môn học trong học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 đối với tất cả sinh viên, học viên các loại hình đào tạo đang theo học đã đóng đầy đủ học phí và các nghĩa vụ tài chính khác. Khoản tiền giảm học phí và hỗ trợ sinh viên sẽ được trừ trực tiếp vào học phí của học kỳ tiếp theo.

Ngoài ra, trường còn hỗ trợ những sinh viên, học viên đang được nhận học bổng đầu vào còn hiệu lực đến hết học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 mỗi sinh viên 200.000 đồng. Sinh viên nhận hỗ trợ này trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế toán ngay sau khi hết dịch.

Đặc biệt, ngoài việc giảm học phí, năm 2021 trường ĐH Phenikaa đã vận hành quỹ học bổng và hỗ trợ học tập với nhiều chính sách ưu đãi dành cho sinh viên, tổng giá trị lên tới 50 tỉ đồng.

Trường ĐH Kinh tế - Luật hỗ trợ hơn 80 sinh viên bị cách ly do COVID-19

Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) đã quyết định hỗ trợ đợt 1 cho hơn 80 sinh viên thuộc diện bị cách ly do dịch COVID-19.

Được biết, tổng số tiền hỗ trợ đợt 1 là 42 triệu đồng và mỗi sinh viên được hỗ trợ 500.000 đồng. Số tiền này được chuyển khoản trực tiếp tới sinh viên.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

TPHCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí, khoản thu năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các trường ngoài công lập thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm học 2021-2022.

Lãnh đạo Học viện Báo chí lý giải việc lùi thu học phí sau tranh cãi

Tường Vân |

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng về thông báo tạm thu học phí gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

TPHCM yêu cầu các trường tư không tăng học phí, khoản thu năm học mới

HUYÊN NGUYỄN |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TPHCM yêu cầu các trường ngoài công lập thực hiện ổn định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022.

Hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUỲNH CHI |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có hướng dẫn mới về mức thu học phí trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm học 2021-2022.

Lãnh đạo Học viện Báo chí lý giải việc lùi thu học phí sau tranh cãi

Tường Vân |

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền lên tiếng về thông báo tạm thu học phí gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.