Nhiều trường đại học điều chỉnh thời gian nhập học

Huyên Nguyễn |

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn kế hoạch tuyển sinh trong điều kiện dịch COVID-19, nhiều trường đại học đã điều chỉnh các mốc thời gian tuyển sinh, nhập học cho tân sinh viên năm học mới 2021-2022.

Theo kế hoạch ban đầu tháng 8, nhiều trường đại học trên cả nước bắt đầu cho tân sinh viên làm thủ tục nhập học online.

Sau khi Bộ GDĐT điều chỉnh các mốc thời gian trong kế hoạch tuyển sinh, các trường cũng ra thông báo điều chỉnh phù hợp.

Theo đó, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành công văn số 2267/ĐHQGHN-ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 trong tình hình dịch COVID-19. Nhiều mốc thời gian tuyển sinh đã thay đổi so với trước đó.

Kế hoạch cũ, các trường công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 dự kiến trước ngày 23.8. Thí sinh xác nhận nhập học trước 17h ngày 1.9 thì nay được chỉnh lại. Thí sinh xác nhận nhập học theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 bằng hình thức trực tuyến trong khoảng thời gian từ ngày 17.9 đến trước 17h ngày 26.9.

Thời gian nhập học đợt 1 từ ngày 20-30.9 và trước ngày 20.10 đối với đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).

Kế hoạch điều chỉnh thời gian tuyển sinh, nhập học của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tương tự, Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM cũng đã hướng dẫn nhập học và điều chỉnh thời gian xác nhận nhập học dành cho thí sinh trúng tuyển theo các phương thức: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM; Ưu tiên xét tuyển thẳng theo Quy định của Bộ GDĐT, Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Đại học Quốc gia TPHCM; Phương thức xét kết quả kỳ thi Đánh giá Năng lực Đại học Quốc gia TPHCM.

Điều chỉnh thời gian nhập học vào Khoa Y - Đại học Quốc gia TPHCM.

Tương tự, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM cũng thông báo gia hạn thời gian làm thủ tục xác nhận nhập học và nhập học đối với thí sinh trúng truyển vào đại học hệ chính quy năm 2021 đối thí sinh trúng tuyển các phương thức xét tuyển 1, 2, 4, 6.

Theo đó, thí sinh đã tốt nghiệp THPT nộp hồ sơ từ ngày 3.8 đến ngày 22.8. Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT đợt 2 hoặc đặc cách tốt nghiệp sẽ nộp hồ sơ chậm nhất lúc 16h ngày 3.9.

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM cũng thông báo: Do có lịch thay đổi từ phía Bộ GDĐT và một số em trong vùng bị phong tỏa chưa nhận được giấy chứng nhận tốt nghiệp cũng như bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT nên một số mốc thời gian nhập học 2021 của trường được điều chỉnh lại.

Với thí sinh đã trúng tuyển bằng học bạ có thể làm thủ tục nhập học online từ 12-22.8 và nộp Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT qua đường bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh, hạn cuối 17h ngày 22.8. Riêng đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 2 thì trước 17h ngày 3.9.

Đối với thí sinh xét theo điểm thi THPT, nhà trường thông báo nhập học online từ ngày 20-26.9. Hạn cuối gửi bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi về trường 17h ngày 26.9 tính theo dấu bưu điện.

Hiện tại, nhiều trường đại học sẽ điều chỉnh thời gian tuyển sinh cho phù hợp với diễn biến của dịch bệnh, thí sinh cần theo dõi thông báo từ phía các trường.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

TP.HCM thông báo mức học phí năm học 2021-2022

Huyên Nguyễn |

Năm học 2021-2022, TP.HCM giữ nguyên mức học phí như năm học 2020-2021 đối với các trường công lập. Riêng các khoản thu khác sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Nhiều trường đại học bắt đầu cho thí sinh nhập học năm học 2021-2022

Tuệ Nhi |

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu cho tân sinh viên làm thủ tục nhập học online. Sinh viên nhập học đợt này chủ yếu trúng tuyển bằng các hình thức như xét tuyển học bạ, ưu tiên tuyển thẳng và xét điểm thi đánh giá năng lực.

Nhiều trường đại học chủ động cho thí sinh nhập học trực tuyến

Vân Trang |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã chủ động triển khai hình thức nhập học trực tuyến cho tân sinh viên đảm bảo tiến độ đào tạo và an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

TP.HCM thông báo mức học phí năm học 2021-2022

Huyên Nguyễn |

Năm học 2021-2022, TP.HCM giữ nguyên mức học phí như năm học 2020-2021 đối với các trường công lập. Riêng các khoản thu khác sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Nhiều trường đại học bắt đầu cho thí sinh nhập học năm học 2021-2022

Tuệ Nhi |

Hiện tại, nhiều trường đại học trên cả nước đã bắt đầu cho tân sinh viên làm thủ tục nhập học online. Sinh viên nhập học đợt này chủ yếu trúng tuyển bằng các hình thức như xét tuyển học bạ, ưu tiên tuyển thẳng và xét điểm thi đánh giá năng lực.

Nhiều trường đại học chủ động cho thí sinh nhập học trực tuyến

Vân Trang |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã chủ động triển khai hình thức nhập học trực tuyến cho tân sinh viên đảm bảo tiến độ đào tạo và an toàn trong công tác phòng chống dịch.