Nhiều trường đại học điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vì dịch bệnh COVID-19

HUYÊN NGUYỄN |

Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh cho phù hợp. Đáng chú ý, có trường nhận xét học bạ từ tháng 3.

Điều chỉnh thời gian tuyển sinh ngành Quân đội

Ban Tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng vừa công bố điều chỉnh thời gian sơ tuyển vào các trường trong quân đội năm 2020.

Theo đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian tổ chức sơ tuyển vào các học viện, trường trong quân đội năm 2020 sẽ điều chỉnh từ nay đến ngày 25.5.

Việc tổ chức khám sức khỏe sơ tuyển cho thí sinh đăng ký sơ tuyển vào hai đợt: Đợt 1 vào tuần 3 và tuần 4 tháng 4.2020; Đợt 2 vào tuần 2 tháng 5.2020.

Thời gian cụ thể do Ban Tuyển sinh quân sự các đơn vị, địa phương bố trí cho phù hợp.

Trước đó, Bộ Quốc phòng quy định thời gian tổ chức sơ tuyển đến ngày 25.4.2020.

Thêm hình thức phỏng vấn trực tuyến

Điểm mới trong tuyển sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội USTH (còn gọi Trường Đại học Việt Pháp) năm 2020 là chấp nhận hình thức phỏng vấn trực tuyến với thí sinh tỉnh xa. Với diện xét học bạ, trường cũng chỉ xét các năm lớp 10, 11, học kỳ 1 lớp 12.

Cụ thể, nhà trường sẽ áp dụng đồng thời 2 phương thức: tuyển sinh trực tiếp (xét học bạ và phỏng vấn) và sử dụng kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2020.

Đối với hình thức tuyển sinh trực tiếp, trường có 4 đợt tuyển sinh, trong đó 3 đợt trước và 1 đợt sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Với các thí sinh ở tỉnh xa, nhà trường cho phép phỏng vấn trực tuyến để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho các em.

Năm nay, do học sinh cả nước phải nghỉ học kéo dài tránh dịch COVID-19, với các đợt tuyển sinh trực tiếp trước kỳ thi  trung học phổ thông quốc gia, trường sẽ chỉ xét học bạ các năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12.

Còn Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH) cũng điều chỉnh phương thức xét tuyển đại học năm 2020, đồng thời thông báo chính thức nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ ngày 16.3 tới đây.

Theo đó, nhà trường đã bổ sung hình thức xét tuyển học bạ 3 học kỳ bên cạnh hình thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn trước đây.

Theo đó, tất cả thí sinh có tổng điểm trung bình 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) đạt từ 18 điểm trở lên đều có thể tham gia xét tuyển học bạ vào HUTECH.

Sự điều chỉnh kịp thời này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 cũng như trong bối cảnh khung thời gian năm học 2019 - 2020 và lịch thi trung học phổ thông dự kiến được điều chỉnh lùi lại.

Trước đó, ngày 13.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn hỏa tốc tới chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, lùi thời gian thi trung học phổ thông quốc gia 2020.

Theo đó, năm học này sẽ kết thúc trước ngày 15.7. Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 8 đến 11.8. Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian trên, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp vưới tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Công nhận kết quả học qua Internet, trên truyền hình: Hướng đi phù hợp

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13.3 đã có công văn cho phép các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học. Quyết định này được nhiều giáo viên, phụ huynh hưởng ứng cho rằng là hướng đi phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19 hiện tại.

Bộ GDĐT cho phép đánh giá kết quả học qua Internet, trên truyền hình

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn cho phép các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Bộ GDĐT tiếp tục lùi thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Ngày 13.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn hỏa tốc tới chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, lùi thời gian thi THPT quốc gia 2020.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Công nhận kết quả học qua Internet, trên truyền hình: Hướng đi phù hợp

ANH NHÀN - HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13.3 đã có công văn cho phép các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học. Quyết định này được nhiều giáo viên, phụ huynh hưởng ứng cho rằng là hướng đi phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19 hiện tại.

Bộ GDĐT cho phép đánh giá kết quả học qua Internet, trên truyền hình

HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn cho phép các nhà trường tổ chức rà soát, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình. Từ đó, tinh giản nội dung dạy học và điều chỉnh kế hoạch dạy học.

Bộ GDĐT tiếp tục lùi thời gian kết thúc năm học, thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Ngày 13.3, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn hỏa tốc tới chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020, lùi thời gian thi THPT quốc gia 2020.