Nhiều trường đại học chủ động cho thí sinh nhập học trực tuyến

Vân Trang |

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều trường đại học đã chủ động triển khai hình thức nhập học trực tuyến cho tân sinh viên đảm bảo tiến độ đào tạo và an toàn trong công tác phòng chống dịch.

Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các thí sinh trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM bằng phương thức xét tuyển học bạ sẽ tiến hành làm thủ tục nhập học làm 2 giai đoạn: Đăng ký nhập học trực tuyến và hoàn thiện hồ sơ trực tiếp.

Quy trình nhập học trực tuyến.
Quy trình nhập học trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM.

Đại diện Trung tâm Tư vấn tuyển sinh trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM cho biết, với cách thức nhập học này, thí sinh có thể hoàn thành công tác nhập học tại nhà, tạo thuận lợi cho thí sinh, góp phần phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Tại trường Đại học Duy Tân, thí sinh trúng tuyển bằng hình thức học bạ được lựa chọn 1 trong hai phương thức nhập học là trực tiếp và trực tuyến. Tương tự tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trong điều kiện TPHCM đang thực hiện giãn cách xã hội, thí sinh trúng tuyển sẽ đăng kí nhập học theo hình thức trực tuyến.

Nhiều trường Đại học ở Hà Nội bắt đầu tính đến phương án nhập học online cho thí sinh.

TS Lê Thái Hưng - chủ nhiệm Khoa Quản trị Chất lượng - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nhà trường luôn trong tâm thế sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên.

“Nhà trường đã có kinh nghiệm liên quan đến thủ tục nhập học online cho sinh viên. Hơn nữa, hệ thống học tập, đăng kí trực tuyến của nhà trường hoạt động ổn định, sẵn sàng với tình huống sinh viên phải nhập học online” – thầy Hưng chia sẻ.

Còn tại trường Đại học Giao thông Vận tả, PGS.TS Nguyễn Thị Hòa - Trưởng phòng Khảo thí Đại học Giao thông Vận tải thông tin: “Chúng tôi hoàn toàn có các phần mềm có thể hỗ trợ thí sinh đăng kí nhập học online. Tuy nhiên, theo thông tư mới về quy chế tuyển sinh năm nay có quy định rất rõ là thí sinh xác nhận nhập học thì trường Đại học phải nhận được giấy chứng nhận kết quả thi (bản gốc đóng dấu đỏ) và mỗi bạn chỉ nhận được 1 bản đấy thôi.

Do đó, phương án nhà trường đưa ra là thí sinh có thể nhập học trực tiếp tại trường hoặc gửi hồ sơ qua đường chuyển phát nhanh bưu điện".

Bà Hòa cũng cho biết, với các thí sinh ở vùng không có dịch, trong thời gian nhập học trực tiếp, nhà trường vẫn có thể đón và có sự phân luồng, có biện pháp kiểm dịch, phòng dịch đảm bảo 5K ngay từ cổng vào, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

“Nếu trong trường hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn thêm thì nhà trường sẵn sàng đổi mới để đáp ứng yêu cầu công tác tuyển sinh theo đúng quy chế và đảm bảo quyền lợi cho thí sinh” – bà Hòa cho biết.

Vân Trang
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 kéo dài, nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên khó khăn

Thiều Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã thông báo hỗ trợ học phí, nhu yếu phẩm, phí sinh hoạt cho sinh viên.

Cập nhật 4 trường Đại học mới nhất công bố điểm chuẩn học bạ 2021

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách 4 trường Đại học mới nhất thông báo điểm chuẩn học bạ và điểm chuẩn xét tuyển kết hợp năm học 2021-2022.

Hỗ trợ công nhân lao động khó khăn có con nhập học năm học 2021-2022

Kiều Vũ |

Ngày 20.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức rà soát, xét duyệt và đề nghị hỗ trợ cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm học 2021 – 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Dịch COVID-19 kéo dài, nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên khó khăn

Thiều Trang |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, nhiều trường đại học đã thông báo hỗ trợ học phí, nhu yếu phẩm, phí sinh hoạt cho sinh viên.

Cập nhật 4 trường Đại học mới nhất công bố điểm chuẩn học bạ 2021

Tường Vân |

Lao Động cập nhật danh sách 4 trường Đại học mới nhất thông báo điểm chuẩn học bạ và điểm chuẩn xét tuyển kết hợp năm học 2021-2022.

Hỗ trợ công nhân lao động khó khăn có con nhập học năm học 2021-2022

Kiều Vũ |

Ngày 20.7, Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho biết đã đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn triển khai đến các đơn vị trực thuộc, tổ chức rà soát, xét duyệt và đề nghị hỗ trợ cho công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn có con nhập học năm học 2021 – 2022.