Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh gửi thông báo cho toàn bộ sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ đến hết tháng 3 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhà trường sẽ sắp xếp lịch học bù sau khi có thông báo tập trung trở lại.
Cán bộ, viên chức, người lao động tại các đơn vị trực thuộc học viện vẫn làm việc bình thường theo kế hoạch.
Nhà trường cũng cho biết học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính, các lớp bồi dưỡng, liên kết đặt tại học viện và các đơn vị hiệp quản tiếp tục nghỉ học, nghỉ ôn thi, khai giảng, bế giảng đến hết tháng 3. Học viện cũng tạm ngừng tổ chức hội đồng thi tốt nghiệp các lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính đến hết tháng 3.2020.

Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng vừa thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ đối với sinh viên đến hết ngày 29.3. Dự kiến kế hoạch học kỳ 2 năm học này sẽ kéo dài đến hết tháng 7.2020.
Lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM đã đề xuất với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nghỉ học đến hết tháng 3.2020.
Ngày 2.3, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội cũng có quyết định cho sinh viên, học viên các bậc, hệ đào tạo nghỉ tiếp cho đến khi nhà trường có thông báo mới.
Khi nào có kế hoạch đi học trở lại, nhà trường sẽ thông báo cho sinh viên, học viên trước 3 ngày.
Tương tự Trường Đại học Giao thông Vận tải TP.Hồ Chí Minh thông báo gửi đến sinh viên, học viên, giảng viên của trường tiếp tục nghỉ học từ ngày 2.3. Thời gian sinh viên đi học trở lại sẽ được nhà trường thông báo sau.

Trong khi đó, ngày 2.3, một số trường ở Hà Nội đã quyết định cho sinh viên trở lại trường.
Theo PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội - Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, nhà trường đặt an toàn, sức khỏe của sinh viên, giảng viên người lao động trên hết. Việc tổ chức cho sinh viên đi học lại từ 2.3 được các đơn vị chuẩn bị chu đáo, cân nhắc kỹ lưỡng để quá trình học tập, sinh hoạt của sinh viên diễn ra an toàn. Mọi hoạt động đào tạo diễn ra chủ động nhưng không chủ quan.
Cũng theo lãnh đạo Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, mọi hoạt động đều bị ảnh hưởng và có những xáo trộn nhất định, trong đó kế hoạch học tập của sinh viên cũng bị điều chỉnh.
Dù đã đi học trở lại vào 2.3, nhưng nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức một số lớp học online thay cho các lớp học thông thường để giảm thiểu khả năng lây nhiễm và giảm tiến độ các môn học trong thời gian đầu, để hạn chế ở mức thấp nhất việc phải tập trung đông người cho sinh viên, giảng viên.