Nhiều trường đã kiểm tra học kỳ với học sinh lớp 1-2, HN mới thông báo "bỏ"

Tường Vân |

Trong khi nhiều trường tiểu học ở thủ đô đã và đang tổ chức kiểm tra học kỳ cho học sinh để kịp kết thúc năm học cũ, thì Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội có văn bản cho phép "bỏ" kỳ kiểm tra này với học sinh lớp 1, 2. Hiện nhiều trường đang rơi vào thế không biết nên tiếp tục hay dừng việc kiểm tra với đối tượng này.

Ngày 6.8, Sở GDĐT Hà Nội có văn bản cho phép các nhà trường giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ 1, kết quả giữa kỳ 2 và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Thực tế hơn một tuần qua, để chuẩn bị cho buổi kiểm tra học kỳ, học sinh lớp 1 đã phải căng mình ôn luyện với lịch trình dày đặc: sáng học trực tuyến, chiều học trực tuyến và tối đến lại làm bài kiểm tra thử.

Chị Lê Thị Minh (Hoài Đức) có con năm nay học lớp 1 cho biết, con có lịch kiểm tra học kì cả ngày hôm nay. Nhưng sáng vừa thi xong thì thấy có phụ huynh truyền tai nhau về việc con lớp 1, lớp 2 không phải kiểm tra học kỳ nữa.

"Các con đang làm bài kiểm tra rồi, chúng tôi cũng chưa nhận được thông báo gì từ phía cô giáo chủ nhiệm về việc tiếp tục kiểm tra hay sẽ dừng lại” – chị Minh cho biết.

Tương tự, gia đình chị Nguyễn Kim Dung (quận Đống Đa) cũng có con học lớp 1. Cả tuần qua gia đình chị phải thay phiên nhau kèm cặp con ôn thi và con đã hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng vào sáng 7.8.

"Các con vừa kiểm tra theo hình thức trực tuyến xong thì nhận được tin báo Sở GDĐT Hà Nội cho phép học sinh lớp 1, 2 không phải thực hiện bài kiểm tra học kỳ nữa. Giá mà văn bản này được ban hành sớm hơn thì học sinh và phụ huynh đỡ khổ rồi không" -chị Dung bày tỏ.

Chị Nguyễn Thị Phương Nhung (Thanh Xuân), có con học lớp 2 cho biết, cả tuần qua con được cô tổ chức ôn thi trực tuyến. Theo lịch, ngày mai con bắt đầu thi học kỳ 2.

“Sáng nay tôi thấy có phụ huynh trong nhóm lớp nhắn tin hỏi cô giáo về thông tin các con lớp 1, 2 không phải thi học kỳ nhưng chưa thấy cô phản hồi. Tôi cũng không biết ngày mai các con phải làm bài kiểm tra hay không?” – chị Nhung băn khoăn.

Không chỉ phụ huynh băn khoăn mà nhiều giáo viên khi nhận được thông báo từ nhà trường cũng cảm thấy hết sức… rối bời.

Một giáo viên trên địa bàn Hà Nội cho biết, nhà trường đã tổ chức ôn tập nhưng chưa cho học sinh khối 1, 2 kiểm tra.

"Tôi đã đọc được thông báo của Sở. Trường tôi, học sinh đã ôn thi xong rồi nhưng còn việc thi hay không vẫn phải đợi thông báo chính thức của trường" - giáo viên này cho biết.

Dù đã tổ chức thi và hoàn thiện chấm điểm cho học sinh, một số giáo viên tại Hà Nội cho biết, khi đọc được thông báo trên cũng cảm thấy hụt hẫng vì nếu có thông báo sớm hơn thì sẽ tốt cho cả giáo viên, phụ huynh và học sinh. Bởi ở độ tuổi tiểu học, dạy học và kiểm tra trực tuyến rất vất vả.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có văn bản cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến cuối năm học.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Tối ưu khoảng thời gian vàng cho học sinh lớp 1

Phan Duy Nghĩa (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) |

Điểm mới trong khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 là lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần lễ so với các lớp khác. Điều này thể hiện tầm quan trọng của tuần làm quen (tuần 0) đối với học sinh lớp 1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Học sinh lớp 1, 2 ở Hà Nội không phải làm bài kiểm tra học kỳ

Tường Vân |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội vừa có văn bản cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến cuối năm học.

Chưa kết thúc năm học cũ đã tất bật lo tựu trường năm học mới

Đặng Chung |

Ba tháng hè sắp kết thúc nhưng tình hình dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến rất phức tạp. 19 tỉnh thành phía Nam, Hà Nội đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Ngoài việc lo phòng dịch, giáo viên và học sinh ở nhiều nơi còn tất bật lo hoàn thành các công việc của năm học cũ và chuẩn bị cho năm học mới đang cận kề.

Tối ưu khoảng thời gian vàng cho học sinh lớp 1

Phan Duy Nghĩa (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) |

Điểm mới trong khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 là lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần lễ so với các lớp khác. Điều này thể hiện tầm quan trọng của tuần làm quen (tuần 0) đối với học sinh lớp 1.