Nhiều trường của Thừa Thiên Huế đón học sinh trở lại học trực tiếp

PHÚC ĐẠT |

Theo thống kê, có hơn 2.000 học sinh từ vùng dịch trở về Thừa Thiên Huế. Ngành Giáo dục tỉnh này đã tiếp nhận và tạo mọi điều kiện hỗ trợ để số học sinh này được tham gia học tập như bạn bè đồng trang lứa.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tân - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế - thông tin, theo số lượng thống kê, có hơn 2.000 học sinh cùng bố mẹ từ vùng dịch trở về địa phương trong thời gian qua.

Để đảm bảo an toàn, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Huế) đã chia mỗi lớp thành 2 suất học. Ảnh: P. Đạt.
Để đảm bảo an toàn, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP. Huế) đã chia mỗi lớp thành 2 suất học. Ảnh: P. Đạt

Trước tình hình đó, ngành Giáo dục tỉnh này đã chỉ đạo các cấp, bất cứ học sinh về từ vùng dịch ở địa phương nào thì cơ sở phải tạo mọi điều kiện bố trí chỗ học, lập hồ sơ riêng cho các học sinh này.

Theo chương trình học tập, Thừa Thiên Huế đã có nhiều trường đón học sinh trở lại học trực tiếp nên khá thuận lợi. Trong số học sinh về quê, có một số vẫn học theo chương trình ở trường mà các em xưa nay theo học; cũng có nhiều học sinh xin học theo chương trình tại Thừa Thiên Huế.

Trường hợp học sinh nào muốn ở lại học lâu dài tại Thừa Thiên Huế, những trường tiếp nhận học trực tiếp, sau đó lập hồ sơ để chuyển trường cho các em. Khi dịch qua, các học sinh này làm thủ tục chuyển hồ sơ về Huế.

Những học sinh muốn về lại các trường ở các tỉnh, thành phía Nam, trường đang tiếp nhận sẽ có nhận xét, có kết quả điểm (điểm kết thúc giữa kỳ, kết thúc học kỳ…) được xem như một chứng nhận học sinh đã hoàn thành chương trình học tại Thừa Thiên Huế, có xác nhận của hiệu trưởng. Sau đó, chuyển cho trường ở các tỉnh bạn để giáo viên cập nhật kết quả học tập của các em học sinh. Như vậy, các em sẽ không bị gián đoạn hồ sơ học tập trong quá trình theo bố mẹ về quê.

Các học sinh đến trường đều được đo thân nhiệt đều đặn. Ảnh: P. Đạt.
Các học sinh đến trường đều được đo thân nhiệt đều đặn. Ảnh: P. Đạt.

“Phần lớn những học sinh trở về quê đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bị mất việc do dịch bệnh COVID-19. Nắm bắt điều đó, chúng tôi đã yêu cầu tất cả cấp Công đoàn kêu gọi hỗ sách vở, dụng cụ học tập đầy đủ cho các em.

Ngoài ra, các trường phải tạo điều kiện tiếp nhận, không thu tiền học phí của những học sinh này. Trường nào vượt quá số lượng học sinh theo quy định thì mở thêm lớp; những lớp sắp xếp được thì bố trí học sinh ngay trong lớp.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 66 trường đạt chuẩn quốc gia, cho nên về cơ sở vật chất, điều kiện học tập đều đảm bảo cho tất cả các em.

Những học sinh trở về từ vùng dịch vốn đã chịu nhiều thiệt thòi. Chính vì vậy, ngành Giáo dục Thừa Thiên Huế làm mọi cách để hỗ trợ tối đa cho những học sinh này với phương châm “Không để một học sinh nào bị bỏ lại ở phía sau”, ông Nguyễn Tân chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 20.9, học sinh mầm non và giáo dục phổ thông ở các địa phương đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thừa Thiên Huế đã trở lại trường học tập sau thời gian học online.

Có 420/570 trường cho học sinh trở lại trường. Số trường chưa đi học trở lại nằm ở hai huyện Phú Lộc và Phong Điền do có nhiều khu vực còn phong toả, giãn cách, những trường này học sinh đều phải học online.

Các trường ở vùng an toàn nhưng có học sinh ở vùng không an toàn như Quảng Trị, Quảng Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế yêu cầu các trường này chuẩn bị 2 chương trình, một chương trình trực tiếp tại trường và một chương trình để dạy online cho học sinh ở các vùng cách ly, hai chương trình này phải tiến hành đồng bộ, song song để học sinh tiếp cận chương trình học một cách đầy đủ nhất.

Đến ngày 28.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều chỉnh và thực hiện một số biện pháp nới lỏng kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh này. Trong đó, hoạt động giáo dục và đào tạo, dạy nghề được cho phép hoạt động nhưng phải đảm bảo quy định phòng dịch.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức như thế nào?

Tường Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 sẽ được tổ chức linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Muốn vào học, sinh viên phải đóng gần 5 triệu... phí nhập học

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài các khoản phí cố định như học phí, bảo hiểm xã hội..., nhiều sinh viên thắc mắc với những khoản phí mang tên phí nhập học mà các trường thông báo thu. Đáng chú ý, có trường thu tới 5 triệu đồng.

Học sinh vùng an toàn trở lại trường sau thời gian học online

PHÚC ĐẠT |

Sáng 20.9, học sinh mầm non và giáo dục phổ thông ở các địa phương đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thừa Thiên Huế đã trở lại trường học tập sau thời gian học online.

Dự báo diễn biến không khí lạnh và nắng nóng trong một tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh trong thời kỳ cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm nay khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kì.

Ủng hộ đưa lịch sử là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.

Muôn kiểu tranh chấp chung cư: Khi khu đô thị đáng sống không còn đáng sống

Khương Duy |

Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.

Đề xuất 15 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu

ANH THƯ |

Dự án Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 6 vào tháng 10.2023. Theo đó, một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là bổ sung quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ 20 năm xuống 15 năm.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ được tổ chức như thế nào?

Tường Vân |

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2022 sẽ được tổ chức linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh.

Muốn vào học, sinh viên phải đóng gần 5 triệu... phí nhập học

HUYÊN NGUYỄN |

Ngoài các khoản phí cố định như học phí, bảo hiểm xã hội..., nhiều sinh viên thắc mắc với những khoản phí mang tên phí nhập học mà các trường thông báo thu. Đáng chú ý, có trường thu tới 5 triệu đồng.

Học sinh vùng an toàn trở lại trường sau thời gian học online

PHÚC ĐẠT |

Sáng 20.9, học sinh mầm non và giáo dục phổ thông ở các địa phương đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Thừa Thiên Huế đã trở lại trường học tập sau thời gian học online.