Nhiều trường công an, quân đội xét tuyển nguyện vọng bổ sung

Nguyễn Hà |

Nhiều trường đại học khối ngành công an, quân đội đã ra thông báo xét tuyển thêm nguyện vọng bổ sung hệ đại học. 

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 3 chỉ tiêu đối với chỉ tiêu gửi đào tạo tại Học viện Quân y – Bộ Quốc phòng.  Đối tượng tuyển sinh: thí sinh nam, đạt sơ tuyển vào các trường CAND (không tuyển nữ), vùng tuyển sinh trên toàn quốc, phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả thi THPT Quốc gia.

Trong đó điểm xét tuyển phải đạt từ 18,75 điểm trở lên, mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 5,0 điểm (chưa nhân hệ số, đối với thang điểm 10) trở lên. Học viện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 24.8 đến trước 17h ngày 28.8.2018.

Học viện Cảnh sát nhân dân cũng mới ra thông báo xét tuyển đợt 2 thêm 10 chỉ tiêu gửi đào tạo tại Học viện Quân y - Bộ Quốc phòng. Đối tượng là các thí sinh đạt sơ tuyển vào các trường CAND, vùng tuyển trên toàn quốc và chỉ xét tuyển đối với thí sinh là nam giới. Trường tuyển sinh bằng phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển.

Học viện an ninh nhân dân tuyển thêm 10 chỉ tiêu bổ sung.
Học viện Cảnh sát nhân dân tuyển thêm 10 chỉ tiêu bổ sung.

Học viện nhận hồ sơ đăng ký xét từ ngày 15.08.2018 đến trước 16h ngày 24.08.2018

Học viện Hậu cần ra thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung hệ đào tạo dân sự thêm 45 chỉ tiêu ở ngành Kế toán với mức điểm nhận hồ sơ là 14,05 điểm ở hai tổ hợp A00 và A01.

Học viện Hậu cần tuyển 45 chỉ tiêu ngành Kế toán.
Học viện Hậu cần tuyển 45 chỉ tiêu ngành Kế toán.

Đối tượng xét tuyển là những thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 và đã được công nhận tốt nghiệp THPT, nếu có nguyện vọng có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Học viện từ ngày 22.8 đến khi Học viện tuyển đủ chỉ tiêu, kết thúc vào ngày 31.8.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Nâng điểm chuẩn "đánh trượt" thí sinh: Làm gì để giải quyết bài toán ồ ạt mở ngành mới?

Nguyễn Hà |

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để loại thí sinh duy nhất đăng ký vào trường được xem là câu chuyện hi hữu trong ngành giáo dục.

Tin tức giáo dục 24h: Đặt điểm chuẩn "ảo" đánh trượt thí sinh; DN dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo lên tiếng

Thế Anh |

Trường đặt điểm chuẩn "ảo" để đánh trượt thí sinh; Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"; đại biểu tranh luận cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điểm chuẩn 13, mỗi môn 4 điểm là đỗ đại học

N.H |

Nhiều trường có mức điểm chuẩn thấp, chỉ từ 13 điểm. Nếu được cộng cả điểm ưu tiên, thì chỉ cần 4 điểm mỗi môn là có thể đỗ đại học.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Nâng điểm chuẩn "đánh trượt" thí sinh: Làm gì để giải quyết bài toán ồ ạt mở ngành mới?

Nguyễn Hà |

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai nâng điểm chuẩn lên 23 để loại thí sinh duy nhất đăng ký vào trường được xem là câu chuyện hi hữu trong ngành giáo dục.

Tin tức giáo dục 24h: Đặt điểm chuẩn "ảo" đánh trượt thí sinh; DN dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo lên tiếng

Thế Anh |

Trường đặt điểm chuẩn "ảo" để đánh trượt thí sinh; Doanh nghiệp dạy học trực tuyến bị tố lừa đảo phân trần sau nhiều ngày "mất tích"; đại biểu tranh luận cùng Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ... là những tin tức giáo dục đáng chú ý 24h qua.

Điểm chuẩn 13, mỗi môn 4 điểm là đỗ đại học

N.H |

Nhiều trường có mức điểm chuẩn thấp, chỉ từ 13 điểm. Nếu được cộng cả điểm ưu tiên, thì chỉ cần 4 điểm mỗi môn là có thể đỗ đại học.