Nhiều tranh luận xoay quanh việc giao bài tập Tết cho học sinh

TRÀ MY |

Nhiều phụ huynh cho rằng, nếu không giao bài tập, học sinh sẽ bị quên kiến thức, hay có tâm lý ngại học sau Tết.

Ý kiến trái ngược về việc giao bài tập Tết

Thời điểm học sinh bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cũng là lúc nhiều phụ huynh học sinh băn khoăn có nên giao bài tập về nhà cho học sinh hay không.

Bàn về vấn đề này, chị Lê Thị Nga - phụ huynh có con học tiểu học tại Phủ Lý (Hà Nam) cho rằng không nên giao bài tập Tết vì học sinh đã phải học tập suốt một thời gian dài.

"Chỉ vỏn vẹn vài ngày nghỉ Tết, học sinh cũng chưa thể quên đi kiến thức được. Các con đang nghỉ ngơi, vui Tết cùng gia đình, họ hàng mà cứ phải lo làm bài tập, hoàn thành bài tập thì vô tình tạo ra rất nhiều áp lực cho học sinh, kì nghỉ sẽ mất đi giá trị" - chị Nga chia sẻ.

Trái ngược lại với ý kiến của chị Nga, anh Đỗ Văn Thanh - phụ huynh có con học cấp THCS tại Hương Khê (Hà Tĩnh) lại cho rằng, phải có bài tập Tết, nhất là với bậc học THCS này, nhà trường nên để học sinh vừa học vừa chơi.

“Theo quan điểm của tôi không phải cứ đến Tết là đồng nghĩa với việc bỏ hẳn sách vở. Các thầy cô cũng nên mỗi ngày có 1 hay 2 bài tập nhỏ để nhắc lại kiến thức. Nếu không giao bài tập e là học sinh sẽ lười học khi quay lại trường" - anh Thanh nói.

Không chỉ phụ huynh đưa ra ý kiến mà ngay chính học sinh cũng bày tỏ quan điểm về sự cần thiết của bài tập về nhà trong quá trình học nhưng mong muốn bài tập ở mức độ vừa phải.

Em Đào Đức Anh - học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Phú (Quảng Ninh) mong muốn: "Chỉ còn ít ngày nữa là đến kì nghỉ Tết Nguyên đán, sẽ bắt đầu. Trong thời gian nghỉ học, đôi lúc cũng sẽ quên đi kiến thức. Tuy nhiên, học sinh chỉ có khoảng 10 - 15 ngày nghỉ, em mong số lượng bài tập sẽ hợp lý, vừa sức với chúng em" - Đức Anh nói.

Giao bài tập Tết cho học sinh thế nào cho phù hợp?

Trao đổi với Báo Lao Động, thầy Phan Như Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) cho biết, việc giao bài tập Tết sẽ có nhiều hình thức, thầy Hùng vẫn ủng hộ phương án nên giao bài tập Tết về nhà cho học sinh.

Thầy Hùng cũng cho biết thêm, thông thường hằng năm, nhà trường sẽ tổ chức các hoạt động cho các em học sinh vào dịp trước Tết.

"Tổ chức các cuộc thi gói bánh chưng, tham gia tìm hiểu văn hoá Tết trước khi cho học sinh nghỉ Tết là một trong những hoạt động thường xuyên của nhà trường. Điều này sẽ giúp các em học sinh vừa có thêm kiến thức về Tết cổ truyền lại vừa có thể vui chơi" - thầy Hùng cho hay.

Cũng theo thầy Hùng, trong những ngày Tết, có nhiều phong tục rất đẹp cần giáo dục cho các em. Trong đó, bữa cơm tất niên, những nghi lễ văn hóa độc đáo của người Việt.

"Giao bài tập Tết không đơn thuần là bắt buộc các học sinh làm các bài tập thiên về lí thuyết. Các thầy cô nhà trường sẽ giao nhiệm vụ cho học trò đi tìm hiểu văn hoá Tết nhằm mang tính chất trải nghiệm. Chẳng hạn như tìm hiểu về phong tục tập quán, phỏng vấn người nước ngoài xem họ hiểu thế nào về ngày Tết, các món ăn vào dịp Tết của Việt Nam,... với mục đích tăng sự giao lưu, tương tác của học sinh về truyền thống văn hoá dân tộc mình" - thầy Hùng cho hay.

TRÀ MY
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên, học sinh đánh giá về đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024

TRÀ MY |

Các giáo viên đã đưa ra những đánh giá về chất lượng đề thi của kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024.

Học phí đại học tăng, học sinh cân nhắc thay đổi nguyện vọng

Tuyết Anh |

Nhiều học sinh trên cả nước đang dần tính đến phương án thay đổi nguyện vọng sau khi nghe tin học phí tăng trong năm học tới.

Nhiều điểm mới trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023

Vân Trang |

Trong các ngày 5 và 6.1.2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024.

Bắt Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm Kiên Giang 68.01S tội nhận hối lộ

NGUYÊN ANH |

Ngày 10.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Viện Kiểm sát tỉnh đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Quốc Sử (SN 1972), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm Kiên Giang 68.01S về tội nhận hối lộ.

Tiếp tục kiểm tra, giám sát dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 10.1, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động.

Vụ 79 biệt thự trái phép ở Phú Quốc: Bắt 2 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

NGUYÊN ANH |

Bao chiếm 15.000m2 đất tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, các đối tượng đã phân lô, bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Khoảnh khắc ô tô chở thuốc lá lậu tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Xe ô tô chở thuốc lá lậu, tông xe cảnh sát giao thông ở Tiền Giang và 3 xe ô tô của người dân. Sau đó, tài xế ô tô điều khiển chở thuốc lá lậu trên đã bỏ lại xe và tẩu thoát khỏi hiện trường. Qua khám xét ô tô, lực lượng chức năng thu giữ 1.400 cây thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngóng chờ cải tạo nhà tái định cư xuống cấp sau đề nghị của Bộ Xây dựng

Tùng Giang |

Sau khi nắm thông tin Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý tình trạng một số nhà ở tái định cư đang xuống cấp nghiêm trọng, người dân sống tại các dự án này cho biết, họ mong chờ từng ngày công trình được cải tạo để sớm an cư.

Giáo viên, học sinh đánh giá về đề thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024

TRÀ MY |

Các giáo viên đã đưa ra những đánh giá về chất lượng đề thi của kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2024.

Học phí đại học tăng, học sinh cân nhắc thay đổi nguyện vọng

Tuyết Anh |

Nhiều học sinh trên cả nước đang dần tính đến phương án thay đổi nguyện vọng sau khi nghe tin học phí tăng trong năm học tới.

Nhiều điểm mới trong kì thi học sinh giỏi quốc gia năm 2023

Vân Trang |

Trong các ngày 5 và 6.1.2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức kì thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2023 - 2024.