Nhiều tỉnh dự chi hàng tỉ đồng thưởng lớn để chiêu mộ người tài về dạy học

Huyên Nguyễn |

Để thu hút người tài, giáo sư, giáo viên giỏi... nhiều tỉnh thành đang đưa ra những chính sách hấp dẫn, trong đó, có thể hỗ trợ tới 1 tỉ đồng.

Hỗ trợ lương, thưởng

Giáo viên có chức danh giáo sư, phó giáo sư về công tác tại trường chuyên của tỉnh Hòa Bình (có cam kết giảng dạy từ 10 năm trở lên) có thể được hỗ trợ 1 tỉ đồng. Đây là nội dung được nêu ra trong dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Hòa Bình quy định một số chính sách đặc thù đối với Trường THPT chuyên; chế độ đối với chuyên gia, giáo viên và học sinh tham gia bồi dưỡng, tập huấn đội tuyển của tỉnh tham dự các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, khu vực quốc tế đang lấy ý kiến dư luận.

Dự thảo cũng đề xuất giáo viên có trình độ tiến sĩ về công tác tại trường chuyên, có cam kết giảng dạy  từ 10 năm trở lên sẽ được hỗ trợ tiền 300 triệu đồng/người.

Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, hệ chính quy sau khi được tiếp nhận về công tác tại trường sẽ được hỗ trợ đi học nâng cao trình độ chuyên môn trong và ngoài nước với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/người và cam kết phải công tác ít nhất 10 năm tại trường THPT chuyên sau khi hoàn thành khóa học.

Về chế độ đãi ngộ đối với giáo viên công tác và giảng dạy tại trường THPT chuyên, giáo viên giảng dạy các môn chuyên, giáo viên dạy song ngữ các môn chuyên sẽ được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 150% mức lương cơ sở, thời gian hưởng 10 tháng/năm.

Giáo viên giảng dạy song ngữ các môn không chuyên được hưởng hỗ trợ hàng tháng bằng 120% mức lương cơ sở, thời gian hưởng 10 tháng/năm.

Với học sinh trường THPT chuyên có hộ khẩu tại các huyện của tỉnh hoặc nhà ở cách trường trên 15 km được hỗ trợ kinh phí bằng 0,15 lần mức lương cơ sở/tháng/học sinh trong 9 tháng/năm.

Dự thảo Nghị quyết cũng có chính sách hỗ trợ cho học sinh tham gia đội tuyển của tỉnh dự thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật quốc gia, thi học sinh giỏi quốc tế và khu vực quốc tế...

Tại Tuyên Quang, những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc sẽ được hưởng chính sách thu hút giảng dạy của tỉnh với mức hỗ trợ theo mức lương cơ sở là: Tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi trở lên: 55 lần; Tốt nghiệp loại xuất sắc: 50 lần; Tốt nghiệp loại giỏi: 45 lần. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, số tiền này hỗ trợ chi phí sinh hoạt, còn tiền lương hàng tháng vẫn được trả theo quy định.

Ví dụ, sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, loại giỏi trở lên có số tiền hỗ trợ là 1.490.000 đồng (mức lương cơ sở) nhân 55 bằng 81.950.000 đồng. Số tiền này hỗ trợ chi phí sinh hoạt, còn tiền lương hàng tháng vẫn được trả theo quy định, đại diện Sở GDĐT tỉnh Tuyên Quang cho biết.

Bồi dưỡng nguồn nhân lực

Còn tại tỉnh Quảng Nam, từ năm 2017, các trường phổ thông đã theo dõi, phát hiện và sàng lọc học sinh có thành tích vượt trội để tìm hiểu nguyện vọng và tuyển chọn vào ngành sư phạm đối với các em học sinh có đam mê với nghề. Kỳ thi tuyển viên chức vào ngành Sư phạm cũng nhiều chính sách cho người giỏi. Trong đó, những giáo viên đến nhận quyết định sẽ được phân công theo mong muốn, nguyện vọng của họ.

Với Trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, TP.Đà Nẵng, giai đoạn 2022-2032, nhà trường đề xuất mỗi năm cho phép nhà trường tuyển 2 - 3 giáo viên là sinh viên tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi, loại xuất sắc, đã từng đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia từ giải Ba trở lên.

Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên: Tất cả giáo viên có độ tuổi từ 50 trở xuống đối với nữ và 55 tuổi trở xuống đối với nam có trình độ ngoại ngữ theo quy định của trường chuyên. Tiếp tục trợ cấp học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Khi được cử đi học bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ được hỗ trợ tiền mua tài liệu để học tập và hỗ trợ 100% tiền học phí và tiền phụ cấp đi lại, nhà ở. Mỗi năm ít nhất 1 lần, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm học được Nhà nước cấp kinh phí, tạo điều kiện để đi tham quan, học tập trao đổi kinh nghiệm với các đơn vị bạn trong nước.

Với những chính sách ưu đãi người tài, sinh viên sư phạm giỏi về làm giáo viên các trường tại địa phương là tín hiệu tích cực để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Triển khai cơ chế đặc thù giúp tăng thu nhập công chức, giữ chân người tài

Đặng Chung |

Nhờ được thí điểm triển khai một số cơ chế đặc thù, TPHCM đã thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ vậy đã tạo không khí làm việc tốt hơn, phần nào giữ được nhân tài cho thành phố.

Thủ tướng: Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, giữ chân người tài

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo phải đặc biệt chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, quan tâm việc thu hút và trọng dụng người tài.

Thu hút người tài bằng cách nào?

NHÓM PV |

Tại Hội nghị lần thứ 3 về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu diễn ra tại TP.Cần Thơ sáng 13.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ĐBSCL vùng đất địa linh, nhân kiệt, tri thức, người tài không hiếm. Giáo dục và thu hút người giỏi, người tài để vùng đất này phát triển là “hai chữ G” trong thông điệp “8G” của Thủ tướng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Triển khai cơ chế đặc thù giúp tăng thu nhập công chức, giữ chân người tài

Đặng Chung |

Nhờ được thí điểm triển khai một số cơ chế đặc thù, TPHCM đã thực hiện chính sách thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nhờ vậy đã tạo không khí làm việc tốt hơn, phần nào giữ được nhân tài cho thành phố.

Thủ tướng: Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, giữ chân người tài

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý việc phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo phải đặc biệt chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, quan tâm việc thu hút và trọng dụng người tài.

Thu hút người tài bằng cách nào?

NHÓM PV |

Tại Hội nghị lần thứ 3 về phát triển Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu diễn ra tại TP.Cần Thơ sáng 13.3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh ĐBSCL vùng đất địa linh, nhân kiệt, tri thức, người tài không hiếm. Giáo dục và thu hút người giỏi, người tài để vùng đất này phát triển là “hai chữ G” trong thông điệp “8G” của Thủ tướng.