Nhiều thí sinh bị đình chỉ vì mang điện thoại, tài liệu vào phòng thi

Bích Hà - Hải Nguyễn |

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội, trong buổi thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10, đã có nhiều thí sinh bị đình chỉ thi. Trong đó có 2 thí sinh mắc lỗi mang điện thoại vào phòng thi.

Theo Sở GDĐT Hà Nội, công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020 diễn ra bình thường theo đúng kế hoạch.

Theo đó, kỳ thi này có 85.557 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn TP.Hà Nội có 169 điểm thi với 3.6512 phòng thi. Buổi thi môn Ngữ văn có 497 thí sinh vắng mặt.

Cũng ở buổi thi môn Ngữ văn có 6 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Cụ thể, tại điểm thi THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 1 thí sinh sử dụng điện thoại di động trong phòng thi.

Tại điểm thi THPT chuyên Nguyễn Huệ có 2 thí sinh mang tài liệu vào phòng.

Tại điểm thi trường THPT Đan Phượng có 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi.

Điểm thi THPT Lý Tử Tấn có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi vì đã trao đổi bài.

Tại điểm thi THPT Lê Lợi, 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi.

Buổi thi sáng 2.6 không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế. Buổi thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2019-2020 ở Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 2 và 3.6.2019. Có một số lưu ý về quy chế thi, học sinh và phụ huynh cần ghi nhớ để tránh bị trượt oan trong kỳ thi quan trọng này.

Đến trễ quá 15 phút, thí sinh sẽ không được dự thi 

Văn bản hướng dẫn coi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội nêu rõ các mức xử lý thí sinh vi phạm trong kỳ thi ngày 2-3.6.

Theo đó, thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự buổi thi đó. Vì vậy, học sinh cần ghi nhớ lịch thi, để đến phòng thi đúng giờ.

Chép bài của bạn, hoặc để bạn chép bài bị trừ 50% điểm

Thí sinh phạm lỗi một lần ở mức nhìn bài hoặc trao đổi bài với bạn sẽ bị khiển trách và trừ 25% điểm bài thi.

Bị khiển trách một lần, nhưng thí sinh tiếp tục vi phạm quy chế; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với bạn khác; chép bài bạn hoặc để bạn chép bài của mình sẽ bị cảnh cáo và trừ 50% điểm bài thi.

Những trường hợp bị đình chỉ thi

Theo quy định của Sở GDĐT Hà Nội, thí sinh sẽ bị hủy kết quả bài thi và bị 0 điểm nếu có một trong các hành vi như: Chép bài từ tài liệu mang trái phép vào phòng thi; có 2 bài làm trở lên đối với một môn; bài thi có chữ viết của 2 người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy thi không đúng qui định.

Bên cạnh đó, các thí sinh bị phát hiện để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài hay dùng bài người khác để nộp sẽ bị hủy kết quả thi.

Ngoài ra, cán bộ coi thi sẽ đình chỉ thi những thí sinh đã bị cảnh cáo một lần, nhưng tiếp tục vi phạm quy chế thi ở môn đó; mang theo vật dụng trái phép; đưa đề thi ra ngoài hoặc nhận bài giải từ ngoài vào. Thí sinh viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa cán bộ có trách nhiệm trong kì thi hay đe dọa thí sinh khác cũng bị đình chỉ thi.

Bị đình chỉ thi sẽ không được xét tuyển vào lớp 10 năm nay/

Những vật dụng không được mang vào phòng thi

Những vật dụng không được mang vào phòng thi gồm: Vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền thông tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi.

Học sinh cũng lưu ý là không nên mang điện thoại vào phòng thi, bởi nhiều trường hợp đã bị đình chỉ thi, trượt oan vì bất ngờ có người gọi đến trong giờ làm bài và bị giám thị phát hiện.

Bích Hà - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Là con trưởng có nhất thiết phải về quê ăn Tết?

Hải Minh |

Nhiều người quan niệm, là trai trưởng trong nhà phải có trách nhiệm về quê ăn Tết cùng gia đình vào mỗi năm.

Không còn cảnh công nhân xếp hàng rút tiền ATM để về quê ăn Tết

Bảo Hân - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Tại khu vực các cây ATM cạnh Khu công nghiệp Thăng Long (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội) sáng 15.1, không có cảnh công nhân xếp hàng dài để chờ rút tiền về quê ăn Tết.

Vì sao linh vật mèo ở Quảng Trị khiến người xem trầm trồ?

HƯNG THƠ |

Linh vật mèo vừa được đưa đến Quảng trường trung tâm huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã được nhiều người quan tâm vì giống mèo thật.