Thêm tốn kém
Nhiều sinh viên ở các trường đại học ở Đà Nẵng đã phải thuê nhà trọ và nhập học trở lại sau nhiều tháng nghỉ dịch, nhưng lại chưa được đến trường trực tiếp. Em Thanh Phương - sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho hay, em bắt đầu nhập học từ ngày 14.2 đến nay. Hiện nay, nhà trường vừa áp dụng việc dạy trực tiếp song song với trực tuyến.
“Khi có thông tin học trực tiếp thì em đã thuê nhà trọ mỗi tháng 1,5 triệu đồng để nhập học, tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều môn học trực tuyến. Đặc biệt, điều kiện học trực tuyến ở trọ sẽ khó khăn hơn ở nhà vì mạng vừa yếu vừa ồn ào khó tiếp thu bài hơn” - Phương nói và thông tin thêm, hiện em đang học 3 môn trực tuyến và 5 môn trực tiếp nên đành phải thuê phòng trọ ở lại học.
Tương tự, em Phạm Thị Kim Cúc - Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng cho biết, việc học trực tiếp sẽ dễ tiếp thu hơn so với việc học trực tuyến. Đặc biệt khi học trực tuyến tại phòng trọ thường xuyên bị ngắt điện hoặc mạng khiến việc tiếp thu các kiến thức bị hạn chế. Hiện nay, các môn học trực tuyến chủ yếu là lý thuyết.
Tại Đà Nẵng, chỉ sau 10 ngày mở cửa trường học các cấp, toàn thành phó đã có trên 12.000 học sinh và giáo viên bị mắc COVID-19. Trong đó trên 1.800 giáo viên bị mắc bệnh. Nhiều trường học phải trở lại dạy online. Hiện số ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng vượt 4 con số mỗi ngày - (1.128 ca trong ngày 28.2).
Vẫn biết dịch bệnh là bất khả kháng, nhất là diễn biến phứt tạp như hiện nay, nhưng kế hoạch dạy học, biện pháp phòng chống dịch liên tục thay đổi dẫn đến gây khó khăn cho cả sinh viên và nhà trường. Nhiều sinh viên lỡ đến thành phố, thuê trọ, trả tiền thuê nhà rồi thì cũng không thể quay về quê. Học online nhà trọ thì nhiều bất tiện, hạ tầng viễn thông không đảm bảo, tốn thêm tiền thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt ở thành phố... nhưng chất lượng học online thì cũng không khác mấy là ở quê nhà.
Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sinh viên
Đại diện trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho hay, hiện nay nhà trường dạy song song giữa trực tiếp và trực tuyến. Bởi khi dạy học trực tiếp trở lại thì nhiều trường hợp là F0, F1, người ở vùng 4 không thể đến trường thì được học trực tuyến. Nội dung tiết học của các bạn đều giống nhau tuy nhiên việc học trực tuyến sẽ không đem lại hiệu quả cao. Bởi việc học trực tuyến sẽ làm giáo viên không kiểm soát hết được việc học của sinh viên nên nhiều người học đối phó. Nhà trường dự kiến sau 1 tháng nữa sẽ cho sinh viên học trực tiếp trở lại.
Đại học Đông Á cho biết, nhà trường vừa quyết định hỗ trợ 1 liệu trình thuốc kháng virus Molnupiravir cho toàn thể sinh viên và giáo viên khi bị nhiễm COVID-19. Đây là chương trình nhằm ổn định việc học cũng như bảo vệ sức khỏe sinh, Thầy cô và cán bộ nhân viên nhà trường được an toàn trong bình thường mới song song với các phương án tổ chức học tập an toàn được đồng bộ triển khai tại trường.
Mỗi liệu trình thuốc Molnupiravir với chi phí 250.000 đồng. Quy trình khám và mua thuốc được Tổ phòng chống dịch Nhà trường hướng dẫn theo quy định của Bộ Y tế.
Đồng thời, Nhà trường cũng tặng dung dịch sát khuẩn bỏ túi đạt chuẩn do Khoa Dược trực tiếp bào chế và khẩu trang y tế kịp thời đến SV qua các đội tình nguyện thường trực của Đoàn TN.
Hiện nay, Đại học Đông Á Đà Nẵng cũng bố trí lịch học linh hoạt, từ trực tiếp tăng dần thay vì tỉ lệ lên lớp/online và học đảo như trước đây, nhất là với sinh viên năm nhất chưa quen, cần được ổn định.