Nhiều sinh viên ĐH Dược Hà Nội phản đối cách tính điểm mới của trường

Đặng Chung - Thiều Trang |

Cho rằng quy chế mới về đào tạo theo tín chỉ có thể làm ảnh hưởng đến kết quả học tập, khiến người đang có học lực giỏi có thể xuống học lực khá, nhiều sinh viên của Trường ĐH Dược Hà Nội đã lên tiếng phản đối với cách tính điểm mới của nhà trường.

Sinh viên trở tay không kịp

Theo phản ánh của sinh viên, ngày 8.10, Hiệu trưởng Trường ĐH Dược Hà Nội ký quyết định Quy định đào tạo Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của trường.

Theo đó, kiểm tra sẽ chuyển từ thang điểm 10 sang thang điểm 4 thay vì đổi từ thang điểm 10 sang thang điểm bằng chữ A, B, C, D như hiện hành. Nhiều sinh viên đã phản đối và cho rằng, việc quy đổi này ảnh hưởng đến điểm tích lũy (GPA) của sinh viên.

Thang điểm mới sẽ có ít mức hơn, một số mức điểm cao (7-10 điểm) sẽ bị thay đổi và quy ra điểm 4 thấp hơn so với thang điểm đang thực hiện. Chẳng hạn hiện nay với mức điểm 7,9/10 sẽ quy thành 3,5/4, nhưng quy định mới chỉ còn 3,0/4.

Sinh viên ĐH Dược Hà Nội phản đối cách tính điểm mới của trường

Sinh viên ĐH Dược Hà Nội trong một tiết học. (Ảnh: NTCC)

N.T.H.T - sinh viên Trường ĐH Dược Hà Nội - cho biết, những giờ qua trên các diễn đàn sinh viên của trường, nhiều bạn lên tiếng phản đối cách tính điểm này. Vì nếu tính như vậy thì nhiều sinh viên đang từ học lực giỏi, xuất sắc sẽ bị đánh tụt xuống.

"Tôi xin lên tiếng phản đối về quyết định ngày 8.10.2020 về áp dụng quy chế tính điểm mới với tất cả các khóa đang học tập tại Trường ĐH Dược Hà Nội. Đây là một việc xảy ra hết sức đột ngột, thông báo quyết định được gửi đến mail của sinh viên vào 11.10.2020 và chúng tôi không được lắng nghe hay biết thông tin dự thảo từ trước.

Chúng tôi còn 22-23 tín nữa sẽ hoàn thành khóa tốt nghiệp ra trường. Việc tính lại điểm này sẽ thay đổi toàn bộ kết quả học tập trong 4 năm của khóa 71 - 4 năm mà chúng tôi đã lên kế hoạch học tập và định hướng mục tiêu số điểm cho bản thân.

Với điểm số GPA bị tụt hạng như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến định hướng tương lai của chúng tôi nhưng chúng tôi lại không có đủ thời gian để kịp thích ứng với quyết định trên.

Vấn đề đặt ra rằng, chúng tôi đã luôn phấn đấu và chăm học như truyền thống của trường, nhưng lại không thể đạt được mục tiêu bằng giỏi, xuất sắc vì không thể "trở tay kịp" với quyết định mới"- T bức xúc.

Nhiều sinh viên của Trường Đại học Dược Hà Nội cũng cho biết, trước đó các em chưa được nhà trường thông tin về việc thay đổi cách tính điểm, cũng như công bố dự thảo để sinh viên có tiếng nói, đóng góp ý kiến. Điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi của sinh viên.

Một số sinh viên thì kiến nghị, quy định mới này chỉ nên áp dụng với sinh viên khóa mới của trường, còn những khóa trước thì vẫn thực hiện theo quy chế cũ.

"Do tỉ lệ sinh viên đạt giỏi, xuất sắc của trường quá cao"

Về những thông tin sinh viên phản ánh, trao đổi với Lao Động, TS Vũ Xuân Giang - Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Dược Hà Nội - cho biết, Quy chế đào tạo tín chỉ được trường xây dựng từ 2010, đến năm nay mới điều chỉnh cho phù hợp hơn.

Về lý do điều chỉnh quy chế và cách tính điểm, TS Giang chia sẻ: "Theo đánh giá của nhà trường, giáo viên và sinh viên, quy chế của trường áp dụng 10 năm qua có nhiều điều chưa hợp lý. Số lượng sinh viên xếp loại xuất sắc, giỏi tăng cao so với mặt bằng chung của khối các trường ĐH trên cả nước. Lần rà soát, sửa đổi, hoàn thiện này hướng đến đánh giá kết quả, chất lượng sát hơn với thực tế, tương đồng với các trường cùng khối".

TS Vũ Xuân Giang cũng nhấn mạnh, chất lượng, năng lực sinh viên Trường ĐH Dược Hà Nội từ trước đến nay đều rất tốt. Tuy nhiên, trước khi áp dụng quy chế đào tạo tín chỉ, số lượng sinh viên tốt nghiệp giỏi, xuất sắc của trường rất ít, thậm chí hiếm. Nhưng với quy chế áp dụng 10 năm qua, số liệu cho thấy tỉ lệ sinh viên giỏi, xuất sắc nhiều hơn gấp 4 - 5 lần.

Về những lý giải của đại diện nhà trường, sinh viên Trường ĐH Dược Hà Nội cho biết, nếu thực sự vì tỉ lệ sinh viên xuất sắc, giỏi gần đây tăng cao mà thay đổi cách tính điểm, thì quyết định này của nhà trường thực sự là thiệt thòi cho người học.

Lý do là học ở trường Dược là học thật và thi thật. Sinh viên phấn đấu, nỗ lực để có được kết quả tốt nhất thì phải động viên, khuyến khích chứ không nên tìm cách "siết chặt" lại. Việc này sẽ làm giảm động lực phấn đấu của sinh viên.

"Vì vậy, chúng tôi lên tiếng phản đối hoàn toàn quyết định trên áp dụng với khóa 71 và sinh viên toàn trường" - tập thể sinh viên Trường ĐH Dược Hà Nội nhấn mạnh.

Đặng Chung - Thiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh 10 năm "cõng bạn" đã làm thủ tục nhập học tại ĐH Y Dược Thái Bình

Đặng Luân - Mai Chi |

Sáng 8.10, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Thái Bình đích thân đón nam sinh 10 năm đưa bạn đi học đến làm thủ tục nhập học tại đây.

Điểm chuẩn Trường ĐH Dược Hà Nội tăng cao

Minh Trang |

Năm 2020, điểm chuẩn của Trường Đại học Dược Hà Nội tăng hơn 2 điểm so với năm 2019.

90 tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates trong ngày lễ tốt nghiệp

Thùy Linh |

44 tân Bác sĩ đa khoa khóa 3 và 46 tân Dược sĩ khóa 4 của Khoa Y- Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tuyên thệ lời thề Hippocrates trước khi tốt nghiệp ra trường, nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng ngày 11.7.2020.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Nam sinh 10 năm "cõng bạn" đã làm thủ tục nhập học tại ĐH Y Dược Thái Bình

Đặng Luân - Mai Chi |

Sáng 8.10, Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Thái Bình đích thân đón nam sinh 10 năm đưa bạn đi học đến làm thủ tục nhập học tại đây.

Điểm chuẩn Trường ĐH Dược Hà Nội tăng cao

Minh Trang |

Năm 2020, điểm chuẩn của Trường Đại học Dược Hà Nội tăng hơn 2 điểm so với năm 2019.

90 tân bác sĩ, dược sĩ đọc lời thề Hippocrates trong ngày lễ tốt nghiệp

Thùy Linh |

44 tân Bác sĩ đa khoa khóa 3 và 46 tân Dược sĩ khóa 4 của Khoa Y- Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tuyên thệ lời thề Hippocrates trước khi tốt nghiệp ra trường, nhận bằng tốt nghiệp tại Lễ Bế giảng ngày 11.7.2020.