Lúng túng vì “tự nguyện”
Ngày 5.5.2006, Bộ GDĐT đã có Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD-ĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông, trong đó có chương trình dạy môn Tin học. Ngay sau đó, NXB Giáo dục VN tổ chức biên soạn và xuất bản bộ SGK “Cùng học tin học” quyển 1, 2, 3 dành cho học sinh tiểu học.
Đến ngày 17.7.2017, Bộ GDĐT có văn bản số 3031/BGD-GDTH do Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa ký, gửi các sở GDĐT địa phương có nêu rõ: Bộ sách “Cùng học tin học” trước đó có những bất cập, không phù hợp với phương pháp tổ chức dạy môn Tin học theo năng lực học sinh, nên Bộ GDĐT giao cho NXB Giáo dục VN biên soạn sách “Hướng dẫn học Tin học lớp 3, lớp 4, lớp 5”.
Bộ khẳng định sách mới này đã được thẩm định và hướng dẫn các Sở GDĐT có kế hoạch triển khai đưa bộ sách này vào tổ chức dạy môn Tin học cấp tiểu học thay thế các tài liệu không còn đáp ứng được yêu cầu, trên tinh thần tự nguyện của học sinh và cha mẹ học sinh, bắt đầu từ năm học 2017 – 2018.
Tuy nhiên, hiện chữ “tự nguyện” trong công văn của Bộ GDĐT đang khiến các địa phương rối bời, mỗi nơi thực hiện một kiểu.
Như trong công văn hướng dẫn thực hiện mà Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu gửi đi các phòng giáo dục trên địa bàn, đã bỏ luôn chữ “tự nguyện” trong công văn của Bộ. Một số địa phương khác thì lúng túng, chưa biết triển khai thế nào.
“Tôi hiểu tự nguyện nghĩa là phụ huynh có thể mua bộ sách mới cho con, hoặc vẫn sử dụng bộ sách cũ. Trong trường hợp như vậy, giáo viên chúng tôi dạy thế nào, sử dụng sách cũ hay sách mới để dạy? Không cẩn thận sẽ gây lộn xộn vì "nhiễu" sách dạy - học” – thầy Đ.M.T (giáo viên dạy môn Tin ở một trường tiểu học) chia sẻ.
NXB Giáo dục vẫn ở thế độc quyền
Vậy là từ năm học mới này, tồn tại 3 bộ sách môn Tin học cùng cấp tiểu học.
2 bộ sách được Bộ GDĐT cho phép sử dụng có tên “Cùng học tin học” (đã tái bản nhiều lần), “Hướng dẫn học Tin học” (sách mới, sẽ triển khai từ năm học này) và đối với các trường học theo mô hình VNEN thì sử dụng sách “Hướng dẫn học Tin học lớp 3, 4, 5”.
Dư luận lâu nay vẫn luôn đặt câu hỏi về lợi nhuận từ việc phát hành sách vốn được NXB Giáo dục VN độc quyền.
Hơn nữa, trong văn bản số 3031 của Bộ GDĐT gửi đi các địa phương vào tháng 7.2017 nêu rõ bộ sách “Cùng học tin học” chưa phù hợp với thực tiễn, vậy tại sao đến tháng 9.2017, bộ sách này vẫn được NXB Giáo dục VN tái bản để các trường sử dụng trong việc giảng dạy?
Lao Động sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.