Nhiều quan chức chính thức không được công nhận Giáo sư, Phó giáo sư năm 2017

Bích Hà |

Chiều 3.4, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định công nhận đạt chuẩn GS, PGS cho 53/95 ứng viên đủ điều kiện. Ngược lại, có 41 người trong đợt rà soát đã không được công nhận do hồ sơ không đảm bảo theo quy định hoặc có đơn xin rút.

Trong số 41 ứng viên bị loại, nhiều nhất là của liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm (11 người), ngành y (10 người, trong đó có 2 người xin rút), ngành Sinh học với 8 người và Kinh tế 5 người. 

Trong số 41 người không được công nhận, có 2 ứng viên GS là Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (ứng viên giáo sư ngành y học) và ông Nguyễn Duy Lâm công tác tại Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (ứng viên giáo sư ngành công nghệ thực phẩm).

Trong 39 ứng viên PGS không được công nhận, cũng có nhiều người là quan chức, như ông Trương Xuân Cừ (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc); ông Nguyễn Xuân Cường (viện trưởng Viện Nghiên cứu Trung Quốc - Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam), bà Nguyễn Thị Kiều Anh (Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội); ông Hà Anh Đức (Thư ký Bộ trưởng Bộ Y tế), Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế Nguyễn Hùng Long...

Trong số những ứng viên không được công nhận chức danh GS, PGS đợt này, có một số người không đủ điều kiện, một số xin rút. 

Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 2.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh và đánh giá cao một số ứng viên đã tự xin rút hồ sơ, trong đó có quan chức, để tập trung vào nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Infographic: Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn nào?

Văn Thắng |

Theo quyết định số 174 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ, Giáo sư, Phó giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn chung là có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên kể từ ngày có quyết định cấp bằng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, cùng nhiều quy định khác.

Bộ GDĐT công bố danh sách những ứng viên đạt chuẩn GS, PGS sau rà soát

Đặng Chung |

Sau công tác rà soát hồ sơ các ứng viên có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn hoặc có khiếu kiện, có thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Chức danh Giáo sư không phải là một thứ "trang sức" cho những người "háo danh"

Đặng Chung |

“Ai làm công việc gì, trước tiên nên hoàn thành và làm tốt công việc đó. Nhiệm vụ của quan chức là học hỏi, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, chứ không phải đi dạy học để làm GS”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Infographic: Chức danh Giáo sư, Phó giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn nào?

Văn Thắng |

Theo quyết định số 174 năm 2008 của Thủ tướng chính phủ, Giáo sư, Phó giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn chung là có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên kể từ ngày có quyết định cấp bằng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, cùng nhiều quy định khác.

Bộ GDĐT công bố danh sách những ứng viên đạt chuẩn GS, PGS sau rà soát

Đặng Chung |

Sau công tác rà soát hồ sơ các ứng viên có dấu hiệu chưa đảm bảo tiêu chuẩn hoặc có khiếu kiện, có thêm 53 người được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017.

Chức danh Giáo sư không phải là một thứ "trang sức" cho những người "háo danh"

Đặng Chung |

“Ai làm công việc gì, trước tiên nên hoàn thành và làm tốt công việc đó. Nhiệm vụ của quan chức là học hỏi, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, chứ không phải đi dạy học để làm GS”.